Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026 - 2031

07:00 AM, Thứ tư, 19/08/2026
25

Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Tiếp tục xây dựng và phát triển nền Âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

 

 

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam Nhiệm kỳ XI (2026 – 2031) diễn ra từ ngày 17 đến 18 tháng 8 năm 2026 tại Hà Nội. Sáng 17 tháng 8 năm 2026, tại Khách sạn La Thành Hà Nội, Đại hội đã diễn ra phiên họp nội bộ.

 

 

 

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; TS Lê Trọng Nin – Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trần Công Thuận – Phó Trưởng Ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo Vụ 5, Ban Tổ chức Trung ương; Cục an ninh chính trị nội bộ, Bô Công an, đại diện lãnh đạo các Ban, bộ, ngành, đông đảo các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh -  Chủ tịch Hội; nhà lý luận phê bình Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; NSUT Trần Vương Thạch – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Lê Xuân Hoan - Ủy viên Ban Thường vụ; các nhạc sĩ trong Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Hội nhiệm kỳ X.

 

 

 

Tổng số đại biểu được triệu tập là 485 đại biểu trong toàn quốc. Về cơ cấu thành phần đại biểu: có 94 đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 19%; 391 đại biểu nam, chiếm tỷ lệ 81%; 300 đại biểu là Đảng viên chiếm 62%, độ tuổi trung bình của đại biểu từ 55 – 60 tuổi, đại biểu có tuổi đời cao nhất là nhạc sĩ Nguyễn Đình Tích sinh năm 1930 (96 tuổi), đại biểu có tuổi đời thấp nhất là nhạc sĩ Trịnh Vũ Dũng, sinh năm 2003 (23 tuổi); dân tộc kinh có 477 đại biểu chiếm 98%, các đại biểu dân tộc thiểu số là 08 đại biểu chiếm tỷ lệ 2%. Đại hội có mặt 453/485 đại biểu, đạt tỷ lệ 93,4%. Các đại biểu được triệu tập đều đảm bảo nguyên tắc và đúng qui định, đảm bảo tư cách, không có đại biểu nào vi phạm quy định của Ban tổ chức và không bị khiếu nại về tư cách đại biểu.

Trong chặng đường 5 năm đồng hành cùng dân tộc vừa qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã bám sát các quan điểm chỉ đạo của Đảng về văn hóa, văn nghệ; phát huy cao vai trò của Hội Quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, tập hợp, động viên đội ngũ những người làm công tác âm nhạc tích cực hoạt động sáng tạo, đề cao chủ nghĩa yêu nước và nhân văn, gắn bó với dân tộc, nỗ lực phản ánh chân thật cuộc đấu tranh cách mạng và lao động sáng tạo của nhân, bám sát những hoạt động của đời sống xã hội, phối hợp, tham gia có hiệu quả vào những hoạt động âm nhạc mang tính chuyên nghiệp, phát huy và đề cao âm nhạc dân tộc, truyền thống… và đạt được những thành tự rất đáng tự hào.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với nhiều thời cơ, vận hội và thách thức đan xen. Sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (nhiệm kỳ 2026–2031), Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031), toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang nỗ lực hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh con người và văn hóa Việt Nam như nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho phát triển nhanh và bền vững.

Đại hội đã nghe Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X (2020-2025) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ XI (2026-2031); Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ X; Báo cáo của Ban Kiểm tra nhiệm kỳ X; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI; Đề án nhân sự nhiệm kỳ XI; thông qua tiêu chuẩn và Qui chế, số lượng đề cử vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI, với những tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2026 - 2031) cần đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện và độ tuổi tham gia công tác hội quy định tại Quyết định số 118/QĐ-TW, ngày 11/8/2023 của Ban Bí thư về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở trung ương và Nghị định số 126/2024/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Lãnh đạo Hội phải có nhãn quan chính trị sắc bén, bản lĩnh chính trị vững vàng; đảm bảo giữ vững quan điểm, đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước trong các hoạt động của Hội và sự nghiệp; có tầm nhìn và năng lực xử lý những vấn đề mới, lớn trong giai đoạn hiện nay. Có kinh nghiệm quản lý, khả năng tổ chức và điều hành công tác hội một cách hiệu quả. Có mối quan hệ đối nội, đối ngoại tích cực nhằm tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ công tác hội. Có trình độ chuyên môn và uy tín nghề nghiệp cao đối với hội viên, Ban Chấp hành tín nhiệm cao. Đảm bảo các phẩm chất đạo đức cá nhân, trung thực, công tâm, tiếp thu phê bình và lắng nghe ý kiến đúng đắn vì lợi ích công viêc chung; đề cao và kiên trì thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ để phát huy trí tuệ tập thể của Ban Chấp hành và hội viên phục vụ công tác hội.

