You are here

Cát Văn Vận

Cát Văn Vận
Chuyên ngành: 
Bút danh: 
Cát Vận
Năm sinh: 
1940
Chức danh: 
Tổng biên tập Tạp chí “Âm nhạc và Thời đại”
Địa chỉ: 
Sinh hoạt tại: 

Cát Vận - Chuyên ngành sáng tác

Tên khai sinh của ông là Cát Văn Vận, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1940. Quê ở Đường Lâm, Sơn Tây Hà Nội. Nguyên là Trưởng ban Biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí “Âm nhạc và Thời đại” Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Cư trú tại Hà Nội.

Vào học Trường Âm Nhạc Việt Nam năm 1961, là học sinh Trung cấp đàn contrebasse. Năm 1965, về Đoàn Văn công Phòng không – Không quân, vừa chơi contrebasse, vừa tham gia sáng tác ca khúc, nhạc múa. Năm 1970, về học Nhạc viện Hà Nội, khoa Lý luận – Sáng tác. Năm 1973, về Đài Tiếng nói Việt Nam làm biên tập viên ca nhạc nước ngoài, rồi ca nhạc Việt Nam. Năm 1978, sáng lập Chương trình Nhạc không lời Việt Nam, là Chủ nhiệm chương trình FM đầu tiên (1990), là Trưởng đoàn Ca Nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam (1994) và Trưởng ban biên tập âm nhạc (1997). Năm 2000, ông chuyển công tác về Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Tổng biên tập Tạp chí “Âm nhạc và Thời đại”.

Ông có nhiều bài hát được giải thưởng: Hãy đến với rừng (Bộ Lâm nghiệp, 1984), Khúc quân hành trên bán đảo (Giải thưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam 40 năm), Nghĩa tình Quan họ, Lời ru tháng Ba (Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 1994), nhiều ca khúc, hợp xướng và nhạc không lời được Giải thưởng của Bộ Văn hóa – Thông tin, Đài Phát thanh và Truyền hình, nhạc phim Thị xã trong tầm tay (Giải Nhất âm nhạc Liên hoan phim 30 năm Điện ảnh Việt Nam, 1983). Ngoài ra, ông còn viết nhạc cho một số phim truyện, nhạc múa rối, nhạc múa.

Ông đã được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương, trong đó có Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2012 ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật. Đã xuất bản Tuyển tập ca khúc Đi dọc Việt Nam và Album Audio tác giả do Hội Nhạc sĩ Việt Nam và DIHAVINA ấn hành.