Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

04:59 PM, Thứ hai, 05/01/2026
33

Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhận Bằng khen của Bộ Ngoại giao

 

 

Tác giả: Thanh Nhã

 

 


 

Sáng 30 tháng 12 năm 2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.


Dự Hội nghị có: Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Trường trực Ban Bí thư; đồng chí Vũ Hải Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội; Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đồng chí Lê Hoài Trung - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; cùng sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan Ủy ban Trung ương; Ủy Ban Văn hóa xã hội của Quốc hội, Bộ Công an, Bộ Nội Vụ, Bộ Y tế, Bộ Dân Tộc và Tôn giáo, Bộ Công Thương, các đồng chí lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, phía Nam và thành phố Hồ Chí Minh; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các đồng chí phụ trách công tác đối ngoại. Đặc biệt Hội nghị còn có sự tham dự trực tuyến từ hơn 100 điểm cầu trong và ngoài nước của các đồng chí lãnh đạo một số, tỉnh,  thành ủy và các đại sứ Tổng lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài…

 

Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2025, phương hướng, nhiệm vụ 2026, cho thấy, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, đối ngoại nhân dân đã chủ động thích ứng, đổi mới tư duy và phương thức hoạt động, tiếp tục giữ vai trò là một trụ cột đối ngoại quan trọng, góp phần tạo dựng nền tảng xã hội thuận lợi, tích cực, củng cố và tăng cường chiều sâu quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, đặc biệt là các nước láng giềng, đối tác quan trọng.

 

Tham luận của các đại biểu tại Hội nghị cũng đề xuất những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả để triển khai công tác đối ngoại nhân dân theo hướng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phục vụ trực tiếp các mục tiêu ưu tiên chiến lược của đất nước.

 


 

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đã đã nhấn mạnh những thành tựu to lớn và đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong suốt tiến trình cách mạng của đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Việc Đảng ta lần đầu tiên chính thức đưa vào văn kiện Đại hội XIII chủ trương “xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân” là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

 

Đồng chí đã biểu dương Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, các bộ, ban ngành, các địa phương về những thành tựu đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025 và trong cả nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cần phát huy mạnh mẽ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại nhân dân; kịp thời cụ thể hóa các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tháo gỡ vướng mắc, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp thẩm quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần chăm lo đầu tư nguồn lực tài chính và con người, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khoa học công nghệ và chuyển đổi số…”.

  

Đồng chí Lê Hoài Trung - Bộ trưởng Ngoại giao phát biểu, khẳng định: Bộ Ngoại giao sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư và các kiến nghị của các cơ quan, tổ chức. Đề nghị, trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, tổ chức nhân dân chủ động đề xuất các sáng kiến, các biện pháp, cách làm mới trong đối ngoại nhân dân, mở rộng nội hàm, lĩnh vực hợp tác gắn với các ưu tiên chiến lược của đất nước. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, nghiên cứu, dự báo tình hình nhằm tranh thủ xu thế mới, đồng thời có phản ứng kịp thời, bảo vệ lợi ích chính đáng của quốc gia - dân tộc. Bên cạnh đó, tăng cường hơn nữa công tác xây dựng lực lượng, công tác nội bộ, bảo đảm ổn định và vận hành hiệu quả tổ chức bộ máy, nhân sự gắn với việc hoàn thiện các quy chế, quy trình làm việc, cơ chế phối hợp giữa các tổ chức, đơn vị, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, bảo đảm thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, kịp thời, thông suốt.

 

Ngoài ra, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu dự báo tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu, nâng cao hiệu quả truyền thông đối ngoại nhằm lan tỏa rộng rãi hơn hình ảnh đất nước, con người, giá trị văn hóa và sức mạnh mềm Việt Nam.

 

Việc xây dựng Chiến lược đối ngoại nhân dân với tầm nhìn đến năm 2045 là một nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục tăng cường các cơ chế trao đổi, làm việc định kỳ với các bộ ngành, địa phương, đoàn thể, tổ chức nhân dân; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với các cơ quan, tổ chức liên quan nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho hoạt động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức nhân dân đáp ứng những yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới…”.

 


 

Tại Hội nghị, PGS.TS. nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, đã trình bày Tham luận “Phát huy vai trò của các tổ chức nhân dân trong việc thúc đẩy giá trị Văn hóa, sức mạnh mềm Việt Nam thông qua các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế”, với những nhận xét sâu sắc:

 

Trong những tháng năm này, đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, phồn vinh, với niềm cảm hứng đổi mới sáng tạo dồi dào. Trong bối cảnh hiện nay, tình hình thế giới biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường, mang lại những thời cơ, vận hội mới nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với công tác văn hóa, văn học nghệ thuật nói chung và hoạt động sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của văn nghệ sĩ nói riêng. Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, bước đột phá phát triển của khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo AI được đưa vào cuộc sống, công cuộc đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã trở thành một xu thế tất yếu, tác động vô cùng mạnh mẽ, sâu sắc và mau lẹ đến môi trường văn hóa, môi trường sáng tạo văn học nghệ thuật.

 

Có thể nhận thấy rằng, quá trình hội nhập quốc tế, giao lưu văn hoá có khả năng tạo ra những biến đổi lớn về diện mạo, đặc điểm, loại hình văn hóa, văn nghệ nước nhà. Sự bùng nổ của các phương tiện truyền bá sản phẩm văn nghệ cũng mang đến nhiều tác động đến đời sống, nhu cầu, thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Trước tác động của thời kỳ mới, cùng với sự thay đổi về thị hiếu và đòi hỏi ngày càng cao trong trải nghiệm của công chúng đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật buộc đội ngũ văn nghệ sĩ phải tiếp tục là lực lượng tiên phong của đổi mới, sáng tạo, đi đầu trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật, góp phần vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

 

Đảng và Nhà nước luôn dành cho văn hóa nói chung và văn học nghệ thuật Việt Nam nói riêng một sự quan tâm đặc biệt. Nhất là trong quá trình đất nước ta đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện thì sự quan tâm và lãnh đạo của Đảng và Nhà nước cũng càng mạnh mẽ, cụ thể hơn biểu hiện bằng việc luôn luôn khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

 

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam với bề dày hơn 75 năm, là tổ chức Hội quần chúng được Đảng và nhà nước giao nhiệm vụ, bao gồm 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và 34 Hội Văn học nghệ thuật tại các tỉnh, thành phố, với hơn 40.000 hội viên nằm trong các lĩnh vực: văn học, âm nhạc, sân khấu, múa, mỹ thuật, điện ảnh, nhiếp ảnh, kiến trúc, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số. Đây là một lực lượng trí thức - văn nghệ sĩ hùng hậu, bằng tác phẩm, công trình sáng tạo ra đã góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác quốc tế về văn hóa.

 

Văn học nghệ thuật bằng đặc thù của mỗi loại hình đã và đang quảng bá, lan tỏa hình ảnh, con người Việt Nam ra thế giới. Văn học thông qua dịch thuật sẽ chuyển tải tới bạn bè các tác phẩm kinh điển từ Truyện Kiều (của đại thi hào Nguyễn Du), Nhật ký trong tù (của Chủ tịch Hồ Chí Minh)… đến các tiểu thuyết, thơ đương đại… Âm nhạc, Mỹ thuật, Điện ảnh, Nhiếp ảnh cũng có thể giới thiệu với thế giới những giá trị văn hóa cốt lõi của Việt Nam từ lịch sử xa xưa, tới chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng yêu nước và tình cảm thắm thiết, yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam với bạn bè các nước trên thế giới. Thông qua các hoạt động như Festival, Triển lãm, biểu diễn nghệ thuật…, đơn cử như Festival Huế, Festival Âm nhạc mới quốc tế 2014, 2016, 2018 và gần đây nhất là tháng 11/2025 đã thu hút gần 300 nhạc sĩ, nghệ sĩ các nước và Việt Nam để cùng nhau hòa trong giai điệu đương đại - giao lưu nghề nghiệp và hữu nghị. Hoặc Liên hoan Sân khấu Quốc tế tại Ninh Bình tháng 11/2025 với hơn 20 vở diễn của các đoàn Quốc tế tham dự; Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) cũng là một sự kiện nổi bật về gắn kết điện ảnh các nước trong khu vực và thế giới…

 

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghệ 4.0, cùng với việc chuyển đổi số, AI có mặt trong mọi lĩnh vực cuộc sống thì vai trò của ngoại giao văn hóa trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trở nên vô cùng quan trọng. Vai trò đó một phần nằm ở các tổ chức nhân dân như các Hội nghề nghiệp, các Hội Văn học nghệ thuật trong Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các tổ chức hữu nghị trong cả nước.

 

Để những giá trị văn hóa đến được với nhân dân các nước, cần xây dựng một chiến lược ngoại giao văn hóa dựa trên “quyền lực mềm”, sử dụng văn học nghệ thuật để giới thiệu ra thế giới, làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng, hiểu sâu hơn về đất nước, con người Việt Nam.

 

Tăng cường các hình thức giao lưu như Ngày văn hóa Việt Nam tại các nước, trao đổi các Đoàn nghệ thuật, giới thiệu tinh hoa dân tộc và nghệ thuật đương đại như múa đương đại, nhạc giao hưởng, V-Pop, thời trang Việt, Điện ảnh mới, Triển lãm sách… Tăng cường dịch thuật và giới thiệu sản phẩm sách Việt Nam ra nước ngoài cùng với việc đẩy mạnh dịch thuật văn học nước ngoài sang tiếng Việt.

 

Cần kết hợp các hình thức hợp tác giữa Nhà nước (tạo ra chính sách) với các tổ chức nhân dân, các doanh nghiệp và văn nghệ sĩ trong nước và cộng đồng người Việt ở hải ngoại.

 

Để phát huy vai trò của các tổ chức nhân dân (trong đó có các Hội Văn học nghệ thuật) như một công cụ chiến lược thúc đẩy giá trị văn hóa - sức mạnh mềm, cần hoạch định chính sách dài hạn, đầu tư cơ sở hạ tầng và đào tạo nhân lực, đẩy mạnh khai thác nền tảng số. Kết hợp bảo tồn truyền thống và đổi mới sáng tạo. Có như vậy, giá trị văn hóa sẽ được lan tỏa, góp phần tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân và hợp tác Quốc tế…”.

 


 

Tại Hội nghị, Đảng ủy Bộ Ngoại giao tặng 39 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025,  trong đó Hội Nhạc sĩ Việt Nam được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vì “Đã có đóng góp tiêu biểu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2025”.

 


Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và lãnh đạo Bộ Ngoại giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều