A MƯ NHÂN
Nhạc sĩ A Mư Nhân có tên khai sinh là Lộ Minh Nóc, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1952, người dân tộc Chăm, quê ở Phan Rang, Ninh Thuận. Ông vừa là nghệ sĩ đơn ca, vừa là nhạc sĩ sáng tác theo âm hưởng dân ca dân tộc Chăm.

Nhạc sĩ A Mư Nhân
SỰ NGHIỆP
A Mư Nhân tốt nghiệp Hệ đại học, Khoa Sáng tác Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 1983, ông về nhận công tác tại Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Ninh Phước. Thời gian này ông cũng bắt đầu tìm hiểu, sưu tầm và nghiên cứu sâu về âm nhạc dân tộc Chăm. Sau đó, ông được bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Trong lĩnh vực biểu diễn: những năm đầu của sự nghiệp âm nhạc, A Mư Nhân thành lập nhóm ca nhạc “Đồng xanh” đi diễn ở các huyện trong phạm vi tỉnh Ninh Thuận; về sau, ông tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn trong nước, đồng thời cũng được mời biểu diễn ở nước ngoài như Cu Ba, Tiệp Khắc, Liên Xô…
Trong lĩnh vực sáng tác, A Mư Nhân có nhiều tác phẩm tiêu biểu mang âm hưởng của dân ca dân tộc Chăm.
XUẤT BẢN: Album “Điệu ru đất Tháp” – NXB Âm nhạc, Hội Nhạc sĩ (1996).
A Mư nhân trên sân khấu âm nhạc
GIẢI THƯỞNG
- Làng Chăm ơn Bác: HCV Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc năm 1985, đây được coi là ca khúc đỉnh cao của việc khai thác chất liệu dân ca dân tộc Chăm và được nhiều đồng bào dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận yêu thích nhất.
- Điệu ru đất Tháp: Giải nhất Sở Văn hóa – Thông tin Thuận Hải, 1989.
- Miền đất Panturanka: Giải ba Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật Việt Nam, 1990.
- Hò ra khơi: Giải ba Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1994.
DANH HIỆU: Nghệ sĩ Ưu tú (2001), Huy chương Chiến sĩ văn hóa.
ĐỌC THÊM
- A Mư Nhân (Hội viên)
Trần Văn Phúc (tổng hợp)
ĐĂNG BÌNH LUẬN