Tác giả: Thanh Nhã
Chiều 21/8/2025, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, phường Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức khai mạc Trại sáng tác Âm nhạc, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (1945 - 2025).
Dự khai mạc trại có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh; bà Trần Thị Thu Huyền – Phó phòng Khoa giáo, Văn hóa Văn nghệ ban Tuyên giáo và Dân vận tỉnh ủy Quảng Ninh; nhạc sĩ Xuân Nhật - Chi hội trưởng Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh; các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Quảng Ninh…
Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội…
Dự trại sáng tác lần này có 15 nhạc sĩ thuộc các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Nam: nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên, Trần Ngọc Sơn (Chi hội Gia Lai); Võ Văn Cường (Lâm Đồng); Cao Hữu Nhạc (Đăk Lăk); Nguyễn Xuân Linh Quốc, Nguyễn Ngọc Để (Cà Mau); Võ Đại Hoài Phúc (Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), Phan Thị Thanh Bình (Gia Định, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Xuân Nghĩa, Phạm Hoàn Long (Sài Gòn, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Cao Nguyên (Lâm Đồng); Nguyễn Vĩnh Phúc (Cần Thơ); Trần Xuân Lâm (Khánh Hòa); Nguyễn Đăng Khoa (An Giang); Huỳnh Tấn Lộc (Vĩnh Long).
Trại sáng tác lần này được tổ chức từ ngày 21 đến 27 tháng 8 năm 2025, với các thể loại: ca khúc thịnh hành (romance, pop, rock…). Nội dung chủ đề ca ngợi đất nước, văn hóa con người Việt Nam, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, nhằm tìm ra các tác phẩm âm nhạc có giá trị tư tưởng, nghệ thuật, tôn vinh những giá trị truyền thống, lịch sử trọng đại của đất nước. Trong thời gian dự trại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tạo điều kiện cho các nhạc sĩ của Trại sáng tác tham quan thực tế sáng tác tại một số địa danh của tỉnh, để các nhạc sĩ có thêm tư liệu và cảm xúc sáng tác ca khúc viết về quê hương biển đảo Quảng Ninh.
Nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội, phát biểu khai mạc, đề cao: “Trong không khí đất nước đang chào đón nhiệt liệt hưởng ứng ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, trong vòng hơn một tháng qua, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức được 3 trại sáng tác âm nhạc, 2 trại ở Quảng Ninh và 1 trại ở TP Đà Nẵng. Trại sáng tác Quảng Ninh lần này dành cho các nhạc sĩ khu vực phía Nam, nhiều nhạc sĩ đã vượt hơn 1000 km để đến Quảng Ninh, trong đó có các nhạc sĩ có kinh nghiệm sáng tác. Nhiều tác phẩm âm nhạc có giá trị đã được sinh ra từ trại sáng tác, hy vọng Trại sáng tác âm nhạc Quảng Ninh lần này các nhạc sĩ tiếp tục truyền thống, sáng tác các tác phẩm về chủ đề tình yêu quê hương đất nước, hòa cùng không khí của kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Hy vọng có những tác phẩm chất lượng tốt, độc đáo, để biểu diễn báo cáo tổng kết trại và lan tỏa trong công chúng.
Mặc dù còn khó khăn, nhưng Hội có rất nhiều dự án âm nhạc lớn như: Bảo tàng số âm nhạc Việt Nam và mỗi chi hội sẽ có nhiệm vụ sưu tầm âm nhạc để bổ sung cho bảo tàng; Dự án tổ chức truyền dạy sử dụng nhạc cụ cho học sinh trung học cơ sở trong toàn quốc, theo ý kiến của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ: “Trong hòa bình, các cháu học hết lớp 12 ít nhất phải biết chơi một loại nhạc cụ”. Trên cơ sở đó, với tâm huyết và trách nhiệm của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã có đề án báo cáo Chính phủ cho phép Hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện Đề án truyền dạy sử dụng nhạc cụ cho học sinh Trung học cơ sở trên toàn quốc…”.
PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, phát biểu, phấn khởi: “Trại sáng tác lần này vui mừng đón các nhạc sĩ từ khu vực phía Nam, Hội tổ chức trại sáng tác trước thềm kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, cùng với nhiều sự kiện văn hóa diễn ra trong cả nước. Các nhạc sĩ trong thời gian ở đây được sự quan tâm của sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương tạo điều kiện đi thực tế, sẽ có nhiều kỷ niệm, cảm xúc ấn tượng để hình thành tác phẩm. Ngoài các nhạc sĩ thì còn rất nhiều các văn nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật khác khau trong cả nước và quốc tế đã đến với Quảng Ninh và sáng tạo được nhiều tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử, nhiều ca khúc đã trở thành di sản, sự lan tỏa của âm nhạc là rất lớn.
