You are here

Ngày hội muông thú của Saint-Saëns

Tác giả: 
Nhạc Cổ điển

Saint-Saëns soạn tổ khúc "Ngày hội muông thú" vào tháng 2 năm 1886 trong trong kỳ nghỉ ở một ngôi làng nhỏ nước Áo.

Đây là một tác phẩm vui nhộn, thể hiện tính cách hóm hỉnh của nhà soạn nhạc. Ngoại trừ khúc nhạc Thiên nga, Saint-Saëns không cho phép xuất bản "Ngày hội muông thú" khi ông còn sống, bởi vì ông sợ rằng nó sẽ gây ảnh hưởng tới các tác phẩm nghiêm túc hơn của ông.

Toàn bộ tổ khúc "Ngày hội muông thú" chỉ được xuất bản sau khi Saint-Saëns qua đời theo nguyện vọng và di chúc của ông. Và tổ khúc này đã trở thành một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Saint-Saëns.

Cùng với các tác phẩm "Peter và chó sói" của Prokofiev và "Hướng dẫn về dàn nhạc cho người trẻ" của Britten, "Ngày hội muông thú" là tác phẩm cổ điển được các em nhỏ và giáo viên dạy nhạc hết sức ưa thích vì rất rất phù hợp cho việc giảng dạy âm nhạc.

Dưới đây mời các bạn xem một phim hoạt hình ngắn sử dụng tổ khúc này làm nhạc nền nhé. Đó là bộ phim "Ngày hội muông thú của Bugs và Daffy", vị nhạc trưởng trong hình là Michael Tilson Thomas:

 

BÌNH LUẬN

 Mời bạn xem múa "Con thiên nga" từ nhạc "Ngày hội muông thú" của Saint - Saens Biểu diễn ở Tokyo vào năm 1986 do Maya Plisetskaya khi đó đã 61 tuổi http://www.youtube.com/watch?v=Luz5g-doa34

ĐĂNG BÌNH LUẬN

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.