 

 

 

NSND Phạm Ngọc Khôi trình bày khái quát Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Hội khóa X, tổng kết hoạt động nhiệm kỳ X (2020 – 2025) và phương hướng nhiệm kỳ XI (2026 – 2031).

Với những kết quả nổi bật của nhiệm kỳ X, trước hết, công tác chính trị, tư tưởng được Hội xác định là nhiệm vụ xuyên suốt. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chi hội thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về văn hóa, văn học nghệ thuật; vận động hội viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khuyến khích sáng tạo các tác phẩm về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, truyền thống cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sáng tác tiếp tục giữ vị trí trung tâm trong hoạt động của Hội. Nhiều tác phẩm mới được hình thành và công bố ở các thể loại ca khúc, hợp xướng, giao hưởng - thính phòng, sân khấu, điện ảnh, âm nhạc thiếu nhi… Đội ngũ nhạc sĩ từng bước tiếp cận các xu hướng sáng tác mới, đồng thời khai thác chất liệu truyền thống, tìm tòi về ngôn ngữ, hòa âm, phối khí và hình thức biểu hiện. Nhiều nhạc sĩ trẻ đã khẳng định năng lực, bổ sung lực lượng kế cận cho nền âm nhạc nước nhà.

Hoạt động biểu diễn có nhiều đổi mới, Hội duy trì và phát triển các chương trình như: Ngày Âm nhạc Việt Nam, tổ chức Chương trình nghệ thuật nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh các nhạc sĩ tiền bối. Một dấu ấn nổi bật của nhiệm kỳ là Hội đã triển khai chuỗi hoạt động quy mô quốc gia kỷ niệm 50 năm nền âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (1975–2025). Chuỗi hoạt động gồm bình chọn 50 tác phẩm âm nhạc tiêu biểu, Cuộc vận động sáng tác “Bài ca thống nhất”, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025, Festival Âm nhạc Quốc tế Mới, Hòa nhạc Giao hưởng Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Nam Ninh (Trung Quốc) và tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh xuất bản các tuyển tập và nhiều chương trình biểu diễn, qua đó góp phần nhìn nhận, tổng kết những thành tựu nổi bật của nền âm nhạc Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.

Các Liên hoan Âm nhạc toàn quốc ngày càng được mở rộng như Liên hoan tác phẩm âm nhạc và Liên hoan Giọng ca Việt và độc tấu nhạc cụ; tổ chức Cuộc thi Tiếng hát Thính phòng toàn quốc, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng thanh nhạc hàn lâm.

Công tác đào tạo tiếp tục được quan tâm. Hội phát huy lực lượng hội viên đang giảng dạy, quản lý và nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo âm nhạc lớn nhỏ trên cả nước; duy trì các trại sáng tác, lớp tập huấn, hội thảo và hoạt động bồi dưỡng chuyên môn từ sáng tác ca khúc đại chúng đến âm nhạc giao hưởng, thính phòng. Trong nhiệm kỳ, Hội mở rộng hội viên ở các vùng, miền trên toàn quốc, trong đó nhiều hội viên là giảng viên công tác tại các Học viện, Nhạc viện, Trường Đại học, đơn vị đào tạo văn hóa nghệ thuật và âm nhạc các cấp trên cả nước. Hội đã đưa vào hoạt động Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác âm nhạc của Hội Nhạc sĩ Việt Nam có trụ sở tại tỉnh Quảng Ninh. Trung tâm là nơi tổ chức các trại sáng tác, lớp tập huấn chuyên môn, chương trình báo cáo tác phẩm mới và các hoạt động trao đổi nghề nghiệp của các hội viên.

Công tác lý luận, phê bình tiếp tục được củng cố thông qua các hội thảo khoa học, tọa đàm và hoạt động nghiên cứu, xuất bản. Nhiều vấn đề được quan tâm như mối quan hệ giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc dân gian và âm nhạc đương đại, giáo dục âm nhạc, đào tạo sáng tác, bản quyền trong môi trường số, tác động của trí tuệ nhân tạo và phát triển công nghiệp văn hóa. Cùng với đó, các ủy viên Ban Chấp hành tích cực tham gia, đóng góp tham luận tại nhiều hội thảo khoa học của Trung ương và địa phương...

