You are here

Trại sáng tác Âm nhạc Quảng Ninh 2022

Tác giả: 
Thanh Nhã

Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh năm 2022, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức từ ngày 21 đến 27/8/2022, tại Trung tâm đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Với các thể loại âm nhạc: Ca khúc nghệ thuật romance, ca khúc đại chúng. Nội dung chủ đề ca ngợi về tình yêu quê hương, đất nước, các danh lam thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh, huyện đảo Cô Tô...

Dự trại sáng tác lần này có 15 nhạc sĩ: Vũ Thiết, Vũ Đức Tân, Nguyễn Tiến Mạnh, Đoàn Nguyên Hiếu, Nguyễn An Hiếu, Trần Tuấn Anh (Hà Nội);  Phạm Hữu Thắng, Hoàng Văn Thành (Quảng Ninh); Nguyễn Văn Phượng (Quảng Ngãi); Nguyễn Văn Hạnh, Trương Văn Sơn (Hòa Bình); Duy Thái (Hải Phòng); Kấn Tùng Lâm (Phú Thọ); Đặng Hiếu Nam (Ninh Bình), Nguyễn Xuân Minh (TP. Đà Nẵng).

Trong thời gian dự trại, các nhạc sĩ đã đi tham quan thực tế sáng tác tại huyện đảo Cô Tô từ ngày 22 đến 24/8. Tham gia hướng dẫn Đoàn có NSND Phạm Ngọc Khôi làm trưởng đoàn; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban thường Vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Bùi Bá Quảng - phụ trách phòng chuyên môn thuộc Trung tâm Tài năng trẻ và Sáng tác tỉnh Quảng Ninh.

Đoàn nhạc sĩ thăm huyện đảo Cô tô đã được các đồng chí: Nguyễn Việt Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Đặng Quang Ngạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Tuyên giáo, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật huyện; đồng chí Vũ Văn Hiển - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; đồng chí Đỗ Huy Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy - HĐNĐ - UBND huyện; Ban Thường trực UBMTTQ huyện; tập thể lãnh đạo các phòng, ban: Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Ban Chấp hành Hội Văn học nghệ thuật huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan huyện Cô Tô… đón tiếp trọng thể.

 

Đồng chí Nguyễn Việt Dũng – Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô phát biểu, bày tỏ mong muốn với chuyến đi thực tế thiết thực, các nhạc sĩ của Trại sáng tác lần này sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, cảm xúc để sáng tác được nhiều tác phẩm hay, có chất lượng tốt về huyện đảo, góp phần tuyên truyền lan toả hình ảnh về hòn đảo Cô Tô tươi đẹp, trù phú, con người nhân hậu và mến khách… tới nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế.  

Tại đây, các nhạc sĩ đã được nghe giới thiệu khái quát về lịch sử và tình hình phát triển kinh tế, đời sống văn hóa xã hội của đồng bào nơi đây. Cô Tô là huyện đảo biên giới nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, cách đất liền khoảng 60 hải lý và tiếp giáp với huyện Vân Đồn. Lĩnh vực du lịch của Cô Tô đang ngày càng được chú trọng đầu tư phát triển và đang từng bước khẳng định vai trò mũi nhọn trong cơ cấu kinh tế của huyện đảo; người dân Cô Tô thân thiện, thật thà, chất phác; văn hóa con người Cô Tô là sự thống nhất trong đa dạng các vùng miền văn hóa của các tỉnh thành ven biển Việt Nam và Đồng bằng Bắc bộ. Cô Tô luôn giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn cho du khách tham quan và người dân sinh sống gồm 07 dân tộc (Kinh, Tày, Nùng, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Hoa)…

Với vị trí chiến lược là vùng biên giới trên biển thiêng liêng của Tổ quốc, huyện đảo Cô Tô đã trở thành cảm hứng sáng tác của rất nhiều văn nghệ sĩ. Nhiều nhạc sĩ đã thể hiện tình cảm, sự xúc động khi lần đầu đặt chân tới đảo Cô Tô, và chia sẻ những cảm xúc ấn tượng đặc biệt trước vẻ đẹp của phong cảnh thiên nhiên, sự phát triển năng động và hiện đại của huyện đảo có vị trí đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng trên vùng biển phía Đông Bắc của Tổ quốc.

 

Chiều ngày 22/8, Đoàn dâng hương tại Tượng đài và Đền thờ Bác Hồ; gặp mặt Lãnh đạo huyện Cô Tô tại Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện.

Ngày 23/8, Đoàn tham quan các địa danh trên địa bàn huyện; Tiểu đoàn Đảo Cô Tô; buổi tối giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cô Tô, cùng nhau thảo luận, đề xuất các ý tưởng để sáng tác các tác phẩm âm nhạc về Cô Tô đạt nội dung, chất lượng tốt.

 

 

 

                                                                                       

 

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.