You are here

Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL): Giải thưởng cho các nhà soạn nhạc trẻ

Tác giả: 
Thanh Nhã
AttachmentSize
Image icon 1810.jpg6.37 MB

Đêm 18/10/2016, tại phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Ban tổ chức Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á (ACL) lần thứ 34 đã tổ chức Lễ trao giải thưởng cho 3 cuộc thi diễn ra trong khuôn khổ của Festival Âm nhạc Mới “Á - Âu" lần thứ II tại Việt Nam.

 

I. Cuộc thi các nhà soạn nhạc trẻ ACL:

Dành cho các nhà soạn nhạc trẻ (30 tuổi trở xuống) từ 13/15 quốc gia thành viên của ACL tham dự cuộc thi. Ban giám khảo là những nhà soạn nhạc có kinh nghiệm, nổi tiếng thế giới:

1. Richard Tsang (Hong Kong)

2. Hitomi Kaneko (Japan)

3. Ting yi Ma (Đài Loan)

4. Young eun Paik (Hàn Quốc)

5. Đỗ Hồng Quân (Việt Nam)

Kết quả:

- Một giải Nhất giành cho nhà soạn nhạc trẻ Po-Chien Liu (Đài Loan)

- Một giải Nhì: Nhà soạn nhạc trẻ đến từ Nhật bản: Hisataka Nishimori.

- Một giải Ba: Nhà soạn nhạc trẻ đến từ Philippines: Jonathan M. Domingo.

II. Cuộc thi giành giải thưởng Hsu Tsang Houei  

Giải thưởng Tsang Houei Hsu được sáng lập nhằm tưởng nhớ Giáo sư Tsang-Houei Hsu, một trong những nhà sáng lập của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á, người đã dành cả đời cho sự nghiệp phát triển văn hóa âm nhạc khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm khuyến khích các nhà soạn nhạc trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương sáng tác nhưng tác phẩm âm nhạc sử dụng những chất liệu truyền thống của chính quốc gia của mình.

Ban giám khảo của giải thưởng Hsu Tsang Houei:

1. Ramon Santos (Philippines)

2. Wen Tze Lu (Taiwan)

3. Dan Yuhas (Israel)

4. Andrian Pertout (Autralia)

5. Rashid Kalimullin (Tatarstan)

Kết quả: Chiến thắng thuộc về nhà soạn nhạc trẻ: Nguyễn Minh Trang (Việt Nam).

III. Cuộc thi Giải ACL Tưởng niệm Yoshiro Irino

Giải thưởng này được thành lập tại Hội nghị lần thứ 7 ACL / Festival ở Hồng Kông, năm 1981, để kỷ niệm những thành tựu của cố nhạc sĩ Yoshiro Irino (Nhật Bản) - một trong những người sáng lập của ACL. Giải thưởng được trao cho các tác phẩm xuất sắc nhất được thực hiện trong Festival ACL bởi một nhà soạn nhạc trẻ tuổi của nước chủ nhà.

Ban giám khảo gồm các nhà soạn nhạc:

1. Reiko Irino (Nhật Bản)

2. Kyungmee Rhee (Hàn)

3. Eve Duncan (Australia)

4. Chris Gendall

5. Battier (Frence)

Kết quả: Chiến thắng thuộc về nhà soạn nhạc trẻ Việt Nam: Trần Lưu Hoàng.

Ngoài ra BTC đã trao Bằng chứng nhận nhóm nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc nhất cho Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam.

Xem ảnh tại đây: http://www.hoinhacsi.vn/lien-hoan-am-nhac-moi-au-chum-anh-3

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.