You are here

Ngày Âm nhạc Việt Nam 2022 tại Lạng Sơn

Tác giả: 
Thanh Nhã và Bùi Minh Tấn

Trong không khí vui tươi phấn khởi của cả nước tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc khánh mùng 2/9/1945 - 2/9/2022; ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9/1960 - 3/9/2022, tại thành phố Lạng Sơn đã diễn ra các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày giải phòng thành phố Lạng Sơn 17/10/1950-17/10/2022 và 20 năm ngày thành lập thành phố Lạng sơn 17/10/2002 -17/10/2022.

Ngày 2/9 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức chương trình giao lưu Âm nhạc đặc biệt của 3 Chi hội: Lạng sơn - Bắc Giang - Bắc Ninh, tại Khu phố đi bộ Chợ đêm Kỳ Lừa, thành phố Lạng Sơn.

Đến dự chương trình giao lưu âm nhạc có nhà thơ La Ngọc Nhung - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn; ông Phan Văn Hoà - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn; bà Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan, ban, ngành đoàn thể; các nhạc sĩ, nghệ sĩ của 3 chi hội: Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, các văn nghệ sĩ đại diện cho các chi hội Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn, bà con nhân dân thành phố Lạng Sơn, các phóng viên Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dự và đưa tin…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tân – Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đăng cai tổ chức chương trình đã vui mừng phát biểu khai mạc:

“Được sự nhất trí của Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc các chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh.

Từ lâu, ngày Âm nhạc Việt Nam đã trở thành ngày hội của giới hoạt động âm nhạc trên các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, lý luận, đào tạo và đặc biệt là của công chúng yêu nhạc cả nước. Cứ đến ngày này, các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trong toàn quốc đều hưởng ứng tích cực và có hoạt động cụ thể, hiệu quả nhằm tôn vinh những giá trị to lớn của sự nghiệp âm nhạc nước nhà.

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức buổi giao lưu âm nhạc chào mừng ngày Âm nhạc Việt Nam năm nay cũng nhằm mục đích đó. Đây là dịp các Chi hội gặp gỡ, giao lưu học tập kinh nghiệm, biểu diễn các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu với mong muốn quảng bá, giới thiệu tác phẩm âm nhạc, cũng chính là quảng bá, giới thiệu tuyên truyền về truyền thống dân tộc, cảnh quan và con người, những thành tựu phát triển của các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, phục vụ công chúng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn...”.

Chương trình giao lưu Âm nhạc các chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn – Bắc Giang – Bắc Ninh, vào lúc 20 giờ, ngày 2 tháng 9, với các tác phẩm tiêu biểu của các nhạc sĩ của 3 chi hội:

“Mời anh về Lạng Sơn quê em”, sáng tác: Nguyễn Văn Tân, biểu diễn: Ánh Tuyết  - Hải Yến - Hoài Thương; “Ánh sáng Hồ Chí Minh” nhạc: Nguyễn Kiên Quyết (Bắc Giang), thơ: Tố Hữu, biểu diễn: Quang Huy; “Làng”, sáng tác: Bá Quang (Bắc Ninh), biểu diễn: Đức Hiếu; “Mẫu Sơn tiếng khèn mùa hội”, nhạc: Bùi Minh Tấn (Lạng Sơn), thơ: Nguyễn Đình Thọ, biểu diễn: Xuân Hợp; “Hát mãi tên anh” sáng tác: Nguyễn Trung (Bắc Ninh), biểu diễn: Linh Phượng; “Lời hẹn ước”, sáng tác: Đinh Quang Trung (Lạng Sơn), biểu diễn: Xuân Hợp – Huyền Trang; “Ký ức tuổi thơ” sáng tác: Quang Huy (Bắc Giang), biểu diễn: Quang Huy; “Kỳ cùng sông ơi” sáng tác: Vi Tơ (Lạng Sơn), biểu diễn: Ánh Tuyết; “Theo nhịp thở non sông” nhạc: Vũ Viết Đắc (Bắc Ninh), thơ: Lê Ngọc Dũng, biểu diễn: Vũ Viết Đắc; “Sắc xuân Xứ Lạng”, nhạc: Quang Hiệu (Lạng Sơn), lời: Thích Bản Chung, biểu diễn: Quang Hiệu; “Có một thời”, sáng tác: Ngọc Thạch (Bắc Giang), biểu diễn: Thế Toàn - Thu Huyền; “Mùa xuân Xứ Lạng”, nhạc: Trọng Tĩnh (Bắc Ninh), thơ: Bùi Thanh Hà, biểu diễn: Ngọc Thảo…

Một số hình ảnh tại chương trình:

 

Đại diện lãnh đạo 3 Chi hội lên sân khấu nhận hoa chúc mừng của Ban tổ chức. Chương trình giao lưu âm nhạc do Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức. Đây là lần đầu tiên, cũng là bản lề đánh dấu giao ước tổ chức luân phiên giữa 3 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn – Bắc Giang –Bắc Ninh.

Các nhạc sĩ và đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Sáng 3/9 các nhạc sĩ của 3 chi hội thâm nhập thực tế và giao lưu tại Đồn biên phòng Chi Ma tỉnh Lạng Sơn

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.