Bế mạc Festival Quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV 2025

09:33 PM, Thứ ba, 02/12/2025
130

Tác giả: Thanh Nhã

 

 

Tối 1 tháng 12 năm 2025, đã diễn ra Lễ Bế mạc và Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV năm 2025 tại phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Đến dự có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam; ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; TS Lê Trọng Nin – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; ông Trần Hướng Dương - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Trường, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Đại tá Nguyễn Mai Kiên - Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và Hà Nội.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban Thường Vụ: NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu -  Phó Chủ tịch Hội; NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ trong Ban Chấp Hành và đông đảo các nhạc sĩ, nghệ sĩ tham dự Festival, các khán giả, người yêu âm nhạc…

Đặc biệt là các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế đến từ các quốc gia: Liên bang Nga, Tatarstan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Cộng hòa Adygea, Đan Mạch, Bỉ, Đức, Thụy Sĩ, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Trung Quốc, Lào và Australia…

 

 

 

PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Giám đốc nghệ thuật Festival đánh giá khái quát về Festival:

“Sau 5 ngày hoạt động sôi nổi và ý nghĩa, tối nay chúng ta sẽ thưởng thức một đêm nhạc Giao hưởng đặc biệt như một CODA kết thúc. Festival Quốc tế Âm nhạc Mới lần thứ IV tại Hà Nội. Đây sẽ là cao trào của một tác phẩm Âm nhạc lớn – về tình hữu nghị, về tính nghệ thuật đỉnh cao và hướng tới những giá trị Dân tộc – Nhân văn – Chân – Thiện – Mỹ.

Với 5 chương trình Hòa nhạc gồm gần 100 tác phẩm thuộc các thể loại: Giao hưởng, Concerto, Hợp xướng, Hòa tấu Thính phòng, Romance cho giọng hát, Hòa tấu nhạc cụ dân tộc Việt Nam… đã nói lên sự phong phú, đa dạng của sức sống âm nhạc đương đại ngày hôm nay. Các nhạc sĩ quốc tế đến từ châu Á, châu Âu, châu Úc, châu Mỹ… đã đem đến Festival những tác phẩm mới với chất lượng nghệ thuật cao và tính nhân văn - lan tỏa - thuyết phục với công chúng.

Xin cảm ơn Dàn nhạc Thính phòng đương đại Matxcơva đã mang đến những chương trình đặc biệt cho Festival. Qua đây, thấy được sự lớn mạnh của nền âm nhạc chuyên nghiệp mỗi quốc gia; sự phát triển đúng hướng của nền âm nhạc Việt Nam, đi từ dân tộc đến hiện đại, lấy hồn cốt dân tộc hòa nhập thế giới.

Ghi nhận sự trưởng thành của thế hệ nhạc sĩ trẻ Việt Nam và nhạc sĩ trẻ các quốc gia tham gia Festival.

Cảm ơn các solist và đặc biệt là các nghệ sĩ quốc tế: nghệ sĩ piano Mikhail Dubov (Nga); nhạc trưởng Hans-Christian Euler (Đức); nhạc trưởng Honna Tetsuji (Nhật Bản); ca sĩ Darya Umbina (Cộng hòa Adygea, Nga); nghệ sĩ piano Werner Heinrich Schmitt (Đức)…

Cảm ơn Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam. Cảm ơn Công viên Di sản - Khoa học Meddom do Giáo sư Nguyễn Anh Trí sáng lập và mời các nghệ sĩ, nhạc sĩ đến thăm và giao lưu.

Âm nhạc là nhịp cầu kết nối các nền văn hóa – hướng tới một tương lai tươi sáng - một cuộc sống hòa bình, hữu nghị! Hãy để âm nhạc kết nối những trái tim đến trái tim”.

 

 

 

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Trưởng Ban Tổ chức Festival, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đánh giá về những cống hiến âm nhạc rất đáng trân trọng của các nhạc sĩ, nghệ sĩ:

“Những ngày vừa qua, chúng ta được đắm chìm vào những cung bậc cảm xúc nghệ thuật mới mẻ và phong phú trong không gian âm nhạc, nơi gặp gỡ những sắc màu và ngôn ngữ của âm nhạc phương Đông và phương Tây. Đây là những thành công nghệ thuật đặc biệt của Festival Quốc tế Âm nhạc mới 2025.

