Hoàng Cương là một phó giáo sư, nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân người Việt Nam. Với vai trò là nhạc sĩ, ông thường sáng tác khí nhạc cho các nhạc cụ phương Tây như vĩ cầm, dương cầm, flute. Ông từng là hiệu trưởng nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoàng Cương sinh ngày 27 tháng 3 năm 1944. Nguyên quán của ông ở Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế. Ông từng học tại trường Marxim Gorki và Nhạc viện Carl Maria von Weber (Dresden, Đức), Nhạc viện Tchaikovsky (Moskva, Nga), sau đó ông tham gia thực tập sau đại học tại Nhạc viện Chopin (Warszawa, Ba Lan).
Sau nhiều năm được đào tạo bài bản, Hoàng Cương về Việt Nam giảng dạy âm nhạc. Ông từng có thời gian dạy vĩ cầm tại trường Âm nhạc Việt Nam (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông từng đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Đàn dây, Trưởng khoa Đàn dây và khoa Nhạc cụ giao hưởng, Giám đốc Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Ban giám khảo cuộc thi vĩ cầm quốc tế Louis Spohr tại Freiburg, Đức.
Hoàng Cương được xem là một trong những nhạc sĩ sáng tác khí nhạc có "số lượng và chất lượng đạt hiệu quả cao tại Việt Nam". Những tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm "Ráng chiều" viết cho vĩ cầm và dương cầm, "Tranh tứ bình" (Rondo cho tứ tấu đàn dây), "Ký ức dòng sông" (tổ khúc cho dàn nhạc dây). Hoàng Cương còn viết nhiều ca khúc cho giới trẻ.[2] Ngay thời điểm này trên mạng xã hội, bài hát "Tháng Giêng - Mùa xuân" còn sót lại viết theo thể loại thính phòng kết hợp nhạc trẻ của ông cũng từng tham gia chương trình Bài hát Việt năm 2013.