Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tĩnh sinh năm 1952 là Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Bắc Ninh của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Ông đã gia nhập chuyên ngành Sáng tác của Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào năm 1997.
Từ năm 1972 - 1975, ông là diễn viên Đoàn Ca Múa Kịch Hà Bắc. Năm 1976- 1979, công tác tại Nhà Văn hóa tỉnh Hà Bắc. Từ năm 1979 – 1990, giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà Văn hóa tỉnh. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa năm 1987, Đại học Sáng tác chính quy tại Nhạc viện Hà Nội 1996. Hiện ông là Hiệu phó Trường Trung cấp Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh.
Nhiều tác phẩm khí nhạc và ca khúc của ông đã được giới thiệu trên làn sóng phát thanh và truyền hình Trung ương và địa phương như poem symphonic Cội nguồn, tam tấu Trân trở việt cho flûte, cello và piano; variation cho piano Âm hưởng miền Quan họ, hòa tấu dần nhạc dân tộc Khóm trúc sản đình, tổ khúc Đảm cưới chuột... Nhiều tác phẩm chuyển thể và phối cho dân nhạc dân tộc biểu diễn.
Một số tác phẩm đã đoạt giải thường như: Giải Khuyến khích năm 1996 của Nhà hát Tuổi Trẻ cho ca khúc Phút lãng mạn người lính, Trầm tư - Giải Ủy ban UNESCO, 1993; Giải Tư nhạc khí Lòng mẹ viết cho cello và piano Đài Tiếng nói Việt Nam năm 1998; Huy chương Vàng tiết mục Khôm trúc sân đình.
Ông còn được trao tặng Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa quần chúng năm 1998. Huy chương Vì sự nghiệp Văn học - Nghệ thuật năm 2002.