You are here

Đại hội Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình thuận lần thứ II (nhiệm kỳ 2021 – 2026)

Tác giả: 
Thanh Nhã

Ngày 3/12/2021, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Thuận được thành lập vào tháng 11 năm 2016. Tính đến thời điểm Đại hội tháng 12/2021, Chi hội có 8 hội viên, hội viên cao tuổi nhất là 93 tuổi, hội viên trẻ nhất 47 tuổi.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Chi hội bám sát kế hoạch hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã thực hiện các hoạt động âm nhạc góp phần tích cực phản ánh thực tiễn đời sống xã hội của tỉnh nhà, của đất nước. Chi hội đã hoạt động tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ, các nhạc sĩ đã tìm tòi sáng tạo, đi sâu thực tế cuộc sống, định hướng đề tài sáng tác, sáng tạo ra nhiều tác phẩm âm nhạc khẳng định tính chuyên nghiệp, có giá trị chất lượng cao về tư tưởng và nghệ thuật, nhằm mục đích tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi các tác phẩm âm nhạc đến với công chúng và phục vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, nhiều hội viên đã thường xuyên có tác phẩm đăng trên các báo, tạp chí của Trung ương và địa phương, được giới thiệu phổ biến trên các phương tiện truyền thông, tham dự các cuộc thi sáng tác cấp tỉnh, cấp quốc gia và đạt nhiều giải thưởng.

Chi hội đã thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra từ đầu nhiệm kỳ, trong đó nổi bật là các hoạt động:

Về hoạt động sáng tác

Các nhạc sĩ đã cho ra đời nhiều ca khúc có giá trị tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao, được đăng tải, in ấn, phát hành trên các Tạp chí Văn nghệ Bình Thuận, Bạc Liêu, Cà Mau, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Các tác phẩm đã được dàn dựng, biểu diễn phục vụ các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn các ngành, các địa phương trong tỉnh và cấp quốc gia, góp phần thúc đẩy và nâng cao đời sống âm nhạc cho công chúng; tham gia các cuộc vận động sáng tác ở cấp tỉnh và cấp quốc gia, nhiều nhạc sĩ đã đạt giải cao đáng khích lệ, biểu dương; tham gia đầy đủ các lớp tập huấn âm nhạc do Trung ương và địa phương tổ chức; tham gia các cuộc Liên hoan Âm nhạc kết hợp sáng tác thực tế trong và ngoài tỉnh.

Các nhạc sĩ đạt thành tích tiêu biểu như: nhạc sĩ Huy Sô với Hợp xướng Tiếng gọi nơi biển đảo, tổ khúc Hợp xướng Cả cuộc đời thao thức (thơ: Hồ Chí Minh), Vui bước cùng xuân, Bài ca xung kích diệt Virus Delta; nhạc sĩ Thế Phi với Đất thiêng xanh, Nhớ về Bạc Liêu, Bắc Bình khúc hát yêu thương, LaGi, lời biển gọi; nhạc sĩ Đinh Trung Hà với Acapella Ra khơi bám biển, Giao hưởng thơ Lửa thiêng, Vũ điệu cồng chiêng, Sắc màu quê hương, Phố biển chào xuân, Bài ca quê hương, Dục Thanh còn đó mãi vang, Nơi tuyến đầu biên giới, Gửi về mẹ; nhạc sĩ Phan Gia Kiện với Tuần tra đêm, Hương khói chiều nay, Gửi nhớ về em, Khi rừng đêm vắng em; nhạc sĩ Đỗ Quang Vinh với Trường Sa - khúc hát trái tim, Bất chợt mưa, Tình ca Bình Thuận, Bình Thuận vươn ra biển lớn; nhạc sĩ Ngọc Văn Trung với Mũi Né, Biển trời đắm say, Lời thề bất tử, Lời ru xa cho con, Nghĩ về hạnh phúc, Tôi yêu người lính biển; nhạc sĩ Nghiêm Ngọc Lạc với Shiva Garuda ơi! Đồng xanh, Bình Thuận ơi! Một lòng ta đi lên, Tháp lửa, Em đã về phố chưa!, Ngẫu hứng Cà Mau, Đông Giang - còn trong sắc thu hồng, Cám ơn người chiến sĩ tuyến đầu; nhạc sĩ Việt Trãi với Một đời với biển, Rạng Đông ý xuân ca, Tuổi trẻ công an vì an ninh Tổ quốc, Âm vang truyền thống Diên Hồng, Vọng khúc Côn Lôn, Sài Gòn chống dịch Corona (thơ: Sương Mai)…

Các nhạc sĩ của Chi hội đã tham gia viết ca khúc cổ động tuyên truyền về đề tài xây dựng “Nông thôn mới” năm 2018 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động, với các ca khúc: Quê hương màu áo mới (Huy Sô); Bài ca Nông thôn mới (Thế Phi); Tiếng quê (Đinh Trung Hà); Trên đường quê mới (Phan Gia Kiện); Khúc hát nông thôn mới (Đỗ Quang Vinh), Bình Thuận ngày mới, Nông thôn mới (Việt Trãi)...

Các Giải thưởng tiêu biểu

- Giải thưởng văn học nghệ thuật Dục Thanh tỉnh Bình Thuận lần thứ V năm 2018: Hợp xướng Tiếng gọi nơi biển đảo (Huy Sô) đạt giải A; Acappella Ra khơi bám biển (Đinh Trung Hà) đạt giải B; Ca khúc Khi rừng đêm vắng em (Phan Gia Kiện) đạt giải C và Shiva Garuda ơi! Đồng xanh (Nghiêm Ngọc Lạc) đạt giải C.

