You are here

Ngày Âm nhạc Việt Nam tại Tây Ninh

Tác giả: 
Nguyễn Duyên

Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh 2/9 và Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XIII (3/9/2010- 3/9/2022), được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam với chủ đề Hát lên Việt Nam

Qua đó giới thiệu các tác phẩm và động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, phát huy giá trị truyền thống của âm nhạc cách mạng Việt Nam, phấn đấu sáng tác nhiều tác phẩm hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa, góp phần tạo nên đời sống tinh thần phong phú, lành mạnh.

Đến dự chương trình có NSUT nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội NSVN phụ trách khu vực phía Nam; Nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn Thường trực phía Nam Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Phó Giáo sư - Tiến sĩ Thế Bảo; Chi hội trưởng chi hội Nhạc sĩ Việt Nam Thành phố Cần Thơ và các chi hội Cà Mau, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai và chi hội 1 và 2 Nhạc sĩ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhạc sĩ, ca sĩ Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra còn có sự tham dự của trên 300 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn bộ binh 5 - Quân khu 7, Đoàn viên Thanh niên Đoàn Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và đoàn viên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh đã góp phần tạo nên sự thành công của chương trình.

Sau phát biểu về ý nghĩa Ngày Âm nhạc Việt Nam của Nhạc trưởng Trần Vương Thạch, Phó Chủ tịch Hội NSVN phụ trách khu vực phía Nam và phát biểu của Trưởng Ban Tổ chức, chương trình văn nghệ diễn ra sôi nổi và đặc sắc với 15 tiết mục đơn ca, tốp ca của các nhạc sĩ Tây Ninh và một số nhạc sĩ tỉnh, thành bạn do các diễn viên, cộng tác viên Nhà Văn hóa thanh niên Thành phố Tây Ninh, Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, Trung tâm Văn hóa thể thao Thị xã Hòa Thành Tây Ninh biểu diễn. Mở đầu chương trình nghệ thuật, như thường lệ là bài hát truyền thống Hát mừng Ngày âm nhạc Việt Nam của Phó Giáo sư,Tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam do các diễn viên của Trung tâm Văn hóa thể thao Thị xã Hòa Thành thể hiện. Đây là một bài hát mang tính đại chúng, giai điệu vui tươi rộn rã, khúc thức gọn gàng, ca từ dễ nhớ, một ca khúc mang nhiều hơi thở thời đại đem đến bao hy vọng vì ngày mai tươi sáng, ca khúc này cũng được hát vang trong cả nước vào ngày 3/9 ngày tôn vinh nền Âm nhạc Việt Nam. Các tiết mục đa dạng về sắc thái mang tính nghệ thuật cao, phong phú về thể loại, đề tài, chủ đề như Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: Theo bước chân Người - Lê Hồng Tăng (Tây Ninh), Nhớ mãi công ơn Người  - Huỳnh Ngọc Đông (TP HCM); ca ngợi sự đổi thay, phát triển đi lên của Tây Ninh, tỉnh biên giới phía Tây Nam Tổ quốc: Quê tôi - Nguyễn Hoài Nhân, Quê hương diệu kỳ - Nguyễn Trọng Quý, Hát về thành phố Tây Ninh anh hùng - Nguyễn Quốc Đông, Tây Ninh khúc hát tự hào - Lê Hồng Tăng; ca ngợi vẻ đẹp biển đảo, người chiến sĩ Hải quân: Tổ quốc, con tàu và người thủy thủ - Ngô Duy Thanh (TP HCM); về xây dựng nông thôn mới: Cùng em về nông thôn mới - Ngô Tùng Văn (TP HCM); ca ngợi những tấm lòng nhân ái, của cộng đồng vượt qua bao đại dịch Covid-19 và đặt niềm tin vào cuộc sống: Đẹp mãi mùa xuân -Tấn Lợi. Bên cạnh giai điệu nhẹ nhàng trữ tình của các ca khúc Qua phố Tây Ninh - Lê Hữu Trịnh, Em vẫn chờ - Nguyễn Đình Hồng, Tình yêu của đá - Trần Quang Cường, còn có giai điệu tươi vui, trẻ trung, sôi động: Tình Hồng - Nguyễn Quốc Tây, Đôi mắt đen - Nguyễn Thái Hiệp.

Đây lả lần đầu tiên Chi hội nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các ban ngành chức năng để tổ chức một chương trình nghệ thuật khá hoành tráng với nhiều chi hội tỉnh bạn tham dự, sau hai năm bị hạn chế các hoạt động văn hóa văn nghệ do đại dịch Covid 19. Đây cũng là là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ, biên đạo có dịp giao lưu trao đổi kinh nghiệm về sáng tác, dàn dựng và biểu diễn.

Thông qua chương trình, hy vọng có sự lan tỏa mạnh mẽ đến khán giả hiểu thêm về nền âm nhạc truyền thống Việt Nam, ngày càng phát triển lành mạnh, phong phú và toàn diện, góp phần "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước.

Đường link Video: https://youtu.be/punt_VPPg1w

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.