You are here

Khai mạc Trại sáng tác Âm nhạc Tam Đảo 2021

Tác giả: 
Thanh Nhã

Sáng 15 tháng 4 năm 2021, tại Nhà Sáng tác Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức khai mạc Trại Sáng tác Âm nhạc Tam Đảo năm 2021 với chủ đề “Sáng tác ca khúc Thiếu nhi và Hợp xướng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021). Trại sáng tác Âm nhạc do Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch hỗ trợ hàng năm.

Dự khai mạc trại có: ông Dương Quang Ứng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc; nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh - Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc; ông Trần Ngọc Khởi - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ Sáng tác, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Đỗ Quảng Chung - Giám đốc Nhà Sáng tác Tam Đảo; nhạc sĩ Lê Xuân Thủy - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; Chi hội Âm nhạc, các phóng viên báo đài địa phương...

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Đức Trịnh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội...

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu chỉ đạo: “Trại sáng tác Âm nhạc lần này là trại sáng tác đầu tiên tổ chức theo mô hình mới, mở rộng số lượng, gồm các nhạc sĩ nhiều lứa tuổi, là hội viên được kết nạp ở các thời kỳ khác nhau. Có các nhạc sĩ tuổi cao có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, có những nhạc sĩ trẻ vừa được kết nạp vào Hội, nhưng tất cả đều bình đẳng ở Trại về năng lực sáng tác tại chỗ. Trước yêu cầu lần này, các nhạc sĩ cần tập trung vào sáng tác và phải có tác phẩm viết tại trại, chú ý đến chất lượng để sau đó Ban tổ chức sẽ dàn dựng tác phẩm để cho các ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp.

Qua nhiều trại sáng tác của Hội đã tổ chức tại các địa phương, đều để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp. Trại không chỉ là nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm mà phải tập trung viết. Có nhiều bài từ trại sáng tác ra rất nổi bật và có sức sống lâu bền, có tác dụng trong đời sống xã hội rất quan trọng.

Qua tổng kết nhiệm kỳ IX của Hội, công tác lý luận phê bình còn thiếu nhân lực, thiếu các công trình tác phẩm mũi nhọn đi vào cuộc sống, thiếu những tác phẩm mới viết cho thiếu nhi. Thời kỳ trước có những nhạc sĩ như: Hoàng Vân, Phạm Tuyên, Hoàng Long – Hoàng Lân… và rất nhiều nhạc sĩ đã để lại những tác phẩm âm nhạc xuất sắc cho thiếu nhi. Sau Đại hội X, với một Ban Chấp hành mới, trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo với nhiều đổi mới. Trong đó có đề ra mục tiêu, cần tiếp tục sáng tác các tác phẩm cho thiếu niên, nhi đồng. Mong muốn các nhạc sĩ tập trung sáng tác, để có các tác phẩm mới ca khúc, hợp xướng chất lượng tốt; có được chùm ca khúc hưởng ứng về đề tài thiếu niên, nhi đồng, góp phần vào thành công của Trại sáng tác âm nhạc lần này”.

Trại sáng tác Âm nhạc Tam Đảo lần này diễn ra trong thời gian 12 ngày, được chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ ngày 15 đến ngày 20/4, đợt 2 từ ngày 21 đến 26/4/2021 với 37 hội viên tham dự, từ các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam thuộc các tỉnh, thành khu vực miền núi phía Bắc, Đồng bằng Sông Hồng, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long: Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Sơn La, Lai Châu, Yên Bái, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Cần Thơ, Hà Nội, TP Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh...

Mục đích của trại sáng tác lần này là tìm ra những tác phẩm mới ca khúc, hợp xướng có giá trị nghệ thuật cao, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Trong thời gian dự trại, các nhạc sĩ trao đổi về kinh nghiệm sáng tác với các đồng nghiệp và có chuyến đi thực tế các danh lam, thắng cảnh của địa phương và các hoạt động khác, giúp cho các nhạc sĩ có thêm nguồn cảm xúc để sáng tác thêm những ca khúc mới. Ngoài những tác phẩm chính theo yêu cầu của Ban tổ chức, các nhạc sĩ từ những cảm xúc mới về Tam Đảo, về quê hương Vĩnh Phúc và một số địa phương khác sẽ viết thêm nhiều ca khúc về Tam Đảo, quê hương Vĩnh Phúc...

Kết thúc trại sáng tác, Ban tổ chức sẽ nghiệm thu các tác phẩm chất lượng tốt chuyển giao cho Nhà Sáng tác Tam Đảo toàn bộ kết quả sáng tác, đồng thời báo cáo về Trung tâm Hỗ trợ sáng tác Văn học nghệ thuật.

Vào lễ Bế mạc trại, Ban tổ chức sẽ tổng kết đánh giá kết quả trại sáng tác, một số tác phẩm chất lượng tốt sẽ được dàn dựng và được các nghệ sĩ, ca sĩ của Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc biểu diễn.

Cũng trong dịp này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đợt tập huấn chuyên môn cho hơn 60 nhạc sĩ thuộc 20 tỉnh thành cả nước từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4 năm 2021, tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Một số hình ảnh khai mạc trại sáng tác:

Nhạc sĩ Đinh Công Thuận đọc Quyết định tổ chức Trại sáng tác

Nhạc sĩ Vũ Văn Viết (Phú Thọ) 79 tuổi, phát biểu cảm xúc được tham dự Trại

Ông Dương Quang Ứng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc phát biểu, vui mừng dự buổi khai mạc đón các nhạc sĩ về sáng tác tại quê hương Vĩnh Phúc và thay mặt Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Trại sáng tác

Nhà báo Nguyễn Thị Thanh Vĩnh – Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu

Ông Đỗ Quảng Chung – Giám đốc Nhà Sáng tác Tam Đảo phát biểu

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.