- Giải thưởng Cuộc thi sáng tác ca khúc về quê hương Bình Thuận năm 2019 - 2020: Ca khúc Bài ca quê hương (Đinh Trung Hà) đạt giải B; Đất thiêng xanh (Thế Phi) đạt giải C; Đông Giang - còn trong sắc thu hồng (Nghiêm Ngọc Lạc) đạt giải C; Một đời với biển (Việt Trãi) đạt giải C.

- Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Ca khúc Shiva Garuda ơi! Đồng xanh (Nghiêm Ngọc Lạc) đạt giải C năm 2016; Acappella Ra khơi bám biển (Đinh Trung Hà) đạt giải Khuyến khích năm 2016; Tổ khúc Hợp xướng Cả cuộc đời thao thức (Huy Sô) đạt giải B năm 2017; Giao hưởng thơ Lửa thiêng (Đinh Trung Hà) đạt giai Khuyến khích năm 2017; Ca khúc Lời thề bất tử (Ngọc Văn Trung) đạt giải B năm 2020.

Năm 2021, nhạc sĩ Đinh Trung Hà đạt giải 3 ca khúc với Gửi về mẹ Cuộc thi sáng tác ca khúc “Chiến binh áo trắng” về đề tài phòng, chống đại dịch Covid-19 do Quoc Vo Productions INC USA tổ chức; tham dự Liên hoan Âm nhạc khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Đà Nẵng năm 2017, ca khúc Vũ điệu cồng chiêng đạt giải B.

Về hoạt động biểu diễn

Tham gia các chương trình giao lưu giới thiệu tác giả - tác phẩm và một số chương trình nghệ thuật, tiêu biểu như:

- Năm 2016: Tổ chức chương trình Ngày Âm nhạc Việt Nam nhân kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; Tham dự giao lưu Đêm Thơ nhạc tưởng nhớ thi nhân Hàn Mặc Tử với chủ đề “Hàn Mặc Tử và những người bạn” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận phối hợp với Ban Quản lý Di tích Tháp Pô Sah Inư tổ chức.

- Năm 2017: Chương trình “Đêm thơ - nhạc Đỗ Quang Vinh” với chủ đề “Đồng xanh – Biển mặn, tình nồng”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức.

- Năm 2018: Tham dự chương trình “Thơ Nguyên tiêu” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức.

- Năm 2019: Chương trình nghệ thuật “Ca khúc về Bình Thuận” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức; chương trình nghệ thuật đêm nhạc “Giới thiệu các ca khúc của nhạc sĩ Việt Trãi” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức; tổ chức chương trình giới thiệu các ca khúc viết về Du lịch Bình Thuận.

- Năm 2020: Chương trình nghệ thuật giới thiệu nhạc sĩ Huy Sô, chủ đề “Quê tôi miền gió cát” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức; tham gia sáng tác ca khúc đồng hành cùng cả nước chống đại dịch Covid-19 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát động.

- Năm 2021: Tham gia cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do UBND TP Đà Nẵng phát động; tham gia Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức…

Các nhạc sĩ trong Chi hội thường xuyên tham gia Ban Giám khảo thẩm định nghệ thuật cho các cuộc Liên hoan, Hội thi, Hội diễn nghệ thuật quần chúng trong tỉnh từ nhiều năm qua.

Về tham dự Trại sáng tác, tập huấn âm nhạc

- Năm 2016, tham gia chuyến sáng tác thực tế tại tỉnh Phú Yên do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Quản Trung tổ chức nhân sự kiện thông hầm đèo Cả.

- Năm 2017, tham gia Trại sáng tác Âm nhạc Vũng Tàu do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức.

- Năm 2018, tham gia Trại sáng tác Âm nhạc tại Nhà sáng tác Đà Lạt; Trại sáng tác viết về đề tài “Nông thôn mới” tại huyện Tuy Phong do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận tổ chức; tham dự Lớp Tập huấn sáng tác Âm nhạc do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại tỉnh Ninh Thuận.

- Năm 2019, tham gia Trại sáng tác văn học nghệ thuật tỉnh Bình Thuận do Trung tâm Hỗ trợ sáng tác văn học nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức tại Nhà sáng tác Đà Nẵng.

- Năm 2020, tham dự Lớp Tập huấn chuyên môn các tỉnh khu vực Nam Trung bộ và Tây nguyên do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tại Nhà sáng tác Đà Lạt, Lâm Đồng.

* Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Chi hội khóa II (nhiệm kỳ 2021 – 2016): Chi hội trưởng là nhạc sĩ Đặng Lê Thế Phi, và Chi hội phó là nhạc sĩ Đinh Trung Hà.

Phát huy những thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ II (2021 – 2026) như sau:

- Bám sát Kế hoạch hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam để kịp thời có các chương trình hoạt động âm nhạc phù hợp nhằm tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khắc phục những mặt còn hạn chế, tồn tại. Tiếp tục sáng tác ra nhiều tác phẩm âm nhạc mới có giá trị nghệ thuật cao và đẩy mạnh hoạt động quảng bá âm nhạc.

- Bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao đến với công chúng, thu âm phát hành CD ca nhạc, in ấn phát hành tập ca khúc, tổ chức chương trình sáng tác thực tế, tổ chức chương trình giao lưu giới thiệu tác giả - tác phẩm.

Tiếp tục quan tâm, chú ý bồi dưỡng lực lượng nhạc sĩ trẻ, hạt nhân tiêu biểu trong phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương, giới thiệu cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam xem xét kết nạp...

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.