You are here

Bế mạc Trại Sáng tác Âm nhạc Tam Đảo 2022

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 25 tháng 10 năm 2022, tại Nhà Sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm  hỗ trợ sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổ chức Bế mạc Trại Sáng tác Âm nhạc Tam Đảo năm 2022.

Tới dự có: ông Ngô Duy Đông – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Văn Sơn – Trưởng phòng Khoa giáo Văn hóa văn nghệ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Nguyễn Song Hiền – Phó Giám đốc Trung tâm hỗ trợ sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Vũ Duy Dũng – Giám đốc Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; ông Trần Vũ Trọng Hòa – Phó Giám đốc Nhà Sáng tác Tam Đảo, các phóng viên báo đài địa phương…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội…

Trại sáng tác âm nhạc Tam Đảo lần này diễn ra từ ngày 17 đến 25 tháng 10 năm 2022, gồm 16 nhạc sĩ thuộc các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam đến từ các tỉnh, thành trên toàn quốc, với nhiều lứa tuổi, từ 37 đến 73 tuổi. Trong thời gian ở trại các nhạc sĩ đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thường xuyên cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về nghề nghiệp. Các nhạc sĩ lớn tuổi có nhiều kinh nghiệm nghề nghiệp cùng chia sẻ với các nhạc sĩ trẻ đã làm nên chất lượng chung của trại với các tác phẩm đa dạng và nhiều màu sắc. Có nhạc sĩ sáng tác được 2 đến 3 tác phẩm, các nhạc sĩ Vũ Hùng, Minh Đoàn (Quân đội) sáng tác được 3 tác phẩm, Hoàng Thành (Hải Dương) sáng tác được 4 tác phẩm, đặc biệt nhạc sĩ Vũ Văn Lực (Thái Nguyên) trong thời gian tham gia trại đã viết chùm 5 ca khúc về Vĩnh Phúc…

Kết thúc Trại, Ban tổ chức đã nghiệm thu được 24 tác phẩm được viết trong trại sáng tác của 16 nhạc sĩ, gồm nhiều thể loại (trong đó có 8 tác phẩm Romance, 1 A cappella, 2 tác phẩm khí nhạc và 13 ca khúc). Phải nói rằng đây là một kết quả khá ấn tượng.

08 tác phẩm thể loại Romance:

1. “Cảm xúc bên Lăng Bác Hồ”, sáng tác: Hoàng Mạnh Toàn (Tp Hồ Chí Minh).

2. “Chim họa mi”, sáng tác: Tạ Duy Tuấn (Hà Nội).

3. “Tình anh giữa mùa đông ”, sáng tác: Lê Trọng Nin (Hà Nội).

4. “Mẹ mãi trong tim con”, thơ: Nguyễn Hải Thảo, nhạc: Quốc Tây (Tây Ninh).

5. “Lạc mất mùa thu”, sáng tác: Hoàng Thành (Hải Dương).

6. “Nắng thu”, sáng tác: Hoàng Thành (Hải Dương).

7. “Thuyền trên sông Ngân”, sáng tác: Đinh Văn Đoàn (Hà Nội).     

8. “Ký ức Tích Tường”, thơ: Hồ Triệu Sơn, nhạc: Vũ Văn Lực (Thái Nguyên).

01 tác phẩm, thể loại A cappella: “Huyền thoại Tổ quốc tôi”, thơ: Trần Khoái và Xuân Thủy, sáng tác: Xuân Thủy (Vĩnh Phúc).

02 tác phẩm thể loại khí nhạc:

1. Hòa tấu nhạc cụ: “Nhịp điệu Cù Lần” (piano, sáo, violin, banjo, cồng), thể 3 đoạn đơn - A, B, A’ - phác thảo về nét sinh hoạt của làng Cù Lần, Tây Nguyên, sáng tác: Vũ Hùng (Hà Nội).

2. Etude of violon and piano “Đối thoại đêm Tam Đảo”, sáng tác: Trầm Tích (Đắk Lắk).

13 tác phẩm ca khúc:

1. “Về quê em”, sáng tác: Vũ Văn Lực (Thái Nguyên).

2. “Tuổi trẻ hát vì ngày mai”, sáng tác: Phạm Đình Chiến (Thái Nguyên).

3. “Tre làng”, sáng tác: Đinh Minh Đoàn (Hà Nội).

4. “Chiều mưa nhớ em”, sáng tác: Đinh Minh Đoàn (Hà Nội).

5. “Ơi con sóng biển chiều”, sáng tác: Đình Nghĩ (Lâm Đồng).

6. “Hai người lính già”, sáng tác: Nguyễn Chính Nghĩa (Hà Nội).

7. “Tình chờ”, sáng tác: Thu Trang (Nghệ An).

8. “Xuân trong mắt em”, sáng tác: Cao Tất Hiệp (Nghệ An).

9. “Chiều Tam Đảo”, thơ: Vũ Thị Hương, nhạc: Cao Tất Hiệp (Nghệ An).

10. “Miền biển mây”, sáng tác: Trầm Tích (Đắk Lắk).

11. “Cầu Mây Tam Đảo”, sáng tác: Vũ Hùng (Hà Nội).

12. “Nàng hoa Chuông”, sáng tác: Vũ Hùng (Hà Nội).

13. “Cánh diều tuổi thơ”, sáng tác: Bạch Mai (Bình Định).

Các tác phẩm đều có chất lượng tốt, chân thực; nội dung phong phú, đa dạng, ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước, các di tích lịch sử, địa danh du lịch, tình yêu đôi lứa, đời sống xã hội, người lao động trong cuộc sống đa sắc màu hiện nay.

Ông Ngô Duy Đông – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, thay mặt Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng thành công Trại sáng tác

NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã có nhận xét, đánh giá về chuyên môn:

“Hết sức vui mừng, lần này chúng ta có một trại sáng tác rất thành công ở trên đất Tam Đảo. Có thể khẳng định đây là một trại sáng tác được mùa. Các nhạc sĩ đã phát huy rất tốt khả năng sáng tạo của mình và sáng tác đủ các thể loại: nhạc khí, a cappella, romance và ca khúc... phản ánh tiềm năng, bút lực dồi dào của các nhạc sĩ. Điểm sáng của trại là có những tác phẩm có khả năng có chỗ đứng trong lòng công chúng, trong điều kiện được đầu tư và quan tâm chúng ta sẽ có những tác phẩm có chất lượng.

Mong muốn của Ban Chấp hành nhiệm kỳ này, là các nhạc sĩ sáng tác được các tác phẩm chất lượng, thì hôm nay chúng ta đã thấy ở trại sáng tác, các nhạc sĩ đã nâng tầm sáng tạo, có những tác phẩm chất lượng cao, có tính bứt phá, tìm tòi, và có cảm xúc đẹp tìm ra những bút pháp mới. Tiêu biểu như tác phẩm khí nhạc của nhạc sĩ Vũ Hùng và Trầm Tích là điều hết sức trân trọng; nhạc sĩ Quốc Tây sáng tác ca khúc có chất cổ điển rất hay, để các ca sĩ ở dòng nhạc thính phòng thể hiện phát huy được chất giọng, phát huy tính năng giọng hát và nhạc cụ; nhạc sĩ Vũ Văn Lực rất nội lực, ấn tượng vừa sáng tác vừa đánh piano biểu diễn; nhạc sĩ Minh Đoàn bút pháp chuyên nghiệp; và nhạc sĩ Tất Hiệp sáng tác với thể loại nhạc Jazz sang trọng… đã làm nên một Trại sáng tác với những tác phẩm đa chiều có cả phần đệm piano…

Điều rất đáng biểu dương và trân trọng là trong điều kiện khó khăn nhưng bằng mọi cách Ban tổ chức đã xây dựng được một chương trình nghệ thuật biểu diễn các tác phẩm có chất lượng.

Mong các nhạc sĩ những người làm công tác sáng tạo, đang ở độ tuổi chín muồi này, tiếp tục khả năng của mình tỏa sáng hơn nữa.

Thành công của Trại sáng tác đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học nghệ thuật, Nhà hát nghệ thuật và Nhà sáng tác Tam Đảo ở trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các nhạc sĩ…”.

Ban tổ chức đã thống nhất chọn 7 tác phẩm nổi trội, bao gồm các thể loại: Hoà tấu nhạc cụ, Romance, A cappella và Ca khúc để các ca sĩ, nhạc công của Hà Nội và Nhà hát nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc tập luyện biểu diễn báo cáo tổng kết:

“Thuyền trên sông Ngân”, sáng tác: Đinh Văn Đoàn, biểu diễn: ca sĩ Ngô Hương Diệp

“Huyền thoại Tổ quốc tôi”, thơ: Trần Khoái và Xuân Thủy, sáng tác: Xuân Thủy, biểu diễn: Top nam nữ Nhà hát Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc

“Miền biển mây”, sáng tác và biểu diễn: nhạc sĩ Trầm Tích

“Mẹ mãi trong tim con”, thơ: Nguyễn Hải Thảo, nhạc: Quốc Tây, biểu diễn: ca sĩ Linh Vân

“Về quê em”, sáng tác và biểu diễn: nhạc sĩ Vũ Văn Lực

“Xuân trong mắt em”, sáng tác: Cao Tất Hiệp, biểu diễn: ca sĩ Minh Trang.

Và nghe Demo tác phẩm Hòa tấu nhạc cụ “Nhịp điệu Cù Lần” của nhạc sĩ Vũ Hùng…

Nhạc sĩ Ngọc Thịnh – Trại trưởng, báo cáo tổng kết trại

NSND Phạm Ngọc Khôi trao tập tác phẩm của các nhạc sĩ cho lãnh đạo Trung tâm hỗ trợ sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Các nhạc sĩ của Trại sáng tác chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và Hội Nhạc sĩ Việt Nam

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.