You are here

Kết quả Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định đợt 2

Tác giả: 
Thanh Nhã

Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2) do Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định tổ chức. Mục đích của Cuộc thi nhằm tìm kiếm tác phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật cao, đảm bảo yêu cầu đề ra, phục vụ nhiệm vụ chính trị và góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, UBND tỉnh Bình Định đã có quyết định công nhận các tác phẩm đạt giải tại Cuộc thi Sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2).

Cuộc thi được phát động từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Ban Tổ chức đã nhận được 135 tác phẩm của 93 tác giả, nhóm tác giả trong toàn quốc gửi tham gia. Nội dung tác phẩm ca ngợi truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương, đất nước, con người, nhịp sống mới trên quê hương Bình Định; có nội dung tư tưởng và giá trị nghệ thuật cao; thế loại ca khúc, lời ca trong sáng, ngắn gọn, giàu cảm xúc, dễ hát, dễ nhớ (ưu tiên tác phẩm có giai điệu mang âm hưởng dân ca Bình Định, dân ca nam Trung bộ).

Từ ngày 26 – 28 tháng 4, Hội đồng giám khảo Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định (đợt 2) đã bắt đầu công tác thẩm định, chấm giải. Hội đồng Giám khảo gồm các nhạc sĩ, nhà nghiên cứu, phê bình âm nhạc có uy tín tham gia, như: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS Lê Văn Toàn - Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam; PGS.TS, nhạc sĩ Nguyễn Việt Đức - nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Huế; nhạc sĩ Lê Xuân Hoan - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam... Qua quá trình làm việc nghiêm túc, khách quan và khoa học, Hội đồng Giám khảo đã chọn được 11 tác phẩm của 11 tác giả theo cơ cấu giải thưởng quy định đề nghị Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải gồm:

01 Giải Nhất: Tác phẩm Âm vang miền Đất Võ; nhạc và lời: Lê Khắc Hùng (Bình Định).

02 Giải Nhì: 

- Tác phẩm Yêu lắm quê tôi Bình Định, nhạc và lời: Hoàng Hồng Ngọc (Hà Nội).    

- Tác phẩm Có một Bình Định trong tôi, nhạc và lời: Nguyễn Vĩnh Phúc (Hậu Giang).

03 Giải Ba: 

- Tác phẩm Về Bình Định quê hương, lời: Hồ Đức Phớc, nhạc: Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội).

- Tác phẩm Quê hương ngân mãi lời ca, nhạc và lời: Hoàng Văn Chiến (Thừa Thiên Huế).

- Tác phẩm Bình Định đất mẹ yêu thương, nhạc và lời: Nguyễn Hòa (Thành phố Hồ Chí Minh).

05 Giải Khuyến khích: 

- Tác phẩm Tình ca Bình Định, nhạc và lời: Trần Thu Hường (Lâm Đồng).

- Tác phẩm Bình Định vọng mãi ngàn năm, nhạc và lời: Nông Xuân Hiểu (Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tác phẩm Bình Định quê hương, nhạc và lời: Trần Danh (Đà Nẵng).

- Tác phẩm Về xứ Nẫu cùng em, nhạc và lời: Nguyễn Thị Kiều Lệ (Bình Định).

- Tác phẩm Xôn xao em về, nhạc và lời: Lê Trọng Nghĩa (Bình Định).

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, về âm nhạc tương đối đa dạng, từ dòng chính thống, âm hưởng dân ca đến tiết tấu, giai điệu mang tính đột phá, tiếp cận với ngôn ngữ âm nhạc thời đại, bút pháp chặt chẽ, cấu trúc tác phẩm gọn gàng, logic…; về nội dung, phản ánh tương đối đầy đủ các mặt của quê hương Bình Định từ truyền thống đến hiện đại, truyền tải tình cảm, tình yêu của người Bình Định với đất nước, với cuộc sống, lịch sử và hôm nay. Đây là những tác phẩm tiêu biểu đáp ứng tiêu chí cuộc thi cả về nội dung và nghệ thuật. Hội đồng Giám khảo đánh giá cao sự nhiệt tình đóng góp của các nhạc sĩ - nhà thơ, đồng tác giả trong Cuộc thi lần này.

Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc thi dự kiến tổ chức trong tháng 8/2022.

Trước đó, ngày 16 tháng 11 năm 2020, Ban tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Bình Định năm 2020 (đợt 1) đã tổ chức lễ sơ kết, trao giải Khuyến khích cho 8 tác giả có tác phẩm đạt giải.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.