Tác giả: Thanh Nhã

Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Liên hoan quy tụ hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ, đến từ 38 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam trên toàn quốc, diễn ra từ ngày 29/10 đến ngày 2/11/2025. Liên hoan đã có trên 50 tiết mục biểu diễn đơn ca, độc tấu nhạc cụ cùng 135 tác phẩm âm nhạc mới sáng tác.
Tối 2 tháng 11 năm 2025, tại Nhac hát Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ Bế mạc và chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Hữu nghị Việt – Trung, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.
Dự chương trình có: đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS. Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh; đồng chí Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; NSND, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; nhà báo Vọng Ngàn - Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Việt Nam; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Hội Chất độc da cam dioxin; cùng các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh…
Về phía nước bạn Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có: Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội; nhạc sĩ Hầu Đạo Huy - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Giám đốc Trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia; GS Lương Thiệu Vũ - Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Cố vấn Trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia; nhạc sĩ Chung Tuấn Trình - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây kiêm Giám đốc nghệ thuật Tuần lễ Âm nhạc Trung Quốc-ASEAN; GS Tạ Nhân Mẫn - Phó Giám đốc Học viện Nghệ thuật Quảng Tây; Nhạc sĩ Đới Vĩ - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây kiêm Phó viện trưởng Học viện Âm nhạc; Nhạc trưởng Thái Ương - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây kiêm Trưởng ban nhạc; Nhạc sĩ Lữ Quân Huy - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.
Về phía Hội Nhac sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; Nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Quang Vinh - Giám đốc Trung tâm Âm nhạc trẻ; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; NSND Lê Thụy - Phó Ban Truyền thông, Hội Nhạc sĩ Việt Nam; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cùng các nhạc sĩ, nghệ sĩ của 38 Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam từ các tỉnh, thành trong cả nước tham dự Liên hoan, đông đảo công chúng yêu nhạc của Thành phố Hồ Chí Minh…
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, phát biểu khai mạc, đã phát biểu về ý nghĩa chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Hữu nghị Việt – Trung: “Hôm nay chúng ta sẽ thưởng thức một chương trình hòa nhạc đặc biệt. Đó là lần đầu tiên vang lên một công trình nghệ thuật – Giao hưởng (thanh nhạc) được sáng tác bởi 4 nhạc sĩ Việt Nam và 4 nhạc sĩ Trung Quốc cùng một nhà thơ của mỗi bên. Đây là kết quả của sự hợp tác sáng tạo giữa Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, Trung Quốc với 4 phần của của một cấu trúc Liên khúc, một bức tranh về tình hữu nghị được vang lên trong đó ta nghê thấy giai điệu dân ca mỗi nước, các bài hát nổi tiếng đã lưu truyền nhiều năm, âm hưởng nhạc cụ dân tộc như: Tính, Bầu, Nguyệt, Sô na, tiết tấu trống sôi động và những giọng ca tuyệt vời. Tuy tác phẩm được viết bởi 8 nhạc sĩ khác nhau nhưng cùng chung một chủ đề là: Gìn giữ tình hữu nghị bền lâu giữa 2 dân tộc Việt – Trung và hướng tới tương lai tươi sáng.
Đêm nhạc đã được công diễn lần đầu tiên trong Festival Trung Quốc – ASEAN lần thứ 14 tại Trung tâm Văn hoá nghệ thuật Quảng Tây, Nam Ninh tối 26 tháng 10 năm 2025 hôm nay ngày 2/11/2025, công trình âm nhạc hữu nghị lại được vang lên trên Thành phố Hồ Chí Minh Văn minh, xinh đẹp và mến khách”.
NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chức mừng Liên hoan: “Liên hoan âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025, lần đầu tiên được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan chúng ta được diễn ra trong bối cảnh Đất nước có nhiều sự kiện chính trị trọng đại. Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030 và ngày 31/10 vừa qua UNESCO đã vinh danh Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố sáng tạo UNESCO trên lĩnh vực điện ảnh, là “Thành phố Điện ảnh” đầu tiên của Đông Nam Á, thành phố với không gian địa lý hành chính được mở rộng, mang trong mình khát vọng mạnh mẽ về tầm nhìn phát triển của một siêu đô thị - một trung tâm về Điện ảnh của cả nước đang sẵn sàng chào đón, mở rộng hợp tác và giao lưu văn hóa với bạn bè trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.
Chương trình biểu diễn Giao hưởng Việt – Trung do Dàm nhạc giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh cùng các nghệ sĩ Việt Nam và Trung Quốc thực hiện diễn ra trong đêm bế mạc là dự án rất ý nghĩa. Thành phố Hồ Chí Minh rất vinh dự được phối hợp với các nghệ sĩ để dàn dựng và trình diễn các tác phẩm âm nhạc quy lớn này như một cách cụ thể hóa các chương trình hợp tác quốc tế trên lĩnh vực văn hóa trong tương lai của thành phố.
Với vai trò là thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO, thành phố Hồ Chí Minh bằng tinh thần hội nhập – sáng tạo, phát triển bền vững sẽ là một điểm đến đầy cảm hứng của khu vực, với bản sắc văn hóa của một đô thị trẻ đầy tiền năng và hướng tới những mục tiêu mới phát triển trong tương lai…”.
Ông Trương Đức Sơn - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội, phát biểu, đã nhấn mạnh: “…Dự án Âm nhạc giao hưởng hữu nghị Việt – Trung đã vượt qua núi sông bằng âm nhạc, tình hữu nghị tiếp nối chương trình nghệ thuật này, thât vui mừng sum họp một nhà với các bạn để cùng chứng kiến và thưởng thức chương trình hòa nhạc đặc biệt do các nghệ sĩ Trung Quốc và Việt Nam cùng biểu diễn, đêm hòa nhạc “Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung” mở ra một hành trình nghệ thuật tinh tế, đắm chìm trong âm nhạc và cảm xúc. Cùng nhau kể thật hay những câu chuyện về tình bạn giữa nhân dân hai nước, dệt nên bức tranh rực rỡ về giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt – Trung góp thêm xây dựng nền văn hóa dồi dào vào tiến trình xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai. Chúc tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt – Trung mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững!”.
Liên hoan diễn ra nhiều hoạt động giao lưu, trao đổi, trình diễn những sáng tác âm nhạc mới của các nhạc sĩ, nghệ sĩ Trung Quốc với Việt Nam. Tất cả đã tạo nên bức tranh âm nhạc phong phú, đậm sắc màu nghệ thuật dân gian và hiện đại, bác học và đại chúng.
Chương trình hòa nhạc “Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung”, chỉ đạo: Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh dàn dựng và biểu diễn, chào mừng kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam -Trung Quốc, do các nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc cùng sáng tác gồm 4 chương và 2 ca khúc:
Chương I: Hồng Hà – Trường Giang
Tác phẩm giao hưởng “Hồng Hà - Trường Giang cùng chảy ra biển lớn” , sáng tác: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng nhạc vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh, chỉ huy dàn nhạc: nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Tác phẩm giao hưởng “Mùa xuân trên sông Bắc Luân”, sáng tác: Lữ Quân Huy (Trung Quốc), biểu diễn đàn tính: Lưu Hải Gia, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Chương II: Dòng chảy qua những tháng năm

