You are here

Hình tượng người Phụ nữ Việt Nam trong ca khúc (P.2)

Tác giả: 
Nguyễn Tiến Mạnh

Thưa quý vị và các bạn!

Phần 1 chương trình lần trước với chủ đề “hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong những ca khúc” đã đề cập tới những nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam từ thời Phong Kiến phương Bắc đô hộ, rồi đến thời kỳ Tân nhạc. Đặc biệt hơn, trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã xuất hiện những anh hùng như: Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, chị Út Tịch, mẹ Suốt, mẹ Tơm, 10 cô gái Đồng Lộc, Đặng Thùy Trâm v.v. cũng đã được nhắc đến trong những ca khúc. Chúng ta có thể kể tới những bài hát như: Biết ơn chị Võ Thị Sáu – Nguyễn Đức Toàn; Đất nước - Phạm Minh Tuấn, thơ Tạ Hữu Yên; Người mẹ của tôi – Xuân Hồng; Tấm Áo chiến sĩ mẹ vá năm xưa, Dáng đừng bến tre, Mẹ yêu con – Nguyễn Văn Tý, Bóng cây Kơnia – Phan Huỳnh Điểu, thơ Ngọc Anh; Cô gái vót chông, Đất quê ta mênh mông – Hoàng Hiệp, thơ Dương Hương Ly; Cô gái người Pa cô – Huy Thục; Hai chị em – Hoàng Vân; Người con gái sông La – Doãn Nho; Những cô giái Đồng Lộc trong bài Đồng Lộc tiếng hát đưa xa – Nguyễn An; Đặng Thùy Trâm bài ca chúng tôi háy – Vũ Thiết; Những cô giái quan họ - Phó Đức Phương; Bài ca năm tấn - Lê Lôi…

(Hình ảnh 10 Cô Gái Đồng Lộc - ảnh Internet)


Tóm lại: Hình tượng của người phụ nữ Việt Nam được khắc họa trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là những Anh hùng được nối tiếp từ thế hệ Bà Trưng, Bà Triệu. Trong chiến tranh khốc liệt với bao gian khổ hy sinh thì những người mẹ, người vợ, người chị, người em gái đã anh dũng trong chiến đấu, cần cù sáng tạo trong lao động để hỗ trợ tiền tuyến. Người phụ nữ Việt Nam thời kỳ này được khắc họa với hình tượng rõ nét: Phụ nữ Việt Nam Ba đảm đang: giỏi việc nước, đảm việc nhà, phấn đấu thực hiện nam nữ bình đẳng; Ba sẵn sàng: sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu dũng cảm và sẵn sàng nhập ngũ. Sẵn sàng khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, công tác, học tập trong bất kỳ tình huống nào. Sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần tới; Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khen tặng phụ nữ nước ta 8 chữ vàng: Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang.
Hiện nay, trong trong sự hội nhập chung của Việt Nam với các nước trên thế giới, vẻ đẹp hiện đại của người phụ nữ Việt Nam đã tiếp tục được nhắc tới trong những ca khúc như thế nào?
Phần 2 của chương trình hôm nay với sự tham gia trao đổi của NSND Thanh Hoa, nhạc sĩ Văn Ký, nhạc sĩ Thụy Kha sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn về chủ đề này.
Mời quý vị và các bạn cùng nghe!

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.