Chương trình “Nhịp sóng nâng bước quân hành”

07:37 AM, Thứ hai, 12/05/2025
248

Tác giả: Thanh Nhã

 

Tối 7/5/2025, tại Cung văn hóa hữu nghị Việt - Tiệp, TP Hải Phòng, đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Nhịp sóng nâng bước quân hành”, do hai nhạc sĩ là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam: Thiếu tướng, PGS.TS, TTND Nguyễn Hồng Sơn và Thiếu tá Nguyễn Xuân Bình tổ chức, đồng hành cùng Chương trình là Hội nữ doanh nhân Hải Phòng.

Đây là hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện trách nhiệm chính trị, khát vọng cống hiến vì biển đảo quê hương, chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; tri ân Biển đảo và Người Chiến sĩ Hải quân, nhân dịp 70 năm thành lập Hải quân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025) và kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng.

Dự chương trình có: đồng chí Trần Quang Phương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội; Trung tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Trung tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hải Phòng; Thượng tướng Võ Văn Tuấn - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu III; Thiếu tướng Nguyễn Đức Hưng – Chính ủy Quân khu III; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Hữu Chính - Chủ tịch Trung ương Hội nạn nhân chất độc Da cam Dioxin Việt Nam; TS. TTND Trần Quốc Việt - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175; Chuẩn đô Đốc Nguyễn Văn Bách - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Phó Tư lệnh tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; bà Trần Thị Mai Hoàng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng; Đại tá Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân; bà Nguyễn Thị Minh Hà - Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân Hải Phòng; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành TP Hải Phòng, các cơ quan Thông tấn báo chí.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; các nhạc sĩ nghệ sĩ của TP Hải Phòng, Hà Nội…

 

 

 

Đại tá Vũ Anh Tuấn - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Quân chủng, Chủ nhiệm chính trị Quân chủng Hải quân phát biểu khai mạc, đã khẳng định:

 

“…Biển đảo là một phần lãnh thổ vô cùng thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam, mang đậm những dấu ấn lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Gắn liền với những hình ảnh và chiến công của những người lính giữ biển xưa và nay luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ, đầy ấn tượng của những người sáng tạo nghệ thuật. Với trách nhiệm chính trị, khát vọng cống hiến và tình yêu biển đảo, Tổ quốc, hai nhạc sĩ mặc áo lính, hai thế hệ, hai bông hoa thắp lửa rực cháy màu khát khao, hai trái tim ấm áp hòa cùng nhịp đập, với những lớp sóng biển khơi vẽ lên giai điệu, những giai âm đồng điệu về biển đảo và người chiến sĩ hải quân, đạt được giá trị hiệu quả tích cực về nội dung tư tưởng và nghệ thuật sáng tạo, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống chính trị - xã hội, góp phần quan trọng tuyên truyền quảng bá hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ người chiến sĩ Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cổ vũ động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân và nhân dân ta vượt qua khó khăn thử thách hướng về biển đảo quê hương, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hai nghệ sĩ, hai nhạc sĩ, hai thế hệ, hai người lính nhưng cùng chung một tình yêu lớn với biển đảo quê hương đã gặp nhau trong âm nhạc như những lớp sóng huyền hòa giữa đại dương làm tăng thêm vị mặn mòi của biển cả và vị đậm ngọt của tình yêu Tổ quốc, góp phần lan tỏa tình yêu Đất nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc và và tình quân dân thắm thiết nghĩa tình. Từ những nốt nhạc đầu tiên viết giữa muôn vàn sóng nước đến hàng chục ca khúc cảm xúc lay động lòng người, hai nhạc sĩ đã đóng góp một phần quan trọng vào việc nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, hun đúc tinh thần chiến đấu và cống hiến trong các thế hệ chiến sĩ Hải quân và nhân dân cả nước. Âm nhạc của hai nhạc sĩ không chỉ là nghệ thuật mà còn là lời thề son sắt với biển đảo, là bản anh hùng ca bất tận về những người bình dị mà vĩ đại đang sống và chiến đấu vì biển đảo Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió…”.

Chương trình với sự tham gia của các nghệ sĩ: NSƯT Khánh Hòa, NSƯT Phương Anh, NSƯT Vũ Thắng Lợi, Sao Mai Lê Anh Dũng, Sao Mai Lương Nguyệt Anh, ca sĩ Đông Hùng, Sao Mai Hoàng Hồng Ngọc, Sao Mai Thu Thủy, Sao Mai Đoàn Hồng Hạnh, ca sĩ Đoàn Khánh Linh, ca sĩ Minh Sơn, ca sĩ Minh Thu, và các nghệ sĩ của Đoàn Văn công Hải Quân, cùng Ban nhạc: MUCA và nhóm bè Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tổng đạo diễn: nhạc sĩ Xuân Bình, kịch bản lời dẫn: NSND Lê Chức – Ngọc Trâm; Giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Đức Tân…

Chương trình được chia làm 3 phần, phần I: Những câu chuyện kể:

 

 

Liên khúc “Mẹ kể con nghe”, sáng tác: Xuân Bình - “Sức sống Trường Sa”, âm nhạc: Hồng Sơn - phỏng thơ: Đoàn Vũ Vinh, biểu diễn: NSƯT Khánh Hoà

 

 

“Phút im lặng trên biển”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn, biểu diễn: Lê Anh Dũng

 

 

“Có những tuổi 20 như thế”, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn, thơ: Trần Văn Giang, biểu diễn: Vũ Thắng Lợi

 

 

“Rock đồng hồ cát”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn, phỏng thơ: Đoàn Vũ Vinh, biểu diễn: Thu Thuỷ - Hoàng Hồng Ngọc

Phần II: Tỉnh yêu người lính biển

 

 

“Đàn trên sóng”, sáng tác: Xuân Bình, biểu diễn: Tốp ca nam Đoàn Văn công Hải quân

 

 

“Sóng Trường Sa”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn, thơ: Dương Tự Trọng, biểu diễn: NSƯT Phương Anh

 

 

“Ước ao ngày hiến chương”, nhạc: Nguyễn Hồng Sơn, thơ: Nguyễn Tiến Bình, biểu Diễn: Vũ Thắng Lợi

 

 

“Sinh ra ở Trường Sa”, nhạc: Quỳnh Hợp, lời: Nguyễn Hồng Sơn, biểu diễn: Lương Nguyệt Anh

Phần III: Biển đảo trong trái tim tôi

 

 

“Niềm tin Đất Mẹ”, sáng tác: Xuân Bình, biểu diễn: Hồng Hạnh và Tốp ca nữ Đoàn Văn công Hải quân

 

“Đá Trường Sa”, sáng tác: Xuân Bình, biểu diễn: Đông Hùng

 

“Làng chài ven biển”, sáng tác: Xuân Bình, biểu diễn: Minh Sơn - Minh Thu

 

“Hải Phòng tuổi thơ tôi”, sáng tác: Nguyễn Hồng Sơn, biểu diễn: Hồng Sơn - Lê Anh Dũng - Vũ Thắng Lợi - Xuân Bình

 

 

“Bến cảng quê hương tôi”, biểu diễn: Nguyễn Hồng Sơn (trống), Xuân Bình (kèn)

 

 

“Biển Tổ quốc tôi”, sáng tác: Xuân Bình, biểu diễn: Đoàn Văn công Hải quân

 

 

Bố mẹ trao cho tôi cuộc sống để làm người, Tổ quốc trao cho màu áo xanh để gìn giữ non sông, cuộc đời cho màu áo trắng để làm nhiệm vụ nghề lương y và âm nhạc là món quà gửi lại cho đời”. Nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

* Thiếu tướng, TTND, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. Hiện ông là Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Phó Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc Da cam Việt Nam. Ông là người con của Đất cảng Hải Phòng, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, xếp bút nghiên để trở thành người lính năm 1979. Với 46 năm tuổi quân đã cho ông hiện diện ở rất nhiều điểm nóng, từ biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và giúp bạn Campuchia, từ vùng sâu, vùng xa Tây Nguyên, Hải đảo đến triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình ở châu Phi xa xôi và cuộc chiến sinh tử chống dịch Covid-19.

Những cung bậc cảm xúc của chất liệu phong phú hiện thực đã được ông ghi lại thành những ca khúc như một cuốn hồi ký về âm nhạc mang đậm dấu ấn về nhiệm vụ chính trị. Những ca khúc này đã được khán thính giả, bộ đội ta yêu thích đón nhận nồng nhiệt và cũng đạt được nhiều giải thưởng âm nhạc như tác phẩm: Có những tuổi 20 như thế, Huệ đỏ, Vẫn mãi màu áo trắng, Tháng năm rực rỡ, Chiến sĩ mũ nồi xanh… 30 năm gắn bó với y tế biển đảo, những tình cảm đặc biệt của ông với Trường Sa, với những chiến sĩ Trường Sa, với biển đảo là album “Sức sống Trường Sa” với 8 ca khúc được trình diễn tại chương trình đã mang lại hàng tỷ đồng để mua sắm trang thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế Trường Sa trong suốt 10 năm qua.

 

 

Hạnh phúc và tự hào trong màu áo sắc phụ của người chiến sĩ Hải quân, được nghe những ca khúc đứa con tinh thần của mình đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Việt Nam”. Nhạc sĩ Xuân Bình cho biết.

* Thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình sinh ra tại Tuyên Quang, song thường được những người yêu mến âm nhạc quen với với xưng danh nhạc sĩ của Hải Phòng. Nhạc sĩ trưởng thành từ môi trường Hải quân, đã dành trọn tình yêu và tâm huyết cho âm nhạc viết về Hải Phòng, về biển đảo và những người lính Hải quân. Gần 20 năm sáng tác với hàng trăm ca khúc, trong đó có hơn 20 bài hát đặc sắc viết về Hải Phòng, về biển đảo quê hương và bộ đội Hải quân như ca khúc: Biển Tổ quốc tôi, Đá Trường Sa, Đàn trên sóng, Mẹ kể con nghe, Lá thư không tên, Tôi người Hải Phòng…

Âm nhạc của Xuân Bình luôn mộc mạc, gần gũi, lúc chân chất giản dị, chan chứa cảm xúc nhưng có lúc dữ dội mạnh mẽ như những người lính Hải quân nhân dân Việt Nam hiên ngang, chung thủy, thầm lặng cống hiến cho trùng khơi sóng gió và rất đậm chất Hải Phòng.

Nỗ lực phấn đấu cống hiên cho âm nhạc, nhạc sĩ Xuân Bình đã giành được rất nhiều giải thưởng cao quý và uy tín. Tất cả là minh chứng cho một tài năng luôn bắt kịp hơi thở của thời đại và biết lắng nghe chính trái tim mình. Anh chọn cho mình một lối đi riêng giữa dòng nhạc nhẹ và dân gian đương đại nhưng lại thổi vào đó chất bụi, sự phong trần và hảo sảng của một người lính biết mộng mơ. Anh có rất nhiều sáng tác về biển đảo và người chiến sĩ Hải quân, các ca khúc của anh đã để lại trong lòng cán bộ, chiến sĩ rất nhiều tình cảm và những ấn tượng tốt đẹp. Các ca khúc này đã được Đoàn Văn công Hải Phòng biểu diễn rất nhiều lần và được cán bộ chiến sĩ đón nhận rất nồng nhiệt.

 

 

 

Tại chương trình, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân đã quyết định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo” cho Thiếu tướng, PGS.TS.TTND, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn vì những đóng góp lớn lao trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tặng Bằng khen cho Thiếu tá, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bình, vì những cống hiến nỗ lực trong quá trình công tác ở Đoàn Văn công Quân chủng Hải quân.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều