Tác giả: Thanh Nhã
Chiều 6.6.2025, tại phòng hòa nhạc, 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội, NSND Ngô Hoàng Quân và Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức chương trình âm nhạc nghệ thuật “Đắm đuối Cello - Ngô Hoàng Quân”.
Dự buổi biểu diễn có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSND Trần Thị Mơi - Dàn nhạc Giao hưởng Mặt trời; và các đồng nghiệp, bạn bè, gia đình của nghệ sĩ…
Tại buổi biểu diễn, NSND Ngô Hoàng Quân đã trình diễn nhiều bản nhạc nổi tiếng Việt Nam và quốc tế như: “Birkenstock - Sonata” (chương I); Seint Sanse - Swan (Thiên Nga); Vivaldi four seasons - Bốn mùa (Mùa đông chương II); Popper Tarantella; Jerassini - Sonata (chương I); Godard - Jocelyn… và đặc biệt là tác phẩm “Hướng về Hà Nội”, do người cha của ông sáng tác: PGS.NGND, nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương…
Tại buổi biểu diễn, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân phát biểu, cảm nhận sâu sắc:
“Trong không khí âm nhạc hôm nay, chúng ta đã được nghe những âm thanh rất tuyệt vời của cây đàn violoncelle do chính NSND Ngô Hoàng Quân biểu diễn hơn một giờ đồng hồ. Ghi nhận về mặt tài năng âm nhạc của anh, với danh hiệu nghệ sĩ nhân dân cao cả.
Những giai điệu âm thanh toát lên từ cây đàn violoncelle, là nhạc cụ sang trọng nhất, âm thanh nhạc cụ được đánh giá là thiêng liêng và thánh thiện nhất trong tất cả các nhạc cụ trong một dàn nhạc giao hưởng, thì chính là cây đàn violoncelle. Nghệ thuật diễn tấu thực sự mà NSDN Ngô Hoàng Quân đạt được, để chuyển tải rất nhiều tình cảm, tiếng đàn violoncelle của anh rất dễ đi vào tâm hồn của con người với trái tim rất dễ rung động.
Hiện nay, trong đời sống văn hóa, âm nhạc có nhiều sự hỗn tạp, nhưng NSND Ngô Hoàng Quân đã tiếp thu được tinh thần của một nhạc cụ được truyền tải hàng thế kỷ nay, có những bài được sáng tác từ 1888 mà âm nhạc vẫn hoàn toàn truyền cảm không mất đi độ tươi mới cũng như sự truyền cảm trực tiếp thì đó là nghệ thuật và đặc biệt nữa giữa trung tâm nghệ thuật tại Hà Nội lại có một nghệ sĩ giữ được hồn cốt của nhạc cụ, giữ được truyền thống của một nền violoncelle Xô Viết, có truyền thống văn hóa về biểu diễn như các nghệ sĩ hàng đầu violoncelle của thế giới như: Luigi Boccherini, Mstislav Rostropovich, Pablo Casals, Mischa Maisky…
Vui mừng nhất là từ tình yêu đối với nhạc cụ, tình yêu đối với các nhạc sĩ từ cổ điển cho đến hôm nay, tình yêu với các nghệ sĩ Việt Nam, tình yêu với người cha của mình – đó là GS.NGND, nhạc sĩ Ngô Hoàng Dương thì, Ngô Hoàng Quân đã thể hiện được trong tiếng đàn của mình, nhưng có điều còn hay hơn nữa, anh không chỉ dừng lại với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn mà còn là người đi sâu trong lĩnh vực violoncelle nâng lên một tầm cao mới bằng chính trí tuệ của mình để nâng giá trị cây đàn lên.
Anh đang ấp ủ sáng tác một tác phẩm rất lớn về chủ đề và biến tấu cây đàn violoncelle cho dàn nhạc giao hưởng trên một chủ đề về Dân ca quan họ Bắc Ninh, với quy mô lớn, thời lượng từ 25 - 30 phút. Đây là một tác phẩm lớn có chủ đề hoàn chỉnh và 5 biến tấu. Hy vọng tác phẩm sẽ gây được ấn tượng mạnh và với tư cách là nhạc sĩ sáng tác, anh có thể biểu diễn độc tấu hoặc song tấu với NSND Trần Thị Mơ tác phẩm này với dàn nhạc giao hưởng.
Chúc mừng một người bạn từ thời thơ ấu, một nghệ sĩ đã trưởng thành. Âm nhạc chúng ta nghe hôm nay trong một bầu không khí ấm cúng, quây quần, đoàn kết giữa những người bạn, đồng nghiệp; là nghệ thuật diễn tấu thực sự, có sự rung động, chứa đựng tình cảm tài năng, thể hiện khát vọng, niềm tin gửi gắm và tin tưởng nghệ thuật âm nhạc nói riêng và nghệ thuật nói chung không bị mất đi mà ngày càng được vun đắp bằng chính tài năng của các thế hệ nghệ sĩ. Đây là lý do chúng ta tồn tại trong một thế giới mà nghệ thuật âm nhạc luôn là đỉnh cao mà chúng ta đạt được…”.
NSND Ngô Hoàng Quân, chia sẻ: “Xúc động và hạnh phúc được biểu diễn giữa bạn bè, đồng nghiệp và gia đình; ý tưởng buổi biểu diễn hôm nay là từ những người bạn đồng hành của tôi từ thời thơ ấu, là những người bạn cùng nhau đồng hành trên những chặng đường rất dài; đặc biệt là sự ủng hộ của các nhạc sĩ lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Bản thân đã trình diễn nhiều tác phẩm nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài, độc tấu cello nhưng chủ yếu thiên về chủ đề tình yêu mà đặc biệt là tình yêu đôi lứa… hôm nay rất hạnh phúc được kéo đàn cho bạn bè nghe giữa một không gian ấm cúng và sang trọng giữa lòng Hà Nội”.
NSND Ngô Hoàng Quân với gia đình
Với các đồng nghiệp và bạn bè
Với Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam