Bế mạc Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh 2025

07:11 AM, Thứ sáu, 11/07/2025
221

Tác giả: Thanh Nhã

 

 

Chiều 9 tháng 7 năm 2025, tại Trung tâm đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Bế mạc báo cáo kết quả Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh năm 2025, với chủ đề “Chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. Đặc biệt nhân dịp cả nước đang hân hoan vui mừng chào đón thời khắc lịch sử của cả nước trong vai trò bộ máy chính quyền Nhà nước đang vận hành từ 3 cấp sang 2 cấp; thời kỳ đổi mới với bước ngoặt lịch sử và tương lai tươi đẹp rạng ngời trong Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của Đất nước.

 

 

Dự bế mạc trại có: TS Đào Huy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh; nhạc sĩ Nguyễn Xuân Nhật - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; các phóng viên báo địa phương của Trung tâm Truyền thông Văn hoá tỉnh Quảng Ninh, cùng các nhạc sĩ, ca sĩ của tỉnh Quảng Ninh.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, Nhạc sĩ  Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội cùng toàn thể 18 nhạc sĩ của các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Bắc tham dự trại.

Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh lần này diễn ra từ ngày 2 đến 9 tháng 7 năm 2025, trong thời gian dự trại, về tinh thần, các nhạc sĩ rất vui vẻ, lạc quan, phẩn khởi và sáng tác các tác phẩm đúng định hướng của chủ đề mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đề ra. Các nhạc sĩ đã cùng trải nghiệm, đi tham quan tại mảnh đất kỳ quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ, đi thực tế và giao lưu, trao đổi kinh nghiệm sáng tác, giao lưu tại phòng trà Hạ Long Bynight với các bạn đồng nghiệp, các văn nghệ sĩ, ca sĩ của của tỉnh Quảng Ninh để có thêm nhiều chất liệu, cho ra đời những tác phẩm tốt có giá trị và để lại cho đời sống âm nhạc sự thăng hoa, có sức lan tỏa trong lòng công chúng yêu âm nhạc trong cả nước.

 

 

 

Nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Chánh Văn phòng Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đại diện nhận các tác phẩm của Trại sáng tác âm nhạc từ Trại trưởng - nhạc sĩ Bùi Bá Quảng.

Kết quả, kết thúc trại Ban tổ chức đã nghiệm thu được 23 tác phẩm ca khúc của 18 nhạc sĩ, trong đó có nhạc sĩ đã nộp 2 tác phẩm:

1. Tôi nói đồng bào nghe rõ không?, sáng tác: Bá Môn (Hà Nội).

2. Tiếng cồng mừng hội, sáng tác: Đức Vượng (Hà Nội).

3. Vững bước trên con đường ta đi tới, sáng tác: Ngọc Hòa (Hà Nội).

4. Khúc Sa La nơi mạch nguồn cảm xúc, lời thơ: Đoàn Hữu Nam, nhạc: Xuân Vinh (Hà Nội).

5. Những lá cờ trên mái nhà, sáng tác: Ngô Tự Lập (Hà Nội).

6. Em hãy về nghe sóng Hạ Long, thơ: Trần Đình Nhân, nhạc: Bùi Vân Anh (Quảng Ninh).

7. Viết tiếp trang sử vàng, sáng tác: Nguyễn Xuân Thao (Quảng Ninh).

8. Thắp lửa từ đại ngàn, sáng tác: Nguyễn Hà Thành (Lào Cai).

9. Hát tiếp bản hùng ca chiến thắng, sáng tác: Lê Văn Minh (Lào Cai).

10. Tự hào Tổ quốc ta; Thời khắc lịch sử, sáng tác: Bùi Mạnh Tín (Lào Cai).

11. Đất nước hôm nay (lời thơ: Phương Nam); Tổ quốc Việt Nam hôm nay (thơ: Bùi Thanh Hà), nhạc: Trọng Tĩnh.

12. Đảng là niềm tin (thơ: Nguyễn Duy Sinh); Chợ tình Khau Vai (thơ: Vừ Mai Hương), nhạc: Bùi Minh Tấn (Lạng Sơn).

13. Bình minh cho những tầm cao mới, sáng tác: Đinh Quang Trung (Lạng Sơn).

14. Nhớ mùa thu tháng Tám, sáng tác: Phan Đình Oánh (Bắc Ninh).

15. Quảng Ninh vùng đất ta yêu, sáng tác: Nguyễn Kiên Quyết (Bắc Ninh).

16. Việt Nam hôm nay; Giấc ngủ bình yên cho mẹ, sáng tác: Đặng Lê Hùng (Phú Thọ).

17. Khát vọng Quảng Ninh (phỏng thơ: Nguyễn Kiên); Tháng bảy về nhớ lắm đồng đội ơi! (thơ: Lưu Quốc Trường), nhạc: Lê Mạnh Thống (Thanh Hóa).

