Giải thưởng Âm nhạc Hội Nhạc sĩ Việt Nam năm 2025

08:00 AM, Thứ ba, 20/01/2026
149

Tác giả: Thanh Nhã

 Tối 16 tháng 1 năm 2025, tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Niệt Nam 2025, do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức, Giải thưởng nhằm vinh danh các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng những sáng tạo âm nhạc xuất sắc trên các lĩnh vực: Sáng tác, Biểu diễn, Lý luận phê bình và Đào tạo, qua đó tiếp tục động viên các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nhà lý luận phê bình, nhà giáo dục âm nhạc tiếp tục sáng tạo và cống hiến cho nền âm nhạc nước nhà nói riêng và nền văn học nghệ thuật của đất nước nói chung. Thông qua các giải thưởng âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam cũng là sự tích lũy những thành tích sáng tạo nghệ thuật của mỗi nhạc sĩ, nghệ sĩ làm cơ sở tiến tới những giải thưởng cao hơn của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực Văn học nghệ thuật.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức xét Giải thưởng Âm nhạc năm 2025 từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 12 năm 2025. Hội đồng xét giải thưởng Âm nhạc đã tiến hành xét Giải thưởng trong các lĩnh vực: Thanh nhạc, Khí nhạc, các công trình Lý luận phê bình và Báo chí Âm nhạc, các tập hợp chương trình biểu diễn; Giải Sol Vàng, Sol Bạc, Sol Đồng trao cho chương trình Live show, Live concert, MV, Album... và các giải chuyên đề về Nhà sản xuất, Đạo diễn, Bản ghi âm, Bài hát xuất sắc, ca sĩ, nghệ sĩ tiêu biểu...

Hội đồng thanh nhạc: do Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban; và các Ủy viên là NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Ủy viên Ban Chấp hành, Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam.

Hội đồng khí nhạc: do PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Trưởng Ban; và các Ủy viên: NSND Trọng Đài - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam; NSƯT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Trường, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

 Hội đồng Lý luận - Phê bình: do PGS.TS.NGƯT Phạm Tú Hương – Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, làm Trưởng Ban; GS.TSKH Phạm Lê Hòa - nguyên Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; và PGS.TS.NSƯT Nguyễn Trọng Ánh – Khoa Kiến thức Âm nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Hội đồng đề cử Giải Sol Vàng: Hội đồng nghệ thuật gồm các nhạc sĩ, các chuyên gia uy tín trong và ngoài Hội Nhạc sĩ Việt Nam do Ban Tổ chức thành lập: NSND Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam - Trưởng ban; các Ủy viên: NSND Đạo diễn Lê Thụy – Phó Trưởng Ban Truyền thông; NSƯT, Đạo diễn Phạm Việt Thanh; nhạc sĩ Nguyễn Quang Long; nhạc sĩ Lưu Hà An.

Ban tổ chức đã nhận được 250 tác phẩm của 250 tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam từ khắp các tỉnh, thành trên cả nước gửi tham dự. Cụ thể: Thể loại Thanh nhạc có 205 tác phấm (trong đó gồm 183 tác phẩm Ca khúc, 20 tác phẩm Ca khúc thiếu nhi, 3 tác phẩm Ca khúc nghệ thuật); Thể loại Khí nhạc có 27 tác phẩm (gồm 11 tác phẩm Giao hưởng, 7 tác phẩm Thính phòng, 9 tác phẩm Hợp xướng); Thể loại Lý luận có 13 công trình gồm Sách Nghiên cứu, Sách Giáo trình, Sách Sưu tầm và các tập bài báo về âm nhạc; 4 Chương trình Biểu diễn và Hạng mục Giải thưởng Sol Vàng tôn vinh những sản phẩm âm nhạc có giá trị nghệ thuật cao, những nghệ sĩ đã đóng góp xuất sắc trong sự nghiệp phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

Hội đồng nghệ thuật đã làm việc nghiêm túc, khoa học, kỹ lưỡng và công tâm để chọn ra những công trình, tác phẩm có chất lượng đề nghị Ban tổ chức trao giải thưởng.

Kết quả: 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích; 4 giải Sol Vàng, 4 giải Sol Bạc, 1 Giải ca sĩ xuất sắc, 1 Giải Đặc biệt MV.

Trao Bằng chứng nhận Giải thưởng cho các tác giả đạt Giải A

 

Trao Bằng chứng nhận Giải thưởng cho các tác giả đạt Giải B

 

Trao Bằng chứng nhận Giải thưởng cho các tác giả đạt Giải C

 

I. CA KHÚC:

* 3 Giải A:

1. Tác phẩm “Vành hoa lửa”, thơ: Nguyễn Thị Phượng, nhạc: Minh Quang (Hà Nội).

2. “Lời yêu”, tác giả: Hồ Trọng Tuấn (Quân đội Hà Nội)

3. “Về Đắk Lắk”, tác giả: Phạm Mạnh Cường (Điện Biên)

* 10 Giải B: 

1. “Ngơ ngác”, thơ: Vũ Hương, nhạc: Vũ Thiết (Hà Nội)

2. “Dakbla dòng sông đại ngàn”, tác giả: Ninh Mạnh Thắng (Ninh Bình)

3. “Pà Vầy Sủ”, tác giả: Kấn Tùng Lâm (Phú Thọ)

4. “Bốn mùa Hà Nội”, tác giả: Nguyễn Thúy My (Hà Nội)

5. “Non ngàn thức giấc”, tác giả: Ngô Sỹ Tùng (Tuyên Quang)

6. “Khúc tri ân ơn Đảng ơn Người”, tác giả: Hoàng Văn Thành (Quảng Ninh)

7. “Dáng hình Tổ quốc”, thơ: Đỗ Ngọc Anh, nhạc: Trần Quốc Đạt (Quân đội Hà Nội).

8. “Huyền mây Minh Hóa”, thơ: Cu Làng Cát, nhạc: Nguyễn Xuân Vũ (Quảng Trị).

9. “Đà Nẵng con tim mời gọi”, tác giả: Huỳnh Ngọc Hải (Đà Nẵng).

10. “Tổ quốc biết ơn mẹ, tác giả: Nguyễn Hải Nam (Quân đội).

* 15 Giải C: 

1. “Trà Vinh quê tôi”, tác giả: Nguyễn Văn Hiên (TP. Hồ Chí Minh).

2. “Mênh mang Tràng An”, thơ: Đỗ Văn Sinh, nhạc: Vũ Việt Hùng (Hà Nội).

3. “Vì đâu như thế”, tác giả: Võ Văn Cường (Lâm Đồng).

4. “Cao nguyên Mộc Châu”, tác giả: Bùi Bá Quảng (Quảng Ninh).

5. “Tình người tình đất Buôn Hồ, tác giả: Phan Long (TP. Hồ Chí Minh).

6. “Blue và em”, thơ: Trần Hữu Hoàng, nhạc: Nguyễn Thị Thu Thủy (Đà Nẵng).

7. “Lời ru cho người ngã xuống”, tác giả: Trần Cao Vân (TP. Hồ Chí Minh).

8. “Với dòng La”, ý thơ: Trần Nam Phong, nhạc: Ngọc Thịnh (Hà Tĩnh).

9. “Khoảng lặng”, tác giả: Nguyễn Mạnh Cường (Hà Nội)

10. “Huế đợi”, thơ: Lê Thành Kính, nhạc: Lê Quang Vy (TP. Hồ Chí Minh.

11. “Tiếng khèn mùa xuân”, tác giả: Hoàng Ngọc Chấn (Lào Cai).

12. “Chiều tháng tư trên bến nhà Rồng”, tác giả: Nguyễn Long (TP. Hồ Chí Minh).

13. “Ninh Bình vươn mình tỏa sáng”, tác giả: Kiều Dư (Ninh Bình).

14. “Đảng mãi là mùa xuân”, tác giả: Trần Văn Cường (Đồng Nai).

15. “Yêu sao thành phố hôm nay”, tác giả: Lâm Đình Thuận (TP. Hồ Chí Minh).

* 13 Giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Con mãi ơn mẹ”, tác giả:       Nguyễn Đình Thậm (Đà Nẵng).

2. “XQ đêm trăng hoàng lan”, tác giả: Việt Trãi (Lâm Đồng).

3. “Say tình em Thái Nguyên”, tác giả: Huỳnh Thị Tịnh Mỹ (Huế).

4. “Lời cát”, thơ: Phan Đình Tiến, nhạc: Lê Đức Trí (Quảng Trị)

5. “Thu”, thơ: Thanh Hương, nhạc: Trần Quang Hiệp (Quảng Ninh).

6. “Lung linh Sa Pa”, lời thơ: Dương Quyết Thắng, nhạc: Đình Nghĩ (Lâm Đồng).

7. “Hoa tràm nỗi nhớ”, lời thơ: Huỳnh Văn Út, nhạc: Hứa Sơn Hà (Cà Mau).

8. “Biển hát mãi tình em”, lời thơ: Dương Thùy Trang, nhạc: Trần Ngọc Sơn (Gia Lai).

9. “Phụ nữ Việt Nam”, tác giả: Văn Đen (Huế).

10. “Đắk Nông lời hẹn”, tác giả: Nam Cương (Lâm Đồng)

11. “Trường Sa thân yêu”, tác giả: Đậu Hoài Thanh (Hà Nội)

12. “Điện Biên - Hồi ký”, lời: Quốc Trung - Chí Tuyến, nhạc: Chí Tuyến (Hà Nội).

13. “Hà Nội trong tôi”, tác giả: Võ Vang (Hà Nội).

 

CA KHÚC THIẾU NHI:

* 3 Giải B:

1. “Đêm trăng quê em”, tác giả: Trần Xuân Tiên (Quảng Ngãi)

2. Ca cảnh “Câu chuyện của chó và mèo”, tác giả: Lê Vinh Phúc (TP. Hồ Chí Minh)

3. “Tết Trung thu - Tết của tình thân”, lời: Đoàn Thị Thanh Vân, nhạc: Phạm Đình Chiến (Thái Nguyên).

* 03 Giải C: 

1. “Những cánh sen hồng, 5 Điều Bác dạy”, thơ: Lý Hoàng Hạnh, nhạc: Trương Quang Lục (TP. Hồ Chí Minh).

2. “Lời ru dưới mái trường”, lời thơ: Trúc Thành,  nhạc: Hà Công Chính (Đồng Nai).

3. “Điệp khúc mùa hè”, tác giả: Phạm Phước Nghĩa (Huế).

* 4 Giải Khuyến khích:

1. “Em học đàn”, tác giả: Lê Phúc (TP. Hồ Chí Minh)

2. “Hát về thành phố mến yêu”, tác giả: Nguyễn Nhẫn (TP Đà Nẵng)

3. “Trung thu nhớ Bác”, tác giả: Mai Cách (Hưng Yên)

4. “Con là thế giới nhỏ của ba”, tác giả: Bùi Anh Tôn (TP. Hồ Chí Minh).

 

CA KHÚC NGHỆ THUẬT:

* 1 Giải B:

1. “Chiều ấy”, thơ: Nguyễn Đình Thi, nhạc: Nguyễn Thị Minh Châu (Hà Nội).

* 1 Giải Khuyến khích: 

1. “Anh không xứng là biển xanh”, thơ: Xuân Diệu, nhạc: Nguyễn Thiếu Hoa (Hà Nội).

 

II. KHÍ NHẠC, HỢP XƯỚNG

* 3 Giải A: 

1. Chủ đề và Biến tấu giao hưởng “Tự hào Việt Nam quê hương tôi”, tác giả: Ngô Hoàng Quân (Hà Nội).

2. Giao hưởng 5 chương “Kiếp luân hồi”, tác giả: Hoàng Cương       (TP. Hồ Chí Minh).

1. Hợp xướng và dàn nhạc “Đất nước bè trầm”, thơ:      Đoàn Văn Mật, âm nhạc: Mai Kiên (Hà Nội).

* 3 Giải B:

1. Độc tấu Clarinette và phần đệm piano “Mùa xuân đến”, tác giả: Cao Đình Thắng          (Hà Nội).

2. Open Strings - Third Movement”, tác giả:       Nguyễn Ngọc Tú (TP. Hồ Chí Minh).

3. Accappella “Chung một dòng sông”, tác giả: Quang Thanh Giang (Cần Thơ).

* 3 Giải C:

1. Giao hưởng thơ “Hào khí miền châu thổ”, tác giả: Nguyễn Phong Phú (Cần Thơ).

2. “Ouverture “Đất nở hoa vàng”, tác giả: Lê Quang Vũ (Huế).

3. Giao hưởng thơ “Vịnh tàu đắm”, tác giả: Trần Lưu Hoàng (Hà Nội).

* 5 Giải Khuyến khích:

1. Tứ tấu Flute, Bassoon, Double Bass       “Thiên mã”, tác giả: Đỗ Hoàng Linh (Hà Nội).

2. Tam tấu cho đàn kìm, violocello piano “Dòng sông và ánh trăng”, tác giả: Nguyễn Thế Long    (Cần Thơ).

3. Hòa tấu nhạc cụ dân tộc “Khúc giao hòa”, tác giả: Đinh Trung Hà  (Lâm Đng).

4. Hợp xướng “Dòng sông quê hương tôi”, tác giả: Phan Vũ Kiên Thanh (Khánh Hòa).

5. Accappella “Cây đàn guitar Nam Bộ”, phỏng thơ: Trần Quốc Toàn, âm nhạc: Nguyễn Khánh Vinh (TP. Hồ Chí Minh).

 

III. LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH

1. Sách nghiên cứu

* 4 Giải B:

1. Tập sách “Viết tiếp khúc ca tự hào Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh”, tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Liêm (TP. Hồ Chí Minh).

2.  Tập sách “Ảnh hưởng của Chopin trong Nghệ thuật Piano Việt Nam”, tác giả: Triệu Tú My (Hà Nội).

3. Tập sách: “Biến đổi của Ca Trù trong đời sống đương đại tại Hà Nội”, tác giả: Lê Thị Bạch Vân (Hà Nội).

4. Tập sách “Thơ phổ nhạc, nhạc phổ thơ”, tác giả: Trần Thế Bảo (TP. Hồ Chí Minh).

 2. Sách giáo trình

* 1 Giải C:

1. Tập sách: “Giáo trình phương pháp dạy học âm nhạc”, tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Dung (TP. Hồ Chí Minh).

 3. Sách sưu tầm

* 2 Giải Khuyến khích:

1. Tập sách “Nhạc không lời của một số nhạc sĩ người con Đất Phủ Thiên Trường ”, tác giả: Trần Công Thủy (Ninh Bình).

2. Sách “Tuyển tập ca khúc “80 năm, vinh quang Công an Nhân dân”, tác giả: Chi hội Công An nhân dân   (Hà Nội).

 4. Báo chí

* 2 Giải C:

1. Tập hợp 20 bài báo viết về âm nhạc, tác giả: Nguyễn Quang Long (Hà Nội).

 2. Tập hợp 11 bài báo viết về âm nhạc, tác giả: Văn Thu Bích (TP. Đà Nẵng).

 

IV. GIẢI SOL VÀNG – SON BẠC

1. Hạng mục MV:

* 1 Giải Sol Vàng: Tác phẩm “Tự hỏi”, ca sĩ: Hồng Nhung (TP. Hồ Chí Minh).

* 1 Giải Sol Bạc: Tác phẩm “Vị nhà”, Rapper: Đen Vâu (TP. Hồ Chí Minh).

 2. Hạng mục Album Âm nhạc:

* 1 Giải Sol Vàng: Tác phẩm “Cuốn phim”, tác giả: Nguyễn Vĩnh Tiến - Thanh Lam (Hà Nội).

* 1 Giải Sol Bạc: Tác phẩm “Hồn Việt”, tác giả: Hoài An (TP. Hồ Chí Minh).

3. Hạng mục Live Concert:

* 1 Giải Sol Vàng: Chương trình “Giấc mơ Sol”, tác giả: Giáng Son (Hà Nội).

* 1 Giải Sol Bạc: Tác phẩm “Xoay tròn”, tác giả: Hoàng Dũng (TP. Hồ Chí Minh)

4. Hạng mục ca sĩ xuất sắc:

Ca sĩ Xuất sắc nhất: Soobin Hoàng Sơn 

5. Chương trình nghệ thuật chính luận:

- 1 Giải Sol Vàng: Chương trình “Tổ quốc trong tim”, tác giả: Báo Nhân Dân.

- 1 Giải Sol Bạc: Chương trình “Hẹn ước Bắc Nam”, tác giả: Phát thanh – Truyền hình Quân đội Nhân Dân.

6. Giải Đặc biệt về Chủ đề  Hành trình 80 năm Độc lập - Tự do - Hạnh phúc: MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, tác giả: nhạc sĩ Nguyễn Anh Trí (Hà Nội), Đạo diễn: Lan Hương.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, phát biểu, đã nhận định: Năm 2025 vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện âm nhạc lớn gắn với đời sống chính trị xã hội của đất nước như: Tổ chức 4 trại sáng tác và 2 đợt tập huấn âm nhạc ở TP Đà Nẵng, Vũng Tầu, Quảng Ninh, Thái Nguyên; tổ chức Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng 2025 với chủ đề “Âm nhạc Hội tụ và lan tỏa” tại thành phố Hồ Chí Minh, là sân chơi, đánh giá sự sáng tạo, năng lực của các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng kết hợp với các nhạc sĩ, nghệ sĩ quốc tế; tổ chức Festival Quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV năm 2025 tại Hà Nội, 15 quốc gia tham gia với hơn 30 nhạc sĩ, nghệ sĩ nước ngoài và hơn 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ trong nước, nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ trẻ đã tỏa sáng tại Festival; đồng hành cùng Đất nước ở những sự kiện A80, tổ chức các hoạt động Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025), qua đó thẩm định chọn được 50 tác phẩm ca khúc và 05 tác phẩm Giao hưởng, Thính phòng tiêu biểu từ 1975 – 2025, vinh danh và trao bằng chứng nhận các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu 50 năm qua sau ngày Đất nước thống nhất; trao giải thưởng sáng tác ca khúc chủ đề Bài ca Thống nhất; Cuộc thi Tiếng hát thính phòng toàn quốc năm 2025 và trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam hôm nay; thực hiện các dự án ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng Thư viện Âm nhạc Số Việt Nam là một trung tâm dữ liệu số hóa và một cổng thông tin tri thức về âm nhạc Việt Nam; Dự án giảng dậy nhạc cụ dân tộc cho các học sinh PTTH…”.

Để ghi nhận sự đóng góp góp đó, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã lựa chọn và quyết định tặng bằng khen cho các cơ quan, đơn vị tiêu biểu gồm: Ban Văn nghệ, Đài Truyền hình Việt Nam; Ban Văn nghệ, Đài Phát thanh - Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam; Công ty Cổ phần Truyền thông Người Sài Gòn.

NSND, ca sĩ Thanh Lam biểu diễn tác phẩm “Cắt tiền duyên”, sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều