You are here

Giáo sư, nhạc sĩ, NSND Trọng Bằng qua đời ở tuổi 91

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin: Giáo sư, nhạc sĩ, NSND Trọng Bằng, tác giả của nhiều ca khúc cách mạng cũng như các ca khúc nhạc phim và nhiều tác phẩm khí nhạc đã qua đời ngày 21/11 tại nhà riêng, thọ 91 tuổi.

Nhạc sĩ Trọng Bằng. (Ảnh: Nguyễn Đình Toán)

Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân TRỌNG BẰNG (Nguyễn Trọng Bằng)
Sinh ngày 01 tháng 5 năm 1931 tại Cao Bằng
Quê quán: Gia Lâm, Hà Nội
Đã từ trần vào sáng ngày 21 tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội (tức ngày 28 tháng 10 năm Nhâm Dần) sau một thời gian lâm bệnh nặng. Hưởng thọ 91 tuổi.

GS.NSND Trọng Bằng - Nguyên Tổng Thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam  khóa V và khóa VI; nguyên Giám đốc kiêm chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Giao hưởng - Hợp xướng - Nhạc Vũ Kịch Việt Nam; nguyên Giám đốc Nhạc viện Hà Nội; nguyên Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Đức, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc các Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo nghệ thuật Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Âm nhạc Hội đồng Quốc gia biên soạn Từ điển Bách khoa Việt Nam.  

- Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa X
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật
- Huân chương Độc lập hạng III
- Nhiều Bằng khen của các Bộ, Ban, Ngành, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng nhiều Huân, Huy chương, giải thưởng danh giá về âm nhạc…
- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng và nhiều giải thưởng khác.

GS.NSND Trọng Bằng là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp Nhạc viện Tchaikovsky với bằng đỏ. Là nhạc sĩ, nhạc trưởng, nhà sư phạm, giáo sư, Nghệ sĩ Nhân dân. Ngoài ra, ông còn là một nhà giáo - giảng viên của Trường Âm nhạc Việt Nam và nhạc trưởng của nhiều dàn nhạc giao hưởng ở Hà Nội. Với sự cố gắng của mình, ông đưa Nhạc viện trở thành một trong những trung tâm đào tạo về âm nhạc có uy tín ở trong và ngoài nước.

GS.NSND Trọng Bằng là nhạc sĩ có nhiều đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc bác học ở Việt Nam. Trong lĩnh vực biểu diễn, ông là nhạc trưởng tham gia chỉ huy nhiều chương trình hòa nhạc trong nước và quốc tế; đồng thời nhận được nhiều giải thưởng, danh hiệu uy tín. Ông cũng là nhạc sĩ sáng tác tên tuổi với nhiều ca khúc ghi dấu ấn như: “Tình quê hương”, “Nhịp máy khoan”, “Bão nổi lên rồi”, “Chúng ta là sĩ chiến sĩ Công an”, “Cả nước hướng về Hà Nội”… Hay các tác phẩm khí nhạc như: “Vũ khúc viết cho cello và piano”, overture “Chào mừng”, giao hưởng thơ “Người về đem tới ngày vui”, overture “Chào thiên niên kỷ mới”, 2 tổ khúc hợp xướng “Mùa xuân trên quê hương đổi mới”, “Trường ca Tây Bắc”…

Công lao và tác phẩm của nhạc sĩ sẽ mãi ghi sâu trong tâm trí đồng nghiệp và công chúng yêu nhạc. Đức độ và tấm gương sáng về lao động nghệ thuật của nhạc sĩ sẽ mãi là bài học sâu sắc cho các thế hệ văn nghệ sĩ Việt Nam.

THÔNG TIN LỄ TANG NHẠC SĨ TRỌNG BẰNG

Lễ viếng từ 11h00 đến 12h30 ngày 28 tháng 11 năm 2022 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.

Lễ truy điệu: 12h30 và di quan vào hồi 12h45 cùng ngày.

Hỏa táng và An táng tại Nghĩa trang Văn Điển, HÀ NỘI.

Kính báo
HỘI NHẠC SĨ VIỆT NAM VÀ GIA ĐÌNH Kính báo

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.