QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC THI TIẾNG HÁT THÍNH PHÒNG TOÀN QUỐC 2025
(National Chamber Music Singing Competition 2025)
Chủ đề: " Thính phòng gần gũi – Tỏa sáng tài năng"
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
1. Tôn vinh & Phát triển: Nâng tầm và phổ biến nghệ thuật thanh nhạc thính phòng Việt Nam.
2. Tìm kiếm Tài năng: Phát hiện, bồi dưỡng và tạo sân chơi cho các giọng ca thính phòng xuất sắc trên toàn quốc.
3. Gần gũi Công chúng: Đưa âm nhạc thính phòng đến gần hơn với đại chúng thông qua phong cách trình diễn truyền cảm, đa dạng và hiện đại, không đánh mất bản sắc chuyên môn, tạo cơ hội giao lưu nghệ thuật giữa các vùng miền.
4. Thúc đẩy Sáng tác: Khuyến khích sáng tác và biểu diễn các tác phẩm thính phòng Việt Nam mới.
II. BAN TỔ CHỨC (BTC):
Chủ quản: Hội Nhạc sĩ Việt Nam
1. BTC Trung ương: Do Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam là Trưởng Ban. Thành phần gồm các lãnh đạo Hội, các ban chức năng, chuyên gia thanh nhạc thính phòng hàng đầu, đại diện các cơ quan liên quan (Bộ VHTT&DL, các Nhạc viện...).
2. BTC Khu vực: gồm 01 lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và lãnh đạo các chi hội thành viên ở các khu vực, các chuyên gia... do Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chỉ định.
Thành lập 3 BTC khu vực tổ chức thi tại:
- Miền Bắc: Đặt tại Hà Nội (phụ trách các tỉnh từ Thanh Hóa trở ra Bắc).
- Miền Trung – Tây Nguyên: Đặt tại Đà Nẵng (phụ trách các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa, Lâm Đồng).
- Miền Nam: Đặt tại TP. Hồ Chí Minh (phụ trách các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Đồng Bằng Sông Cửu Long và TP. Hồ Chí Minh).
III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
1. Công dân Việt Nam hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
2. Độ tuổi: chia làm 2 bảng:
- Bảng A: Từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 01/01/2025).
- Bảng B: Từ 35 tuổi trở lên
3. Không giới hạn nghề nghiệp, trình độ học vấn. Có thể là sinh viên nhạc viện, ca sĩ tự do, giáo viên thanh nhạc...
IV. NỘI DUNG & HÌNH THỨC THI:
1. Thể loại: Chuyên sâu Thính phòng, bao gồm: Ca khúc Nghệ thuật (Art Song/Lied, Mélodie). Trích đoạn Opera, Operetta, Oratorio (aria, cavatina...). Trọng tâm: Tác phẩm Thính phòng Việt Nam (cổ điển & đương đại).
2. Phong cách: Hướng tới sự truyền cảm, gần gũi nhưng vẫn đảm bảo tính chuyên môn cao (kỹ thuật thanh nhạc, phong cách, ngôn ngữ). Khuyến khích cách trình bày sáng tạo, tự nhiên, kết nối với khán giả.
3. Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Ý, Đức, Pháp, Nga, Anh. Trung Quốc... (có bản dịch tiếng Việt, phải nắm vững phát âm, ý nghĩa của ca từ). Bắt buộc có ít nhất 01 tác phẩm tiếng Việt trong mỗi vòng thi.
V. QUY TRÌNH TỔ CHỨC THI
1. Vòng sơ khảo:
- Tổ chức tại một số tỉnh, thành trong các khu vực (Hà Nội, Quảng Ninh, Sơn La, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh...) chọn thí sinh vào thi vòng chung khảo khu vực.
- Hình thức: mỗi thí sinh biểu diễn 02 tác phẩm cùng piano (do BTC bố trí) hoặc sử dụng nhạc beat, trong đó có 1 tác phẩm Việt Nam trong danh mục do BTC quy định.
2. Vòng Chung khảo khu vực:
- Tổ chức tại các trung tâm khu vực (Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh) chọn thí sinh vào thi vòng chung kết toàn quốc.
