You are here

Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ được trao Bằng khen xuất sắc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Tác giả: 
Thanh Nhã, Ảnh: Hoàng Mạnh Toàn

Ngày 20 tháng 3 năm 2021, tại thành phố Cần Thơ, Hội Âm nhạc thành phố Cần Thơ và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị, nhằm tổng kết hoạt động âm nhạc năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

Đến dự có: TS Trần Việt Trường – Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Kiên – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật thành phố Cần Thơ; lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh, Đoàn Văn công Quân Khu 9, Nhà Văn hóa Quân khu 9, VTV9 tại Cần Thơ...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; Thượng tá, nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn – Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam phía Nam; nhạc sĩ Nguyễn Quốc Tây – Chi hội Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Tây Ninh; nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Để - Chi hội Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Cà Mau; nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Phúc - Chi hội Trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Hậu Giang; NSƯT, nhạc sĩ Thế Hiển – Chi hội Phó Chi hội biểu diễn Hội Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh; nhạc sĩ Lê Nghiệp – Chủ tịch Hội Âm nhạc và các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ…

Năm 2020, hoạt động của Hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Ban Chấp hành đã đoàn kết, nhất trí trong toàn thể hội viên, hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

- Về hoạt động sáng tác: Các nhạc sĩ của Chi hội đã được các cơ quan truyền thông, truyền hình giới thiệu chân dung và tác phẩm, đặt hàng sáng tác ca ngợi ngành nghề, liên hoan, hội thi, hội diễn, các chương trình nghệ thuật, sự kiện chính trị quan trọng của thành phố Cần Thơ. Giai đoạn cả nước chung tay phòng chống dịch Covid-19, các nhạc sĩ Hồ Hoàng, Minh Cưng, Nguyễn Hay, Quang Thanh Giang… đã có những sáng tác mới kịp thời hưởng ứng. Tác phẩm của nhạc sĩ Hồ Hoàng, Nguyễn Hay được chọn in trong tuyển tập ca khúc “Niềm tin” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Hầu hết các nhạc sĩ đã linh hoạt, sáng tạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, phổ biến tác phẩm, mang lại hiệu quả tốt, giới thiệu tác phẩm rộng rãi đến với người yêu âm nhạc trên cộng đồng mạng. Trong đó nhạc sĩ Hồ Hoàng, Nguyễn Hay, Nguyễn Văn Thuấn, Hoàng Nhạc Đô là những hội viên có tần suất giới thiệu tác phẩm qua văn bản và audio nhiều nhất; tác phẩm của nhạc sĩ Thế Long, Lê Nghiệp, Hồ Hoàng, Lâm Hoàng Tuấn được tuyển chọn in trong tuyển tập “100 ca khúc của ngành Công an”. NSƯT Mai Ngọc Hùng và nhạc sĩ Thế Long đạt giải thưởng cao của Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2020; nhạc sĩ Quang Thanh Giang đoạt giải 3 và Khuyến khích tại Cuộc thi sáng tác ca khúc “Vĩnh Long – Tình đất, tình người” và giải Khuyến khích cuộc thi sáng tác ca khúc tỉnh Bình Định; nhạc sĩ Huy Thọ đạt giải II “Cuộc thi sáng tác ca khúc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long năm 2020” do hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang tổ chức; nhạc sĩ Lê Nghiệp đạt giải Nhì ca khúc tiêu biểu về đề tài Công an nhân dân 2020; nhạc sĩ Hồ Hoàng đoạt giải thưởng sáng tác về Công đoàn tỉnh Thừa Thiên Huế...

Trong đợt bão lũ liên tiếp xảy ra tại các tỉnh miền Trung, với tinh thần tương thân, tương ái, đóng góp thiện nguyện, các nhạc sĩ, ca sĩ Cần Thơ đã tích cực hưởng ứng tham gia chương trình văn nghệ gây quỹ “Cần Thơ hướng về miền Trung”. Đêm văn nghệ đã quyên góp được số tiền ủng hộ là 6 tỷ 300 triệu đồng để gửi đến đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn.

