TRẦN KIẾT TƯỜNG
Nhạc sĩ Trần Kiết Tường sinh ngày 10 tháng 2 năm 1924, quê ở Cần Thơ. Nguyên công tác biên tập âm nhạc ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông đã mất năm 1999 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Nhạc sĩ Trần Kiết Tường
SỰ NGHIỆP
Nhạc sĩ Trần Kiết Tường chơi đàn mandoline từ lúc 12 tuổi. Trong cuộc Kháng chiến chống Pháp, cây đàn Mandoline gắn bó trên những nẻo đường Nam Bộ. Ông được mọi người gọi bằng cái tên thân thương “Tường măng-đô-lin”. Một bài hát được ghi nhớ vào thời gian ấy là Anh Ba Hưng. Năm 1954, ông tập kết ra Bắc, những năm tháng này, ông sáng tác ca khúc khá nhiều và nhiều tác phẩm có chất lượng cao.
TÁC PHẨM - GIẢI THƯỞNG
Ca khúc:
- Áo bà ba,
- Cánh tay miền Nam trên đất Bắc,
- Bánh xe lăn,
- Đàn bò của tôi,
- Quê hương ơi! Ta sẽ về,
- Bài ca Chiến thắng…
Đặc biệt, tác phẩm "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" là một ca khúc tiêu biểu, có giá trị. Những năm sau đó, ông đã tiếp tục cho ra đời một số ca khúc khác như:
- Hoa Mimôza,
- Tình yêu,
- Mùa xuân ước vọng,
- Em đi chơi thuyền…
Ngoài ca khúc, sau khi tu nghiệp âm nhạc ở Liên Xô (cũ) về, ông còn viết một số tác phẩm khí nhạc:
- Sonate cho Violon và Piano;
- Biến tấu trên chủ đề dân ca Nam Bộ;
- Rondo cho Violon và Piano Rừng mơ ước.
Ông còn biên soạn phần âm nhạc cho một số vở Cải lương và một số bộ phim:
- Ngày tàn của bạo chúa,
- Làm lại cuộc đời (Cải lương),
- Khói,
- Mười tám thôn Vườn Trầu (phim).
Xuất bản tuyển tập ca khúc:
- Bài ca Chiến thắng (1980),
- Tuyển chọn ca khúc Trần Kiết Tường (1995),
- Album Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (1996).
Ông đã vinh dự được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt I năm 2001.
ĐĂNG BÌNH LUẬN