Nguyễn Thao Giang

Nguyễn Thao Giang

Thao Giang

Chuyên ngành biểu diễn

Ông là Nguyễn Thao Giang, sinh ngày 22 tháng 7 năm 1948. Quê ở Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Tây (cũ).

Là nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, đã thực tập trên Đại học tại Ấn Độ (1981-1985). Ông còn là hội viên Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

Ông đã tham gia giảng dạy, nghiên cứu cải tiến nhạc cụ dân tộc, vì thế năm 1979 được đặc cách tốt nghiệp Đại học và đã có đóng góp nhiều trong việc soạn giáo trình cơ bản từ Sơ cấp đến Đại học cho đàn nhị, đàn hồ, được sử dụng rộng rãi trong các trường nhạc Trung ương và địa phương.

Ông cũng đã sáng tác một số tác phẩm độc tấu cho nhạc cụ dân tộc cổ truyền:
Kể chuyện ngày mùa
(đàn nhị),
Hương rừng
(tam thập lục),
Ao cá Bác Hồ
(đàn tranh),
Du thuyền trên sông Hương
(đàn bầu),
Đường xa vui những tiếng đàn
(đàn tỳ bà),
Hương xuân
(dàn nhạc dân tộc hòa tấu).

Năm 1987, tại Liên hoan nhạc kịch dân tộc toàn quốc, ông được công nhận là một trong bốn nhạc sĩ có công với nền nhạc khí dân tộc.

Hiện nay, ông là Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Âm nhạc Việt Nam thuộc Hội Nhạc sĩ Việt Nam.