Tháng 9 năm 2020 Hội đã ra mắt tuyển tập ca khúc “Cần Thơ 45 mùa hoa”, tập hợp những sáng tác mới về Cần Thơ, Đài PTHT thành phố Cần Thơ đã chọn lọc tác phẩm trong tuyển tập dàn dựng, thu hình, phát sóng dịp chào năm mới 2021.

Hội Âm nhạc đã tổ chức đoàn nhạc sĩ, nghệ sĩ từ Cần Thơ sang Cao Lãnh, Đồng Tháp, giao lưu trao đổi nghiệp vụ về công tác Hội, tham gia chương trình giới thiệu sáng tác mới của 2 đơn vị vào tháng 10/2020; tổ chức đoàn nhạc sĩ đi thực tế tại các tỉnh Nam Trung Bộ như Phan Thiết, Bình Định bằng phương thức xã hội hóa, qua chuyến đi đã có nhiều tác phẩm ra đời; 7 hội viên tham gia lớp tập huấn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2020.

Tác phẩm của hội viên được chọn lọc giới thiệu định kỳ trên tạp chí Văn nghệ Cần Thơ, các tạp chí chuyên ngành, tạp chí địa phương...

Hiện tại Chi hội đã tập hợp được gần 20 ca khúc do hội viên sáng tác, đang phối hợp cùng ngành Văn hóa thực hiện các ấn phẩm và giao lưu văn nghệ tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp sắp tới.

- Về hoạt động biểu diễn: Hội viên chuyên ngành biểu diễn tập trung chủ yếu ở Đoàn Văn công Quân khu 9 và Trung tâm Văn hóa thành phố, đã đóng góp tích cực cho đời sống âm nhạc của thành phố, phục vụ tốt các sự kiện chính trị, ngày lễ lớn, các cuộc liên hoan, hội diễn tại địa phương và khu vực Tây Nam Bộ.

Chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng – Mừng xuân” trong đêm giao thừa Canh Tý 2020 tại công viên Lưu Hữu Phước, được Đài PTTH Cần Thơ truyền hình trực tiếp có sự đóng góp của hội viên trong các khâu như: sáng tác, hòa âm, phối khí, dàn dựng, biểu diễn. Chương trình được lãnh đạo UBND thành phố và Ban Tuyên giáo đánh giá cao.

Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 hàng năm Hội Âm nhạc đều tổ chức họp mặt toàn thể hội viên. Năm 2020, Ban Chấp hành Chi hội đã chọn lọc các MV ca khúc của hội viên được Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát trực tuyến sáng 3/9 trên fanpage của Hội và Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Phát huy kết quả đạt được từ chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là những sáng tác ca khúc hưởng ứng đề tài này do tỉnh An Giang đăng cai tổ chức cuộc thi, nhạc sĩ Thế Long đã biên tập, dàn dựng và ghi hình Chương trình ca nhạc gồm 10 ca khúc tốt nhất, in ấn 1000 DVD để quảng bá tại các tỉnh thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

- Về công tác phát triển hội viên: Nhạc sĩ Nguyễn Thành Kiên và Nguyễn Văn Thuấn thuộc Hội Âm nhạc Cần Thơ sau thời gian hơn 40 năm hoạt động âm nhạc và có nhiều sáng tác tốt đi vào cuộc sống đã được xét kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam chuyên ngành sáng tác.

Nhạc sĩ Thế Long đã có nhiều đóng góp tích cực trong hoạt động âm nhạc như: tham gia sáng tác, xây dựng kịch bản, biên tập, tổng đạo diễn nhiều chương trình nghệ thuật tại địa phương. Tháng 8 năm 2020, tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025), nhạc sĩ Thế Long đã trúng cử vào Ban Chấp hành và được phân công phụ trách 13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại kỳ họp thứ 2 Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa X, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ đã được xét trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong hoạt động âm nhạc nhiệm kỳ 5 năm vừa qua.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ đề ra phương hướng hoạt động năm 2021:

- Tiếp tục phát huy những hoạt động có hiệu quả, củng cố sức mạnh đoàn kết nhất trí trong Ban Chấp hành. Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, khơi gợi niềm đam mê sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ; đẩy mạnh hoạt động lý luận phê bình âm nhạc, vận động hội viên có khả năng tham gia viết bài cộng tác với các Tạp chí Văn nghệ, Tạp chí Âm nhạc Việt Nam...