Tác phẩm song tấu đàn Bầu - đàn Nguyệt và dàn nhạc Giao hưởng “Khúc tương tri”, sáng tác Đức Trịnh, biểu diễn: Đàn Nguyệt: NSND Cồ Huy Hùng, Đàn Bầu: NSƯT Bùi Lệ Chi, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Hamy
Ca khúc “Dòng sông tình bạn”, âm nhạc: Đức Trịnh, lời Việt: Lê Tự Minh, lời Trung: Lương Thiệu Vũ, hòa âm, phối khí: Đức Tân, biểu diễn: NSƯT Khánh Ngọc - ca sĩ Ngỗ Uy và dàn nhạc, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Tác phẩm giao hưởng dành cho đàn Nhị và dàn nhạc “Trái tim hòa nhịp”, sáng tác: Nhạc sĩ: Đới Vĩ, biểu diễn đàn Nhị: Hồ Liễu, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Hamy
Chương III: Đồng hành
Tác phẩm giao hưởng “Hòa điệu sắc màu” cho bộ Gõ và Dàn nhạc, sáng tác: Nguyễn Xuân Bắc, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Tác phẩm giao hưởng viết cho kèn Sô na và dàn nhạc “Ấn tượng ngày 3 tháng 3”, sáng tác: nhạc sĩ Hầu Đạo Huy, biểu diễn: nghệ sĩ Lưu Gia Lạc, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Trần Nhật Minh
Ca khúc “Trước cổng Hữu Nghị Quan”, sáng tác: nhạc sĩ Đới Vĩ, lời Việt: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Đào Mác và ca sĩ Lưu Lộ (Trung Quốc), chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Hamy
Chương IV: “Tình bạn mãi mãi xanh tươi”:
Tác phẩm giao hưởng “Ngày hội”, sáng tác: Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Hamy
Tác phẩm giao hưởng “Tình bạn mãi mãi xanh tươi”, sáng tác: nhạc sĩ: Chung Tuần Trình, chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Hamy

Kết thúc chương trinh với Bài hát “Việt Nam – Trung Hoa”, nhạc và lời: nhạc sĩ Đỗ Nhuận, biểu diễn: các ca sĩ Việt Nam - Trung Quốc, chỉ huy: Nhạc trưởng Thái Ương (Trung Quốc).
Để ghi nhận, đánh dấu sự hợp tác âm nhạc kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc với chương trình Hòa nhạc Giao hưởng Hữu nghị Việt – Trung, Hội Nhạc sĩ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp hợp tác âm nhạc Việt Nam – Trung Quốc” cho các nhạc sĩ, nghệ sĩ Trung Quốc:
1. Nhạc sĩ Hầu Đạo Huy - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, kiêm Giám đốc Trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia.
2. Nhạc sĩ Lữ Quân Huy - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.
3. Nhà viết lời Lương Thiệu Vũ - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, kiêm Cố vấn Trung tâm sáng tác nhạc và múa quốc gia.
4. Nhạc sĩ Đới Vĩ - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, kiêm Phó Chủ tịch Học viện Âm nhạc, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.
5. Nhạc sĩ Chung Tuấn Trình - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây, kiêm Giám đốc nghệ thuật Tuần lễ Âm nhạc Trung Quốc -ASEAN.
6. Nhạc trưởng Thái Ương - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây kiêm Trưởng ban nhạc.
6. Ca sĩ Ngỗ Uy - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.
7. Ca sĩ Lưu Lộ - Giáo sư Học viện Nghệ thuật Quảng Tây.