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế là một điểm sáng của nhiệm kỳ. Hội tiếp tục duy trì quan hệ với Hiệp hội Các nhà soạn nhạc châu Á (ACL), Hiệp hội Âm nhạc đương đại quốc tế (ISCM), các tổ chức âm nhạc ASEAN và nhiều đối tác quốc tế. Nhiều tác phẩm và nghệ sĩ Việt Nam được giới thiệu tại các festival, cuộc thi và diễn đàn âm nhạc quốc tế. Hội chủ động tổ chức các sự kiện quốc tế tại Việt Nam, trong đó Festival Quốc tế Âm nhạc Mới năm 2025, đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai, quy tụ hơn 30 nghệ sĩ quốc tế đến từ 16 quốc gia cùng gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam. Uy tín của đội ngũ nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục được nâng cao khi nhiều nhạc sĩ được mời tham gia hội đồng nghệ thuật, ban giám khảo các cuộc thi quốc tế.

Đáng chú ý, Hội đã bắt đầu triển khai Đề án Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam, hướng tới xây dựng cơ sở dữ liệu về nhạc sĩ, tác phẩm và tư liệu âm nhạc, tạo nền tảng cho công tác lưu trữ, nghiên cứu, đào tạo và quảng bá âm nhạc Việt Nam trong thời đại số.

Bước vào nhiệm kỳ 2026–2031, âm nhạc Việt Nam đứng trước những cơ hội phát triển mới. Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế mở ra không gian rộng lớn để sáng tạo, quảng bá và đưa âm nhạc Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế. Trong nhiệm kỳ mới, cũng là thời gian đất nước có nhiều dịp kỷ niệm trọng đại; đặc biệt là dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức các đợt thi đua, các cuộc vận động sáng tác, cùng nhiều hoạt động ý nghĩa.  

Bên cạnh những thuận lợi, nhiệm kỳ mới cũng là thời điểm sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường toàn cầu, những thay đổi nhanh chóng của thị hiếu công chúng, nguy cơ xâm phạm bản quyền và yêu cầu ngày càng cao về chất lượng nguồn nhân lực.

Hội Nhạc sĩ Việt Nam xác định phương hướng xuyên suốt của nhiệm kỳ XI là:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; lấy sáng tạo nghệ thuật làm trung tâm, xây dựng tổ chức Hội làm nền tảng, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển; xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, chuyên nghiệp, hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc.

Trước hết, Hội tiếp tục nâng cao chất lượng sáng tạo, khuyến khích sự tìm tòi, đổi mới trên nền tảng văn hóa dân tộc; quan tâm phát triển cân đối giữa thanh nhạc và khí nhạc, giữa âm nhạc hàn lâm và đại chúng, giữa truyền thống và hiện đại. Đặc biệt chú trọng các thể loại giao hưởng, thính phòng, opera, hợp xướng, nhạc kịch, âm nhạc thiếu nhi và âm nhạc đại chúng.

Tiếp tục duy trì các trại sáng tác, chuyến đi thực tế và cuộc vận động sáng tác về những đề tài lớn của đất nước; đồng thời luôn bám sát đời sống hôm nay, phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo môi trường để thế hệ kế cận trưởng thành.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển công nghiệp âm nhạc và bảo vệ quyền tác giả. Hội tiếp tục triển khai Đề án chuyển đổi số các tác phẩm âm nhạc Việt Nam, xây dựng cơ sở dữ liệu và từng bước hình thành Bảo tàng Âm nhạc số Việt Nam. Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới trong sáng tác, sản xuất, biểu diễn, nghiên cứu và quảng bá, nhưng phải đặt sáng tạo của con người, bản sắc văn hóa và các giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm.

Đồng thời, tăng cường phối hợp trong bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; nghiên cứu những vấn đề mới do AI và các nền tảng xuyên biên giới đặt ra; tham gia xây dựng chính sách phát triển công nghiệp âm nhạc, tiếp tục phát triển hệ sinh thái âm nhạc chuyên nghiệp, hiện đại.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ và tổ chức Hội vững mạnh. Hội tiếp tục phát triển hội viên có chất lượng, nhất là tài năng trẻ, các chuyên gia lý luận, phê bình, nghiên cứu, đào tạo và những lĩnh vực âm nhạc mới. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các ban chuyên môn, các chi hội và đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh hội thảo, tập huấn, trao đổi, bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghề nghiệp.

Đồng thời, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần và hoạt động nghề nghiệp của hội viên, nhất là hội viên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng Hội thực sự là mái nhà chung của giới nhạc sĩ Việt Nam.

