You are here

Hồ Trọng Tuấn

Hồ Trọng Tuấn
Chuyên ngành: 
Năm sinh: 
1973
Chức danh: 
Hội viên
Năm kết nạp: 
2002
Địa chỉ: 

Nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn (sinh năm 1973) đã từng học tập ở Trường Nghệ thuật Quân đội chuyên ngành Biểu diễn nhạc cụ phương Tây và sáng tác âm nhạc, sau đó ở lại Trường làm giảng viên cho đến nay. Anh đã tham gia sáng tác, dàn dựng âm nhạc cho nhiều chương trình lớn thường niên như: Festival Chè (Thái Nguyên), Festival Hạ Long, Về miền Quan họ, và các chương trình nghệ thuật lớn như 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á…

Các ca khúc: Sao anh và Sao em, Thằng Bờm, Thằng Cuội, Mẹ Âu Cơ, Thăng Long Việt Nam bay lên…

Giải thưởng nhạc sĩ xuất sắc hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc năm 2013, Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2014; trên 20 huy chương vàng, bạc trong các kỳ hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Hiện nay anh là Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội và Phó chủ tịch Hội âm nhạc Hà Nội.