Nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn sinh năm là hội viên chuyên ngành biểu diễn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Ông vào hội từ năm 2006 và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn sinh ngày 19-11-1971. Quê ở Thành phố Sơn Tây. tỉnh Hà Tây. Cư trú tại quận Hai Bà Trưng. Thành phố Hà Nội. Đã tốt nghiệp Đại học chính quy ngành Chỉ huy năm 1997 tại Nhạc viện Hà Nội.
Hiện là giảng viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, là chỉ huy dàn nhạc kên khoa Quân nhạc trường Nghệ thuật Quân đội. Ngoài ra anh còn công tác giảng dạy bộ môn chỉ huy hợp xướng tại trường Cao đẳng Nhạc họa Bộ Giáo dục, trưởng Văn hóa Nghệ thuật Yên Bái, Trường Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa. Nhạc sĩ Đỗ Anh Tuấn đã sáng tác một số tác phẩm ca khúc: Bên em đêm Hà Nội. Lặng lẽ mùa hè, Hàng cây mùa xuân, Tình anh người chiến sĩ công an, Hồi ức Điện Biên. Một số ca khúc thiếu nhi: Mùa hoa phượng, Gà trống gà mái. Con đã quê hiang
Hầu hết những tác phẩm trên đã được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Ngoài ca khúc Đỗ Anh Tuấn còn sáng tác một số tác phẩm cho khí nhạc: Khúc hát xatu (1998) cho saxophone và dân nhạc: Variation cho sáo, violon và piano (2002); ballade Câu chuyện cổ tích cho violon và piano, tử tấu Nhưng khoảnh khắc thời gian cho clarinette, basson, violon và violoncelle.
Đỗ Anh Tuấn còn có một số công trình: Những bản tình ca chuyển soạn cho hợp xướng được Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 2006.