- Hình thức: mỗi thí sinh biểu diễn 02 tác phẩm cùng piano (do BTC bố trí) hoặc sử dụng nhạc beat, trong đó có 1 tác phẩm Việt Nam trong danh mục do BTC quy định (không sử dụng lại tác phẩm đã biểu diễn tại vòng trước).
3. Vòng Chung kết toàn quốc:
- Tổ chức tại Hà Nội (truyền hình trực tiếp). Biểu diễn thi trong 3 buổi và Gala xếp giải thưởng.
- Hình thức: mỗi thí sinh biểu diễn 02 tác phẩm cùng dàn nhạc thính phòng của BTC trong đó có 1 tác phẩm Việt Nam trong danh mục do BTC quy định (không sử dụng lại tác phẩm đã biểu diễn tại vòng trước). Thí sinh được sắp xếp huấn luyện thêm và tập, ghép với dàn nhạc.
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG (Dự kiến):
01 Giải Nhất: 150.000.000 VND + Bằng khen BTC
02 Giải Nhì: 100.000.000 VND/giải + Bằng khen BTC
04 Giải Ba: 70.000.000 VND/giải + Bằng khen BTC.
Các giải phụ: Giọng ca Triển vọng. Trình diễn tác phẩm Việt Nam xuất sắc nhất. Giọng ca được khán giả yêu thích nhất... (bình chọn online/trực tiếp). Giấy Chứng nhận cho tất cả thí sinh lọt vào Chung kết Khu vực và Toàn quốc.
VII. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO:
Gồm các nhạc sĩ, nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc có uy tín trong cả nước: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam và các Nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi, Nhạc sĩ, NSND Quang Vinh, NSUT Trần Vương Thạch, Trần Nhật Dương, Giáng Son, Lê Minh Sơn, Xuân Minh, Trần Đinh Lăng, Nguyễn Đức, Hoài An, NSND Quốc Hưng, NSND Hà Thủy, NSND Tạ Minh Tâm, NSUT Tân Nhàn, NSUT Phạm Thế Vĩ, NSUT Ánh Tuyết, v.v...
VIII. ĐỐI VỚI THÍ SINH ĐĂNG KÝ THAM GIA THI
1. Thí sinh đăng ký tham gia dự thi (theo mẫu), kèm theo bản phô tô căn cước công dân.
- Lệ phí dự thi:
+ Vòng sơ khảo: 350.000 đồng/thí sinh.
+ Vòng chung khảo khu vực: : 1.500.000 đồng/thí sinh.
+ Vòng Chung kết toàn quốc: 3.000.000 đồng/thí sinh.
2. Hạn cuối đăng ký Thi (nộp hồ sơ): đến hết ngày 10/10/2025.
- Phía Bắc: Trung tâm Âm nhạc trẻ - Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 43 Nguyên Hồng - Ba Đình - Hà Nội
- Phía Nam: Văn phòng Hội Nhạc sĩ phía Nam, Nhà hát Quân đội, 140 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Email: Thihatthinhphong2025@gmail.com.
- Thí sinh đăng ký tham gia dự thi và đóng lệ phí phí thi trực tiếp hoặc gián tiếp qua địa chỉ và số tài khoản như sau:
Thông tin tài khoản: Hội Nhạc sĩ Việt Nam, 119000015257, NH TMCP Công thương Việt nam - CN TP Hà Nội
Điện thoại: 090.500.4688 - NSND Quang Vinh (phía Bắc)
0903708030NSND Lê Thụy (phía Nam)
0941243999 - Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh (Miền Trung).
3. Thời gian Tổ chức Thi các vòng: Từ sau ngày 11/10/2025 đến 15/12/2025 (Có lịch chi tiết kèm theo).
Lưu ý: Khi đóng tiền tham gia vào số tài khoản, ghi rõ nội dung như sau: thuộc đơn vị nào (nếu có)......., nộp tiền tham Tên thí sinh......đến từ... gia Hội thi hát thính phòng 2025.
BAN TỔ CHỨC