You are here

Diễn văn kỷ niệm 65 năm thành lập Hội nhạc sĩ Việt Nam

Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam

Kính thưa các đồng chí: Lãnh đạo Đảng và Nhà Nước!

Kính thưa các vị Đại biểu, khách quý! 

Kính thưa các nhạc sĩ lão thành và các bạn bè đồng nghiệp!

Ngay từ những bước đi đầu tiên, dòng âm nhạc cách mạng đã trở thành vũ khí sắc bén, tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn, đóng góp tích cực vào 2 cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm với những âm hưởng hào hùng còn vang vọng mãi tới hôm nay và mai sau. Nối tiếp con đường của nền Văn nghệ cứu quốc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam ra đời trong thời kỳ cam go đấu tranh thống nhất đất nước, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, âm nhạc cách mạng Việt Nam tiếp tục thổi bùng lên ngọn lửa truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước, tình nhân ái, yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống. Suốt 65 năm qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn đồng hành cùng đất nước.

Ngày đầu thành lập với hơn 50 nhạc sĩ – nghệ sĩ từ chiến khu về và trong lòng Hà Nội đã tập hợp dưới mái nhà chung, mở ra con đường sáng tạo của âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam. Ở thời điểm kỷ niệm 65 năm truyền thống vẻ vang hôm nay, chúng ta luôn ghi nhớ và biết ơn các nhạc sĩ đã có công gây dựng “Ngôi nhà âm nhạc”, như các vị: Nguyễn Xuân Khoát (Chủ tịch khóa I, II); Đỗ Nhuận (Tổng thư ký khóa I, II); Lưu Hữu Phước (Phó Tổng thư ký khóa I, II); Huy Du (Tổng thư ký khóa III); Ca Lê Thuần (Tổng thư ký khóa IV); Trọng Bằng (Tổng thư ký khóa V, VI) và các nhạc sĩ tham gia Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra, Hội đồng Nghệ thuật trong suốt 10 nhiệm kỳ. Chúng ta cũng xúc động tưởng nhớ tới các nhạc sĩ - chiến sĩ đã anh dũng hy sinh nơi chiến trường khi tuổi đời còn rất trẻ, tài năng và nhiệt tình đang bừng phát như các anh: nhạc sĩ Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Hoàng Việt  hy sinh năm 1976 tại Cái Bè, Tiền Giang, Nhạc sĩ - Anh hùng Lực lượng Vũ tranh nhân dân Vĩnh Bảo, hy sinh năm 1966 tại phía Bắc sông Sài Gòn, Nhạc sĩ Văn Cận, hy sinh năm 1968 tại Điện Bàn, Quảng Nam. Các nhạc sĩ liệt sĩ: Trịnh Quý, Nguyễn Mỹ Ca, La Hối... Trong ngày vui hôm nay chúng ta vô cùng thương tiếc các bác, các anh – những tài năng trẻ tuổi đã để lại những tác phẩm âm nhạc sống mãi với thời gian và truyền lại cho các thế hệ nhạc sĩ tiếp theo ngọn lửa cách mạng và sáng tạo âm nhạc.

65 năm qua là chặng đường phấn đấu, trưởng thành, phát triển không ngừng và sự lớn mạnh về tổ chức, đội ngũ. Tiêu biểu cho sự phát triển này là những thành tích xuất sắc mà Hội đã được Đảng và Nhà nước trao tặng: Huân chương Độc lập hạng Nhất; Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Sao Vàng; Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những nhạc sĩ tiêu biểu được trao tặng Danh hiệu cao quý: Từ đợt I (năm 1996) với 5 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật: Nguyễn Xuân Khoát, Văn Cao, Đỗ Nhuận, Lưu Hữu Phước, Hoàng Việt, đến nay đã có 22 nhạc sĩ được trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh, 122 nhạc sĩ được trao tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, 70 Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, gần 300 Nghệ sĩ Ưu tú, Nhà giáo Ưu tú. Hội Nhạc sĩ đã phát triển tới trên 1.500 hội viên, gồm 4 chuyên ngành: Sáng tác, Lý luận, Biểu diễn và Đào tạo, phạm vi hoạt động rộng khắp trong 65 chi hội cả nước.

Không thể kể hết công lao, sức sáng tạo, cống hiến và hy sinh của các thế hệ Nhạc sĩ Việt Nam trong suốt 65 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Mỗi bài hát như một viên đạn bắn vào đầu kẻ thù: “Tiếng hát tiếng bom” và những đêm không ngủ “Hát cho đồng bào tôi nghe” Âm nhạc thực sự trở thành một vũ khí đấu tranh sắc bén. Tiếng hát đã thắp lên ngọn lửa cho thế hệ trẻ “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, “Mỗi chiếc gậy Trường sơn” là một mạch nguồn của Đất Mẹ tiếp sức cho hàng ngàn, hàng vạn trái tim khát khao Độc lập, Tự do xông lên phía trước “Xuống đường”, “Tiến về Sài Gòn” mang tinh thần “Hà Nội - Điên Biên trên không”,  tạo nên những Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh và âm nhạc đã góp sức tạo nên lời non sông bất hủ “Việt Nam ơi!, mùa xuân đến rồi”...

Một dấu son trên chặng đường 65 năm Hội Nhạc sĩ Việt Nam là việc Đảng và Nhà nước cho phép lấy ngày 3 tháng 9 hàng năm làm Ngày Âm nhạc Việt Nam bắt đầu từ năm 2010.

Về quan hệ đối ngoại: Ngay từ ngày đầu thành lập, Hội đã có quan hệ với các tổ chức âm nhạc quốc tế như: Hội Nhạc sĩ Liên Xô (cũ), Trung Quốc, Đức, Bungari, Triều Tiên, Nhật Bản, Đan Mạch, Lào, Ba Lan, Cu Ba, Hungari... Thời gian gần đây, Ban Chấp hành đã nối lại quan hệ với Hội Nhạc sĩ Uzơbêkistan, Kazakhstan, Hội Nhạc sĩ Liên bang Nga, Hội Nhạc sĩ Trung Quốc; Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philippines... Hội là thành viên chính thức của Hiệp Hội các nhà soạn nhạc châu Á – Thái Bình Dương (ACL) năm 2014.

Một sự kiện nổi bật trong hoạt động đối ngoại thời gian gần đây là việc tổ chức thành công Festival Âm nhạc mới Á – Âu vào các năm 2014, 2016 và 2018. Qua 3 lần tổ chức Festival, vị thế âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam đã được nâng lên tầm cao mới, có điều kiện hội nhập với âm nhạc khu vực và quốc tế. Hội Nhạc sĩ Việt Nam với tư cách là thành viên chính thức của Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á – Thái Bình Dương (ACL) đã đăng cai tổ chức thành công Festival và Hội nghị Hiệp hội các nhà soạn nhạc châu Á lần thứ 34 của ACL năm 2016.

Căn cứ vào kết quả của 3 lần tổ chức Festival quốc tế Âm nhạc mới “Á – Âu”, năm 2019, Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế đã nhất trí kết nạp Hội Nhạc sĩ Việt Nam là thành viên chính thức của ISCM. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu việc hội nhập của nền âm nhạc Việt Nam với thế giới và cũng là sự công nhận của đồng nghiệp quốc tế về nền âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam.

Thưa các vị đại biểu khách quý và các bạn!

Bước vào thời kỳ mới, tiếp tục sự nghiệp sáng tạo của thế hệ Nhạc sĩ đi trước, lớp nhạc sĩ kế cận và các nhạc sĩ trẻ vẫn duy trì định hướng “Đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân dân”. Trong âm vang của Hội nghị Văn hóa toàn quốc thực hiện Nghị quyết Đại Hội lần thứ XIII của Đảng và thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn thể Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam hiện nay nguyện cống hiến hết mình trong hoạt động âm nhạc góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Với những nội dung chính như sau:

Bám sát thực tiễn sinh động của công cuộc xây dựng đất nước trong thời đại mới, phản ánh hơi thở cuộc sống, dẫn đường và đồng hành cùng công chúng vươn đến tầm cao về tư tưởng, nghệ thuật và thị hiếu thẩm mỹ. Chú trọng phát triển đa dạng các thể loại âm nhạc đáp ứng được nhu cầu và thị hiếu đa dạng của công chúng.

Gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị âm nhạc truyền thống trong bối cảnh cơ chế thị trường, toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư...; khuyến khích những sáng tạo, tìm đường cho các giá trị của âm nhạc truyền thống hiện diện trong hơi thở của thời đại.

Hướng vào việc xây dựng một nền âm nhạc tiên tiến, chuyên nghiệp, phấn đấu có những tác phẩm đỉnh cao thuộc các thể loại nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng, chú trọng tới lĩnh vực ca khúc, thế mạnh truyền thống của nền âm nhạc nước nhà, khuyến khích tìm tòi, sáng tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của giới trẻ, hội nhập với thị trường âm nhạc thế giới. Từng bước nâng cao vị thế của nền âm nhạc Việt Nam trong các lĩnh vực sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu lý luận, phê bình và đào tạo.

Chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông để góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho công chúng, khán thính giả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh công tác quảng bá các tác phẩm có nhiều giá trị đóng góp cho nền văn hóa nước nhà, đặc biệt là những tác phẩm được Nhà nước trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về âm nhạc.

Đa dạng hóa các hoạt động âm nhạc đối ngoại góp phần nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của văn hóa, con người và đất nước Việt Nam; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc. 

Tích cực xây dựng và phát triển đội ngũ nhạc sĩ Việt Nam một cách toàn diện cả về số lượng, chất lượng, có sức sáng tạo và biểu diễn phong phú, đa dạng, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng thế hệ nhạc sĩ trẻ tạo tính tiếp nối vững chắc, gắn bó sâu sắc với Tổ quốc, với Nhân dân, có trách nhiệm với sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất nước

Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, Các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong công cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ  nghĩa. Hội Nhạc sĩ Việt Nam tự hào là một tổ chức Chính trị - Xã hội - Nghề nghiệp, được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, nguyện xứng đáng với lòng tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tự hào với truyền thống, vững tin vào tương lai, với tinh thần Đoàn kết – Sáng tạo – Đổi mới - Hội nhập, các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam nguyện đồng hành cùng dân tộc trên con đường xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Xin kính chúc Quý vị đại biểu Sức Khoẻ và Hạnh phúc!

Xin trân trọng cảm ơn.

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.