Sự thành công đó là nhờ có những tác phẩm âm nhạc của tất cả các nhạc sĩ quốc tế và Việt Nam tham dự Festival, trong đó có những phát hiện âm nhạc mới như tác phẩm của nhạc sĩ Shotaro Matsunami (Nhật Bản); Alexander Radvilovich Mukhamejanov (Nga); Shcherbakov Vasily Fedorovich (Nga); Tolegen  Mukhamejanov (Kazakhstan);  Werner Heinrich Schmitt (Đức)… hay các nhạc sĩ trẻ Việt Nam như: Nguyễn Thị Ngọc Tú, Trần Lưu Hoàng, Nguyễn Minh Trang… cùng với tài năng biểu diễn tuyệt vời của các nghệ sĩ Quốc tế và Việt Nam”.

Chương trình Hòa nhạc Giao hưởng đã giới thiệu những tác phẩm mới sáng tác trong những năm gần đây của các nhà soạn nhạc tiêu biểu cho các trường phái âm nhạc đương đại trên thế giới, hội tụ những tài năng âm nhạc thế giới tại Việt Nam, đã đem đến cho khán giả thưởng thức những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời và vô cùng hấp dẫn:

 

 

 

Nhà soạn nhạc Nguyễn Đức Trịnh với tác phẩm “Sắc mầu” cho hòa tấu tỳ bà (20 nghệ sĩ), biểu diễn: Vũ Kim Hạnh, Vũ Thị Hường,  Phan Thanh Thuỷ, Trần Bảo Châu, Nguyễn Thảo Hiền, Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Hà Anh, Hoàng Bảo Linh,  Nguyễn Minh Phương, Bùi Bình An, Trần Ngọc Bích Trà, Trần Hoàng An, Chử Thị Thu Phương, Hoàng Duyên, Nguyễn Thái An, Phạm Ngọc Bích, Cao Phạm Tú Anh, Nguyễn Minh Ánh; Vũ Diệu Thảo: độc tấu tỳ bà, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi

 

 

Nhà soạn nhạc Nguyễn Thiếu Hoa với Cencerto “Thăng Long” cho sáo trúc và Dàn nhạc Giao hưởng, biểu diễn: NSƯT Hoàng Anh: độc tấu sáo trúc cùng dàn nhạc, chỉ huy: Nguyễn Thiếu Hoa

 

 

 

Nhà soạn nhạc Nguyễn Trọng Đài với “Nắng - Mưa” cho đàn bầu và Dàn nhạc Giao hưởng, biểu diễn: NSƯT Lệ Giang: độc tấu bầu và dàn nhạc, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Tú với tác phẩm Marchizul “Hoài Văn Hầu - Trần Quốc Toản” cho Dàn nhạc Giao hưởng, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhà soạn nhạc Tolegen Mukhamejanov (Kazakhstan) với tác phẩm “Astana” cho Dàn nhạc Giao hưởng, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhà soạn nhạc Azamat Khassanshin (Russian) với tác phẩm “Zaratustra” chương 4 cho Dàn nhạc Giao hưởng

 

 

 

Nhà soạn nhạc Nguyễn Phong Phú (Việt Nam) với “Hào khí miền châu thổ” cho Dàn nhạc Giao hưởng, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhà soạn nhạc Zhong Juncheng (Trung Quốc) với “Tình bạn vĩnh cửu” cho Dàn nhạc Giao hưởng, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhà soạn nhạc Andrián Pertout (Úc) với “Vượt qua mê cung” cho Dàn nhạc, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản)

 

 

 

Nhà soạn nhạc Werner Heinrich Schmitt  (Đức) với “Concerto số 2” cho piano và Dàn nhạc Giao hưởng, biểu diễn: tác giả độc tấu piano cùng Dàn nhạc, chỉ huy: Honna Tetsuji (Nhật Bản).

 

Để đi tới thành công của Festival, Ban Tổ chức luôn ghi nhận sự đóng góp bằng tài năng và tâm huyết của các nhà soạn nhạc, các nghệ sĩ biểu diễn đã tạo nên những kỳ tích âm nhạc tại Việt Nam năm nay, Ban Tổ chức đã quyết định tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận vinh danh ghi nhận những đóng góp đáng trân trọng của họ:

 

 

 

Các nhà soạn nhạc, nghệ sĩ quốc tế nhận Bằng khen và Giấy chứng nhận tham gia Festival

 

 

 

Các nhà soạn nhạc Việt Nam nhận Giấy chứng nhận tác phẩm tham gia Festival

 

 

 

Các nghệ sĩ biểu diễn của Việt Nam nhận Bằng khen

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều