You are here

Tìm hiểu vài nét về đàn đá

Đàn đá trước hết phải làm bằng đá, nhưng đó là loại đá kêu, có tính nhạc. Qua nghiên cứu người ta thấy mỗi thanh đá có một tần số giao động riêng. Một bộ đàn đá cỡ trung bình nặng từ 90-100kg. Kể từ năm 1949 khi bộ đàn đá Ndut Liêng Krak được tìm thấy, hiện đang nằm trong viện bảo tàng Louvres của Pháp và được nhận định là cây đàn cổ nhất thế giới, đến nay người ta đã phát hiện ra hàng loạt loại đàn đá. Mời các bạn cùng tìm hiểu và nghe đàn đá được vang lên độc lập cũng như hòa tấu cùng các nhạc cụ, qua một số sáng tác của các nhạc sỹ ở chương trình Thường thức âm nhạc phát sóng ngày 10/08/2001 Ảnh: một bộ đàn đá ở Phú Yên

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
9 + 0 =