- Tranh thủ sự lãnh đạo của UBND thành phố Cần Thơ, sự chỉ đạo của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật, tham mưu trong các hoạt động liên kết, đầu tư cho sáng tác, cũng như sự hỗ trợ kinh phí trong tổ chức hoạt động âm nhạc. Tranh thủ sự hỗ trợ hơn nữa từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài PTTH thành phố Cần Thơ, VTV9, VOV Đồng bằng sông Cửu Long, Đoàn Văn công Quân khu 9, các trường Đại học tại Cần Thơ, Hội Âm nhạc ở các tỉnh... trong việc giao lưu, quảng bá tác phẩm. Kết nối chặt hơn nữa với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam trong việc bảo vệ lợi ích hợp pháp của hội viên.

- Tham dự Liên hoan Âm nhạc khu vực, tham gia các Trại sáng tác Âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam; mở lớp tập huấn âm nhạc về kỹ năng ứng dụng Công nghệ thông tin; tổ chức chuyến đi thực tế sáng tác tại các tỉnh trong khu vực; tích cực gửi tác phẩm chất lượng tốt đề nghị xét đầu tư và tham dự giải thưởng hàng năm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. 

- Tham mưu với lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam đăng cai các hoạt động âm nhạc có quy mô lớn cấp khu vực và toàn quốc.

- Thực hiện các thủ tục đề nghị trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam” cho những hội viên có thành tích hoạt động và đủ thời gian tham gia Hội theo quy định; quan tâm đến lực lượng trẻ đang hoạt động âm nhạc tại địa phương, tiếp tục bồi dưỡng và giới thiệu với Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam kết nạp hội viên mới đủ chuẩn, có tài, có đức, tích cực tham gia hoạt động Hội.

- Hỗ trợ các ban ngành, đoàn thể, các đơn vị trong việc tổ chức dàn dựng chương trình, thẩm định các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn. Quan tâm và ủng hộ hoạt động âm nhạc học sinh, sinh viên và các hoạt động âm nhạc tư nhân, hướng đến định hướng thẩm mỹ, tạo môi trường giải trí lành mạnh cho người yêu âm nhạc.

- Làm tốt hơn nữa việc xã hội hóa theo hướng liên kết. Vận động nguồn tài trợ, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, để các hoạt động Hội thêm phong phú và sinh động.

- Làm công tác chuẩn bị tốt cho Đại hội Hội Âm nhạc thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ mới, dự kiến vào tháng 8/2021.

- Xây dựng chương trình, phối hợp với các đơn vị thực hiện Đêm nhạc Lưu Hữu Phước tại thành phố Cần Thơ, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS.NS.VS Lưu Hữu Phước, một nhạc sĩ tiền bối quê ở Cần Thơ, đã có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam.      

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phát biểu ghi nhận những thành tích trong hoạt động âm nhạc của các nhạc sĩ Cần Thơ, động viên khuyến khích các nhạc sĩ tiếp tục phấn đấu cho ra đời nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị hơn nữa.

Tiến sĩ Trần Việt Trường - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu, chúc mừng Hội Âm nhạc và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thành phố Cần Thơ. Ông mong rằng trong năm 2021 này, các nhạc sĩ tiếp tục phấn đấu, sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị phục vụ cuộc sống, luôn đồng hành với Đảng bộ và chính quyền thành phố Cần Thơ trong những bước chuyển mình, xây dựng đô thị sông nước văn minh, hiện đại.

Nhạc sĩ Thế Long - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam TP Cần Thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Âm nhạc Cần Thơ trình bày báo cáo hoạt động âm nhạc của Chi hội

Nhạc sĩ Hoàng Mạnh Toàn – Phụ trách Văn phòng phía Nam Hội Nhạc sĩ Việt Nam đọc quyết định kết nạp hội viên mới đợt I-2021

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Trần Việt Trường tặng hoa chúc mừng và Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam – nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân trao Giấy chứng nhận kết nạp cho 2 nhạc sĩ Cần Thơ: Nguyễn Thành Kiên và Nguyễn Văn Thuấn.

Chủ tịch Hội trao Bằng khen cho 4 Chi hội khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ gồm: Tây Ninh, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau

 

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.