You are here

Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Đà Nẵng

Tác giả: 
Văn Thu Bích

Theo Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2022 với chủ đề "Hát lên Việt Nam" được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trong cả nước với tinh thần hội tụ và lan tỏa âm nhạc đồng hành cùng dân tộc. Sớm hơn các năm trước, Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào mừng kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam năm 2022 vào sáng 02/9, tại khách sạn Công đoàn Đà Nẵng. Có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành Ủy, Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng và đông đảo đại biểu, nhạc sĩ, văn nghệ sĩ tham dự.

Nhà nghiên cứu Bùi Văn Tiếng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng

Ngày 26/9/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1722/QĐ -TTg lấy ngày 3/9 hàng năm là Ngày Âm nhạc Việt Nam. Sự kiện này bắt nguồn từ sự kiện lịch sử Bác Hồ chỉ huy dàn nhạc, hợp xướng và quần chúng nhân dân Thủ đô hát bài ca "Kết đoàn", chào mừng kỷ niệm 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Đại hội Đảng lần thứ 3 tại Công viên Bách thảo (Hà Nội) vào ngày 3/9/1960.

Hằng năm, đến dịp này, Hội Âm nhạc Đà Nẵng tổ chức Chương trình chào mừng kỷ niệm Ngày Âm nhạc Việt Nam để ghi nhận nỗ lực hoạt động của hội viên, tạo điều kiện để hội viên giao lưu, trao đổi về kinh nghiệm sáng tác, giới thiệu tác phẩm mới, đồng thời đề xuất các phương thức mới để hoạt động của Hội ngày càng phong phú, đa sắc và phát triển hơn nhằm phù hợp với nhiều đổi thay mới mẻ về mọi lĩnh vực đời sống xã hội của một thành phố năng động nhất miền Trung.

Hội Âm nhạc Đà Nẵng tại buổi Chương trình kỷ niệm Ngày âm nhạc Việt Nam.

Tiết mục "Non nước tươi đẹp" của nhạc sĩ Trương Duy Huyến, do Cung Thiếu nhi Đà Nẵng biểu diễn tại Chương trình kỷ niệm.

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, Hội Âm nhạc Đà Nẵng đã trân trọng tặng những bó hoa tươi thắm ghi nhận nỗ lực của các hội viên vừa đoạt Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật thành phố Đà Nẵng 5 năm lần thứ 4 (2015-2020); kết nạp Hội viên mới. Hội cũng triển khai nhiều hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Hội Âm nhạc thành phố nhiệm kỳ 2023-2028 như: thông báo đến hội viên nộp tác phẩm để in tuyển tập Ca khúc nhiều tác giả Chào mừng Đại hội Hội Âm nhạc thành phố nhiệm kỳ 2023-2028; lấy phiếu giới thiệu hội viên tham gia Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Nhân dịp này, Hội cũng thông báo cho hội viên gửi tác phẩm tham dự xét Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Đà Nẵng năm 2022.

Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Đà Nẵng với chương trình nghệ thuật, hoạt động biểu diễn âm nhạc đã góp phần tôn vinh đóng góp của giới nhạc sĩ, văn nghệ sĩ nhằm phát huy giá trị truyền thống và cách mạng của âm nhạc Việt Nam, giáo dục thế hệ trẻ, tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh cho công chúng toàn thành phố Đà Nẵng trong dịp Tết Độc lập của dân tộc.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.