Thanh Nhã (Tổng hợp)

Pedro Lima
Cuộc thi dành cho các Nhà soạn nhạc Trẻ dưới 35 tuổi tại festival Những ngày Âm nhạc mới thế giới 2025 của Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc (ISCM) tế diễn ra tại Bồ Đào Nha do tổ chức âm nhạc Miso Music Bồ Đào Nha đăng cai tổ chức, diễn ra tại Lisbon và Porto, từ ngày 30/5 đến 7/6/2025.
Nhà soạn nhạc trẻ Pedro Lima Soares, sinh năm 1994 tại Braga, Bồ Đào Nha, đã được trao Giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ ISCM năm 2025 cho tác phẩm “You should be dancing” (Bạn nên nhảy múa) được sáng tác cho dàn nhạc thính phòng kết hợp với nhạc điện tử. Giải thưởng trị giá 2.500 Euro và người đoạt giải thưởng được chỉ định sẽ sáng tác một tác phẩm mới có thời lượng từ 4 đến 7 phút cho tối đa 5 người biểu diễn. Tác phẩm đó sẽ được biểu diễn tại festival Những ngày Âm nhạc mới thế giới ISCM năm 2026 tại Romania vào tháng 5 năm 2026.

Tác phẩm “You should be dancing” của Pedro Lima Soares đã được công diễn lần đầu tiên, do dàn nhạc thính phòng Remix Ensemble biểu diễn tại Nhà hát Casa da Música ở thành phố Porto, Bồ Đào Nha, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Ilan Volkov người Israel.
Dàn nhạc Remix Ensemble là một dàn nhạc xuất sắc, có phong cách, kỹ thuật hiện đại và biểu cảm cho việc biểu diễn âm nhạc đương đại. Họ là những người tiên phong và là hình mẫu tiêu biểu, được thiết lập một nền tảng âm nhạc kỹ thuật số đặt tại nhà hát Casa da Música. Chương trình này cũng biểu diễn các tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng đến từ Áo, Slovakia, Serbia, Israel, Bồ Đào Nha…
Tất cả các nhà soạn nhạc dưới 35 tuổi có tác phẩm được giới thiệu trong festival đều đủ điều kiện để xem xét giải thưởng này; một ban giám khảo được bầu trong Đại hội đồng ISCM đã nghe tất cả các tác phẩm đủ điều kiện và sau đó bỏ phiếu để xác định tác phẩm mà họ đồng ý là xuất sắc nhất.

Ban Giám khảo Giải thưởng Nhà soạn nhạc trẻ ISCM năm 2025 (từ trái sang phải): Simon Eastwood, Chia-Lin Pan và Diana Rotaru
Ban Giám khảo quốc tế năm 2025 gồm: GS.TS, nhà soạn nhạc Chia-Lin Pan (Đài Loan) - Ủy viên Ban Chấp hành ISCM, Giáo sư khoa Sáng tác Âm nhạc Đại học Đài Bắc, Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Đương đại Quốc tế Chi nhánh Đài Loan; TS Diana Rotaru (Romania) - Chủ tịch Hiệp hội Âm nhạc Đương đại Quốc tế Chi nhánh Romania, và TS.nhà soạn nhạc Simon Eastwood (New Zealand). Ban Giám khảo đã nhận xét: tác phẩm “You should be dancing” của Pedro Lima Soares ”nổi bật với ý tưởng và cách tiếp cận chủ đề hiện đại, dễ nhớ và được biểu diễn điêu luyện. Tác phẩm thể hiện rõ nét bối cảnh hiện tại, khéo léo cân bằng giữa những bình luận đương đại về sự bất định và lo lắng do tình hình thế giới hiện tại gây ra với cảm giác vui tươi, phấn khởi và thú vị lan tỏa”. Ban giám khảo cũng ghi nhận rằng có “nhiều tác phẩm xuất sắc khác của các nhà soạn nhạc trẻ trong festival” và muốn “đặc biệt đề cập đến bản tứ tấu đàn dây Bleu II của Tsu-Yao Yang đến từ Đài Bắc, một tác phẩm thể hiện kỹ thuật điêu luyện đặc biệt ấn tượng”.

Pedro Lima Soares (giữa) tại buổi hòa nhạc
Âm nhạc của Pedro Lima Soares hướng đến việc khám phá thế giới âm thanh của một môi trường đa dạng. Anh lớn lên trong môi trường âm nhạc điện tử, hip-hop và từng là thành viên của một ban nhạc rock với phong cách hiện đại, những ý tưởng độc đáo được thể hiện trong các tác phẩm của anh, mang nhiều hình thức và biểu hiện khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh mà chúng được sử dụng.
Pedro Lima Soares tốt nghiệp Nhạc viện Calouste Gulbenkian, Bồ Đào Nha với người thầy đầu tiên là giáo sư Paulo Bastos. Sau đó, ông đến Lisbon để tiếp tục học thêm về sáng tác nhạc với với các giáo sư João Madureira, António Pinho-Vargas và Carlos Caires.
Năm 2017, anh đến London và hoàn thành bằng thạc sĩ xuất sắc về sáng tác và opera tại Trường Âm nhạc và Kịch nghệ Guildhall danh tiếng, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Julian Philips và Julian Anderson. Khóa học này đã dẫn đến sự hợp tác với nhà viết lời người Anh Gareth Mattey, người mà anh đã cùng viết nhiều opera.
Sự hợp tác mà anh đã phát triển với nhà viết lời Gareth Mattey, kể từ những năm tháng ở London là vô cùng quan trọng và đã được thể hiện qua ý tưởng, giai điệu và cách hình thành ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ. Tác phẩm “Talking about my generation” chính là sự tôn vinh điều đó. Khám phá ranh giới và có lẽ phá vỡ chúng là một trong những điểm nổi bật trong tác phẩm của anh và chính trong sự đa dạng phong phú trong các tác phẩm mà anh tạo ra thể hiện phong cách và tiếng nói của mình.

Pedro Lima Soares đã chứng tỏ mình là một trong những nhân vật tích cực và có sức ảnh hưởng nhất trong nền âm nhạc Bồ Đào Nha đương đại. Tác phẩm đầu tiên anh viết cho dàn nhạc “Once again eternal goodbyes” (2015), đã được công diễn lần đầu tại Nhà hát Konzerthaus ở Berlin vào năm 2015, khi anh mới 22 tuổi. Cùng năm đó, anh lọt vào vòng chung kết cuộc thi “Concurso da Banda Sinfónica Portuguesa” (Cuộc thi Ban nhạc Giao hưởng Bồ Đào Nha) với tác phẩm “Sopro do Côncavo” (2015), tác phẩm đã được biểu diễn nhiều lần tại Bồ Đào Nha và nước ngoài; Giải thưởng sáng tác của Hiệp hội các nhà soạn nhạc Bồ Đào Nha năm 2016 cho tác phẩm “E tu, de min voaste” (2016); tham dự trại sáng tác Nhà soạn nhạc trẻ tại Casa da Música trong mùa giải 2019, nơi ông sáng tác tác phẩm “Talking about my generation” (2019) cho Dàn nhạc Remix Ensemble, một tác phẩm sau đó đã được vinh danh và đề cử trong hạng mục “dưới 30 tuổi” tại Diễn đàn quốc tế các nhà soạn nhạc ở Serbia vào năm 2021.
(Theo ISCM)