You are here

Nhạc trưởng 2 lần đoạt giải Grammy là khách mời của Chương trình hòa nhạc “Xưa – Mới”

Tác giả: 
N.Hoa

Nhạc trưởng chỉ huy Jeff Von Der Schmidt, người từng 2 lần được vinh danh tại giải thưởng âm nhạc danh giá thế giới Grammy sẽ là khách mời danh dự trong Chương trình hòa nhạc “Xưa – Mới” tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hà Nội) vào tối 23/11.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam do Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp với nhóm Đông Kinh Cổ Nhạc, Dàn nhạc giao hưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhã Nhạc Cung Đình ca Huế Phú Xuân, giáo phường Ca Trù Thái Hà, Câu lạc bộ Ca Trù Chanh thôn tổ chức.

Nhạc trưởng Jeff Von Der Schmidt là người gốc Đức nhưng sinh ra ở Los Angeles (Mỹ), tốt nghiệp Đại học Nam California (Mỹ). Ông là nhạc trưởng, người sáng lập, Giám đốc nghệ thuật của nhóm nhạc đình đám Southwest Chamber Music (thành lập năm 1987), Liên hoan âm nhạc quốc tế New Music L.A (thành lập năm 2012) và các lễ hội mùa hè tại Mỹ (từ 1994 - 2014). Ngoài 2 giải thưởng Grammy danh giá vào năm 2004, 2005 hạng mục Chỉ huy dàn nhạc, ông còn nhận thêm 9 đề cử Grammy và Grammy Latin từ năm 2005 - 2013.

Nhạc trưởng Jeff Von Dẻ Schmidt cùng vợ và nghệ nhân cung văn Đức Niệm.

Theo thông tin từ Ban tổ chức chương trình “Xưa – Mới”, nhạc trưởng Jeff Von Der Schmidt sẽ tham gia với tư cách khách mời danh dự. Vợ ông là nghệ sĩ violin Karlin Jan Marsha cũng tham gia chương trình với vai trò cố vấn âm nhạc. Cùng tham gia với vai trò khách mời danh dự giao lưu âm nhạc trong chương trình còn có đại lão ca nương Nguyễn Thị Khiếu (97 tuổi) của Câu lạc bộ Ca Trù Chanh thôn.

“Xưa – Mới” là chương trình hòa nhạc cổ truyền và đương đại. Buổi hòa nhạc đặc biệt với sự tham gia của các nghệ nhân bậc thầy, nghệ sĩ đầu ngành của nhiều bộ môn ca nhạc cổ truyền, các khách nhạc danh dự cùng các nhạc công hàn lâm xuất sắc thuộc dàn nhạc giao hưởng đương đại của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Điểm nhấn của chương trình là di sản văn hóa phi vật thể được quốc tế ghi danh - Nhã Nhạc Cung đình Huế và Ca Trù. Hai bộ môn tinh hoa tiêu biểu của hai miền đất đế kinh xưa sẽ được trình tấu bởi các nghệ nhân đích truyền dòng dõi nhạc quan, nhà nòi gốc tích giáo phường, những người đã thực hành phần ca nhạc trong những bộ hồ sơ đệ trình lên UNESCO khi xưa.

Về âm nhạc, đây sẽ là bữa tiệc hòa tấu giao hưởng của 3 nhạc sĩ Việt Nam đương đại gồm Nguyễn Thiện Đạo, Tôn Thất Tiết, Vũ Nhật Tân.

(Nguồn: https://cand.com.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.