You are here

Liên hoan Đàn và hát Dân ca Các tỉnh phía Nam lần thứ III năm 2022

Tác giả: 
Thanh Nhã (Ảnh: Ngọc Xuyên)

Liên hoan Đàn và hát Dân ca các tỉnh phía Nam lần thứ III năm 2022, diễn ra trong 2 ngày 17 và 18 tháng 12 năm 2022 tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1957 – 2022), do Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức.

Tới dự và phát biểu khai mạc có NSƯT Trần Vương Thạch - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Minh Phượng - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; nhạc sĩ Trương Ngọc Xuyên - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam, Trưởng ban tổ chức liên hoan.

Phát biểu khai mạc Liên hoan, NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, chia sẻ: “Rất vui mừng tham dự Liên hoan, thay mặt Hội Nhạc sĩ Việt Nam chúc mừng đến Liên hoan – một Liên hoan nghệ thuật rất có ý nghĩa để chúng ta giữ gìn bảo tồn và phát huy những vốn văn hóa dân tộc, những làn điệu dân ca vẫn được bảo tồn trong đời sống nhân dân cần được gữi gìn và phát triển. Hy vọng trong những lần Liên hoan tới, Liên hoan sẽ mở rộng quy mô hơn, phong phú hơn, phát huy được những giá trị văn hóa của dân tộc”.

Nhạc sĩ Trương Ngọc Xuyên – Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát biểu, khẳng định: “Liên hoan đã tạo nên một “sân chơi” cho lực lượng văn nghệ sĩ nghiệp dư hoạt động văn nghệ quần chúng; giao lưu học hỏi giữa các Câu lạc bộ, góp phần vào công việc bảo tồn phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống dân tộc, quảng bá tích cực nghệ thuật âm nhạc truyền thống Việt Nam”.

 

Liên hoan Đàn và hát Dân ca là hoạt động thường niên được tổ chức hàng năm do Trung tâm phát triển nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam tổ chức từ năm 2018. Tuy nhiên, hai năm vừa qua do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 bị gián đoạn, năm nay Liên hoan mới tiếp tục trở lại. Liên hoan đợt này đã thu hút đông đảo lực lượng của 24 Câu lạc bộ và các cá nhân tham gia với gần 150 nghệ sĩ không chuyên đến từ các tỉnh thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đảo Phú Quốc – Kiên Giang, Thừa Thiên – Huế… với nhiều tiết mục thể loại phong phú như Hát Quan họ, hát Văn, hát Chèo, hát Xẩm, Cải lương, Ví Giặm… độc tấu nhạc cụ như Sáo Mèo, Sáo Trúc, độc tấu đàn Thập Lục, Đinh Goong… Các tiết mục tham gia Liên hoan đã giúp các khán giả hiểu hơn và gắn kết hơn với văn hóa các vùng miền, bên cạnh đó các tiết mục biểu diễn mở ra cơ hội để các nghệ sĩ chuyển tải tình yêu, những đam mê, nỗ lực tạo nên sức sống âm nhạc truyển thống. Qua đây chương trình mang tới khán giả cảm nhận hơn giá trị cốt lỗi của nghệ thuật truyền thống, góp phần bảo tồn phát huy giá trị âm nhạc dân gian Việt Nam, văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Kết thúc Liên hoan, nhạc sĩ Trương Ngọc Xuyên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm phát triển nghệ thuật Việt Nam, thay mặt Ban tổ chức đã tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và trao tặng Giấy khen cho các Câu lạc bộ cùng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Liên hoan.

Một số hình ảnh tại Liên hoan:

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.