

Bài hát
Dòng sông đỏ
Ca khúc "Dòng sông đỏ" được nhạc sĩ Võ Vang viết về niềm tự hào của người dân Việt Nam đối với đội tuyển bóng đã Quốc gia năm vào năm 2021 và được thể hiện bởi tốp ca nam nữ trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
Tác phẩm đã đạt Giải Khuyến khích Thể loại Ca khúc - Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2018
Nhạc sĩ Võ Vang
Chuyên ngành sáng tác
Họ và tên: VŨ VĂN VANG
Nguyên quán: Xã Phú Sơn, thị trấn Hưng Nhân, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình
Ngày tháng năm sinh: 10/4/1952
Từ năm 1970, ông nhập ngũ và tham gia hoạt động văn nghệ tại Quân chủng Phòng không - Không quân. Ông đã tham gia nhiều lớp học tại chức về âm nhạc ở mặt trận B.5 cũng như ở Học viện Phòng không - Không quân. Đến năm 1993, ông được học Đại học Sắng tác tại Nhạc viện Hà Nội, sau khi tốt nghiệp, ông nhận công tác tại Đoàn Nghệ thuật Quân chủng Phòng không - Không quân với cương vị Đoàn phó. Năm 2005, ông chuyển ngành về Trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Tác phẩm:
Dấu chân Mẹ. Trio (Violon, Cello, Piano). Giải ba Hội NSVN (không có giải nhất) – 2000.
2. Ca khúc nghệ thuật: Nơi mặt trăng mặt trời gặp nhau. Nhạc: Võ Vang. Phổ thơ : Lò Ngân Sủn. Giải ba HNSVN (không có giải nhất) – 2003
3. Hợp xướng: Biển trời Linh thiêng. Nhạc: Võ Vang. Phổ thơ: Nha Cao. Giải B. Hội NSVN – 2014
4. Hợp xướng: Mãi mãi là bộ đội Cụ Hồ. Nhạc: Võ Vang. Lời thơ: Vương Hồng Trường – Võ Vang. Giải C Hội NSVN (không có giải A) – 2019.
5. Ca khúc thiếu nhi: Mỗi khi nhìn lên ảnh Bác. Giải khuyến khích – Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành Trung ương, Ban Chỉ đạo giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – 2015.
Không có mục để hiển thị










.jpg)





