

Bài hát
Suối đàn T'rưng
Suối đàn T'rưng
Hữu Xuân
Chuyên ngành sáng tác
Họ và tên của ông là Nguyễn Hữu Xuân, sinh ngày 23 tháng 2 năm 1941, quê ở Hà Nam. Nguyên là Phó Giám đốc Trung tâm điều hành Du lịch Đường Sắt Sài Gòn. Hiện đã nghỉ hưu, cư trú tại quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ một nhạc công violoncelle tốt nghiệp Trường Âm nhạc Việt Nam năm 1963, ông đã nỗ lực phấn đấu để trở thành một tác giả của nhiều ca khúc hay và các bản hòa tấu nhạc dân tộc nổi tiếng. Công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam thời gian dài tới 26 năm, ông đã qua nhiều cương vị: chỉ đạo nghệ thuật, dàn dựng, hòa âm, phối khí, chỉ huy dàn nhạc và là cán bộ phụ trách dẫn đoàn đi biểu diễn nhiều nơi trong nước từ những ngày gian khổ nhất của cuộc Kháng chiến chống Mỹ cứu nước đến những năm tháng hòa bình sau đó. Từ năm 1989, ông chuyển về công tác tại Công ty Du lịch Đường Sắt Sài Gòn.
Tác phẩm của Hữu Xuân khá nhiều, đa dạng về đề tài, phong phú về nội dung và hình thức thể hiện. Các ca khúc tiêu biểu của ông như: Hát về Tổ quốc tôi, Thuyền và biển (phổ thơ Xuân Quỳnh), Hoa tím ngày xưa, Tiếng thu (thơ Lưu Trọng Lư), Hà Nội mùa lá bay, Gửi Huế thương yêu, Mùa thu viết cho em...
Ông cũng là một trong những người phổ thơ khá tinh tế và sắc sảo, tạo được những hình tượng âm nhạc đẹp cho lời thơ cất cánh. Ông còn viết các tác phẩm nhạc múa, nhạc phim, đặc biệt là trong các hình thức hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc, truyền thống, đó là các bản Mùa xuân đến (klông-pút và dàn nhạc), Mùa hái quả (trưng và dần nhạc), Nhà rông trên buôn mới, Vũ hội Hơ Rê, Mùa xuân Tây Nguyên... Tác phẩm của ông đã được phổ biến rộng rãi trên các hệ thống phát thanh - truyền hình Trung ương và địa phương cùng các hãng băng đĩa trong cả nước.
Không có mục để hiển thị




















