You are here

Hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Học viện Âm nhạc Nga Gnesins

Tác giả: 
Việt Chung

Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam Lê Anh Tuấn và Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Nga Gnesin А.S.Ryzhinskii đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn 2021- 2026 vào ngày 1-12.

Theo nội dung được ký kết, hợp tác giữa hai đơn vị sẽ được thực hiện thông qua các phương thức đa dạng, trao đổi giảng viên, sinh viên; tham gia các hoạt động nghiên cứu chung, các cuộc hội thảo; trao đổi tài liệu khoa học và giáo dục cũng như các chương trình đào tạo, các ấn phẩm âm nhạc. 

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Học viện Âm nhạc Nga Gnesin. 

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu của Việt Nam và Nga đã góp phần vào thành công chung trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, và hứa hẹn phát triển lên tầm cao hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đất nước nói chung và ngành âm nhạc nói riêng.

Trong nhiều năm qua, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam đã quan tâm phát triển công tác hợp tác quốc tế như một mũi nhọn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Để duy trì việc giảng dạy, biểu diễn và thưởng thức âm nhạc bác học phương Tây không thể thiếu các hoạt động hợp tác, giao lưu với quốc tế.

Đoàn đại biểu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam do Thứ trưởng Tạ Quang Đông dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Học viện Âm nhạc Nga Gnesin. 

Nhiều dự án hợp tác âm nhạc đã được thực hiện, đem lại những kết quả to lớn về đào tạo, biểu diễn cũng như các cơ hội học tập, thưởng thức và tiếp thu tinh hoa âm nhạc thế giới cho giảng viên, sinh viên và người yêu âm nhạc Việt Nam, đồng thời giới thiệu những giá trị độc đáo của văn hóa Việt ra nước ngoài, tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng bè bạn quốc tế.

(Nguồn: https://www.qdnd.vn/)

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.