18. Hướng về tương lai, sáng tác: Trần Ngọc Hùng (Ninh Bình).

 

 

 

Nhạc sĩ Bùi Bá Quảng, Phó Trưởng phòng Công tác Hội viên, Phụ trách Trung tâm đào tạo tài năng trẻ và sáng tác Quảng Ninh - Trại trưởng, báo cáo kết quả Trại sáng tác. Trong đó, nhạc sĩ nhận xét:

Về bố cục tác phẩm, các nhạc sĩ đã bám sát chủ đề và cách viết phóng tác đa dạng. Rất nhiều màu sắc vùng miền, ca ngợi về tình yêu, con người, quê hương, đất nước, thời kỳ sáp nhập, đổi mới trong kỷ nguyên mới của đất nước…Các nhạc sĩ đã đề cập về tư duy bút pháp kinh nghiệm và học thuật qua cách viết, có màu sắc mang tính thời đại Việt nam hôm nay hay các tác phẩm ca ngợi về mảnh đất quê hương, vẻ đẹp muôn màu của Quảng Ninh. Ngoài những đều kiện thuận lợi, chúng ta vẫn chỉ có thể loại ca khúc đại chúng, vắng bóng giao hưởng, thính phòng, hợp xướng.

Một số tác phẩm còn thấy bố cục ngắn, chưa sắc nét, đoạn A, B… chưa rõ ràng và sự hài hoà, tính hợp lý của tác phẩm chưa cao. Tất nhiên, cũng phải nhận thấy các điều kiện cần thiết để có một tác phẩm chỉn chu, hoàn chỉnh như vậy thì chúng ta sẽ cần phải có: thời gian dài để sáng tác, điều kiện đầu tư tốt nhất về dàn nhạc, hoà âm, phối khí, ca sĩ, thu thanh… thì chúng ta mới có thể cho ra đời tác phẩm thể loại lớn!

* Tại lễ tổng kết báo cáo, 08 tác phẩm của các nhạc sĩ dự trại có chất lượng tốt được Ban tổ chức lựa chọn dàn dựng để các nghệ sĩ của tỉnh Quảng Ninh biểu diễn, đàn Organ: Xuân Thao, Guitare: Ngọc Hùng…

 

 

 

Tôi nói đồng bào nghe rõ không?, sáng tác: Bá Môn, biểu diễn: ca sĩ Đức Lương

 

 

 

Hát tiếp bản hùng ca chiến thắng, sáng tác: Lê Văn Minh, biểu diễn: Phương Anh

 

 

 

Khát vọng Quảng Ninh (phỏng thơ: Nguyễn Kiên), nhạc: Lê Mạnh Thống, biểu diễn: Quốc Triều

 

 

Tiếng cồng mừng hội, sáng tác: Đức Vượng, biểu diễn: Đức Vượng

 

 

Khúc Sa La nơi mạch nguồn cảm xúc, lời thơ: Đoàn Hữu Nam, nhạc: Xuân Vinh, biểu diễn: Thanh Tâm

 

 

Đất nước hôm nay (lời thơ: Phương Nam), nhạc: Trọng Tĩnh, biểu diễn: Quốc Triều

 

 

Viết tiếp trang sử vàng, sáng tác: Nguyễn Xuân Thao, biểu diễn: Đức Lương

 

 

 

Việt Nam hôm nay, sáng tác: Đặng Lê Hùng, biểu diễn: Tập thể các nghệ sĩ và tác giả

 

 

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thay mặt Hội biểu dương và ghi nhận những sản phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ tham dự trại, đã sáng tác kịp thời các tác phẩm đúng chủ đề, đặc biệt khi nghe 8 tác phẩm được chọn báo cáo tổng kết, rất xúc động, đó là tâm huyết, trí tuệ, tình cảm của các nhạc sĩ thể hiện trong thời gian dự trại. Mong các nhạc sĩ tiếp tục hưởng ứng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh để thể hiện tình cảm của mình đối với quê hương đất nước.

 

 

 

TS Đào Duy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, phát biểu, đã có những nhận xét sâu sắc: Trại sáng tác lần này, trong một thời gian ngắn với tình cảm đặc biệt mà các nhạc sĩ dành cho Quảng Ninh, các nhạc sĩ đã sáng tác được 23 tác phẩm, trong đó có 3 tác phẩm viết về Quảng Ninh, và 8 tác phẩm được chọn để biểu diễn. Đó là một sự thành công lớn, mong rằng, với tình cảm này các nhạc sĩ tiếp tục sáng tác, đưa các tác phẩm từ trại sáng tác vào cuộc sống.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share