Thứ tư, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và quảng bá âm nhạc Việt Nam. Hội tiếp tục phát huy quan hệ với ACL, ISCM, các tổ chức âm nhạc ASEAN và các đối tác quốc tế, đặc biệt đối tác truyền thống như Nga, Nhật Bản, Trung Quốc,  Uzbekistan, Kyrgyzstan, Colombia…; nâng cao vai trò của nhạc sĩ Việt Nam tại các festival, hội đồng nghệ thuật, ban giám khảo và diễn đàn chuyên môn quốc tế.

Đồng thời, xây dựng chiến lược quảng bá âm nhạc Việt Nam có trọng tâm, trọng điểm; đưa nhiều hơn các tác phẩm, nghệ sĩ Việt Nam đến với sân khấu khu vực và thế giới; tăng cường hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu, sáng tác và biểu diễn.

Để thực hiện những nhiệm vụ trên, Hội tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, đầu tư và nâng cao chất lượng sáng tạo và công tác nghiên cứu, lý luận, phê bình; chú trọng đào tạo và biểu diễn để xây dựng nguồn nhân lực có trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới. 

 

 

Nhạc sĩ Trần Vương Thạch trình bày Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X

 

 

Nhạc sĩ Trần Nhật Dương trình bày Báo cáo của Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ X

 

 

Nhạc sĩ Đinh Công Thuận trình bầy Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2026 – 2031).

 

 

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh trình bầy phương án nhân sự nhiệm kỳ XI; phổ biến quy tắc đề cử vào Ban Chấp hành khóa XI; thông qua số lượng Ban Chấp hành khóa XI; trình Đại hội Danh sách Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI do Ban Chấp hành nhiệm kỳ X giới thiệu (xin ý kiến Đại hội); chốt danh sách đề cử bầu Ban Chấp hành Nhiệm kỳ XI; thông qua danh sách Ban Bầu cử.

 

 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, phát biểu đóng góp ý kiến về công tác hoạt động của Hội tại Đại hội.

 

 

Đại hội đã nghe và tiếp thu các ý kiến bằng văn bản và trực tiếp bằng tâm huyết và trách nhiệm của các đại biểu trình bày góp ý các văn kiện và các tham luận về hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ qua cũng như đóng góp về phương hướng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới; các tham luận cũng đề cập các vấn đề nóng hổi như âm nhạc trong Kỷ nguyên của Trí tuệ nhân tạo, vấn đề bản quyền âm nhạc trên thị trường âm nhạc trực tuyến, âm nhạc dân tộc, âm nhạc cho thiếu nhi trong đời sống âm nhạc hiện nay .v.v…

 

 

 

 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI

Đại hội công bố danh sách 21 nhạc sĩ được đề cử bầu Ban Chấp hành Nhiệm kỳ XI (2026-2031); và danh sách 06 nhạc sĩ được đề cử bầu Ban Kiểm tra Nhiệm kỳ XI (2026-2031) do Ban Chấp hành nhiệm kỳ X giới thiệu tại kỳ họp thứ 11 Hội nghị Ban Chấp hành. Đại hội đã biểu quyết thông qua số lượng và có 2 nhạc sĩ được đề cử thêm vào danh sách bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

 

 

Kết quả, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt - Trưởng Ban bầu cử thay mặt Ban Bầu cử công bố kết quả 19 nhạc sĩ trúng cử vào Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2026 -2031):

1. Thiếu tướng, Nhạc sĩ, ThS Nguyễn Đức Trịnh (Hà Nội)

2. NSND, Nhạc sĩ Phạm Ngọc Khôi (Hà Nội)

3. NSƯT, Nhạc sĩ Trần Vương Thạch (TP. Hồ Chí Minh)

4. Nhạc sĩ Trần Nhật Dương (Hà Nội)

5. Đại tá, Nhạc sĩ Đinh Công Thuận (Hà Nội)

6. Nhạc sĩ Lê Chí Quốc Anh (Huế)

7. Nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn (TP. Hồ Chí Minh)

8. NSƯT, Nhạc sĩ Phạm Hồng Thu (Sơn La)

9. NSND, Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Đài (Hà Nội)

10. NSND Đỗ Quốc Hưng (TP. Hồ Chí Minh)

11. PGS, TS Nguyễn Huy Phương (Hà Nội)

12. NSND, Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (Hà Nội)

13. NSND, ThS. Tạ Minh Tâm (TP. Hồ Chí Minh)

14. Nhạc sĩ Nguyễn Thế Long (Cần Thơ)

15.  Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội)

16. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (TP. Hồ Chí Minh)

17. Nhạc sĩ Tạ Thị Giáng Son (Hà Nội)

18. Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long (Hà Nội)

19. Nhạc sĩ, ThS. Nguyễn Quang Vinh (TP. Hồ Chí Minh).

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều