You are here

Leonard Bernstein: Sự hài hước trong âm nhạc

Nhiều người cho rằng nhạc cổ điển cứng nhắc và khô cứng với nhiều quy tắc, luật lệ. Nhưng thật ra các nhà soạn nhạc của chúng ta đều có tính hài hước và họ đã chơi đùa trong khi sáng tác các tác phẩm giao hưởng.

Hài hước trong thế kỷ thứ 18 cũng là một phong cách thể hiện sự thanh lịch và hiểu biết. Bởi có những sự khôi hài mà người nghe khi hiểu thì mới thấy được sự hài hước trong đó.

Bernstein sẽ cho chúng ta thấy sự nghịch ngợm và hài hước của các nhạc sĩ cổ điển và đã dành riêng một chương trình hòa nhạc để nói về nó.

(Nguồn: trang Nhạc Cổ điển)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
1 + 4 =