Tạ Bôn

Tạ Bôn

Tạ Bôn

Chuyên ngành biểu diễn

Phó Giáo sư, Nghệ sĩ nhân dân Tạ Bôn sinh ngày 9 tháng 12 năm 1942. Quê ở Thường Tín, Hà Tây. Nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện Hà Nội, Phó Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, công tác tại Sở Văn hóa – Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạ Bôn học Trung cấp Âm nhạc khoa Violon ở Trung Quốc (1954-1958), sau đó học Đại học tại Nhạc viện Tchaikovsky (1958-1964).

Ông là một danh cầm violon của Việt Nam. Năm 1958, được cấp diplôme cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên “Enescu” tại Bucarest. Năm 1962, ông được tặng Giải Nhì (Huy chương Bạc) Liên hoan Thanh niên và Sinh viên thế giới tại Helsinki.

Ngoài nhiều lần đi biểu diễn ở các nước, ông đã từng là khách mời danh dự nhiều năm trong cuộc thi âm nhạc quốc tế mang tên Tchaikovsky, là Ủy viên Giám khảo cuộc thi này năm 1978 và năm 1982. Tại cuộc thi J.S. Bach năm 1980 và năm 1984 tại Cộng hòa Dân chủ Đức (cũ), ông đã biểu diễn thành công bản sonate cho violon và piano
Ánh trăng
của Debussy và
Tổ khúc vũ khúc
của Béla Bartok. Ông là một thành viên có uy tín trong Ban Giám khảo các cuộc thi âm nhạc
Mùa thu –
bộ môn đàn violon – của Việt Nam.

Ngoài hoạt động biểu diễn thời trai trẻ, ông đã dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp đào tạo.Ông giảng dạy môn violon liên tục tại Nhạc viện Hà Nội, sau chuyển vào Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay ông vẫn là chuyên gia của Dàn nhạc Giao hưởng Nhà hát Giao hưởng – Vũ Kịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã góp phần đào tạo nhiều nghệ sĩ vĩ cầm nổi tiếng của nước ta. ễng được phong danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân đợt V (2001).