Trong thời gian này, Hội Nhạc sĩ Việt Nam có nhiều dự án hoạt động: liên tục mở các trại sáng tác âm nhạc; tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội; Liên hoan âm nhạc toàn quốc sẽ diễn ra tại TP Cần Thơ vào tháng 10; Festival Âm nhạc quốc tế tại Việt Nam lần thứ IV sẽ diễn ra tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2025. Hội Nhạc sĩ Việt Nam là thành viên của các tổ chức âm nhạc châu Á và quốc tế, chuỗi Festival Âm nhạc quốc tế Á – Âu đã được tổ chức từ năm 2014, đến nay đã tổ chức được 3 lần và năm nay, Hội tiếp tục tổ chức Festival với chủ đề viết về Việt Nam...”.
Ông Nguyễn Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, phát biểu chào mừng các nhạc sĩ đến với Quảng Ninh và giới thiệu đôi nét về văn hóa, thắng cảnh của tỉnh Quảng Ninh: Quảng Ninh là vùng đất văn hóa linh thiêng, lần này đón các nhạc sĩ từ phía Nam ra Quảng Ninh, mong rằng các nhạc sĩ tìm hiểu về văn hóa truyền thống, con người, mảnh đất nơi đây và có sự kết nối sâu sắc để sáng tạo những sản phẩm âm nhạc được công chúng đón nhận và sẽ thực sự là những sản phẩm đóng góp cho nền văn học nghệ thuật không chỉ của tỉnh Quảng Ninh mà cả đất nước và lan tỏa bền lâu. Mong rằng các nhạc sĩ lần này đi tìm hiểu tại các địa danh nổi tiếng của tỉnh để có thêm chất liệu sáng tác được các tác phẩm âm nhạc có giá trị và đặc biệt là các tác phẩm sáng tác về Quảng Ninh.
Quảng Ninh cũng đang đi đầu trong ngành công nghiêp văn hóa, trong đó có các hoạt động biểu diễn, tổ chức các cuộc thi về văn học nghệ thuật, sáng tác, sản xuất phim, múa rối, các loại hình văn học nghệ thuật để tạo ra một chuỗi giá trị cho du lịch, mong rằng trong thời gian tới lĩnh vực này trở thành mũi nhọn mà tỉnh Quảng Ninh đã đưa vào Nghị quyết 16 là công nghiệp văn hóa là trọng tâm phát triển và để đạt được thì hơn ai hết là các nghệ sĩ sẽ là người giúp sức đóng góp để ngành văn hóa của tỉnh Quảng Ninh phát triển…”.
Nhạc sĩ Nguyễn Thế Tuyên - Trại trưởng, thay mặt các nhạc sĩ phát biểu cảm tưởng, bày tỏ: “Trong những ngày này, cùng với cả nước, các văn nghệ sĩ nói chung và các nhạc sĩ nói riêng đang lắng tiếng lòng mình về 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước mồng 2/9 của Đất nước. Đối với 15 nhạc sĩ đến từ phương Nam trong đó có miền Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, từ đồng bằng sông Cửu Long… đến với Hạ Long, Quảng Ninh xinh đẹp để tham dự trại sáng tác âm nhạc trong thời gian này là một vinh dự to lớn, vừa được thỏa lòng mong ước bấy lâu”. Nhạc sĩ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đã tạo điều kiện để các nhạc sĩ phía Nam được đến với Trại sáng tác, để phát huy sáng tạo âm nhạc, sản sinh những đứa con tinh thần phục vụ công chúng. Xin hứa trong thời gian dự trại sáng tác, sẽ tập trung trí tuệ để sáng tác những ca khúc mới, đáp ứng yêu cầu của Ban tổ chức đề ra.
* Chương trình nghệ thuật đặc biệt của các nghệ sĩ Đoàn nghệ thuật Ca Múa Nhạc Quảng Ninh:
Trên biển trời Đông Bắc, sáng tác: Trần Chung, biểu diễn: Kim Oanh – Khánh Thơ – Lê Thu
Hương thầm, thơ: Phan Thị Thanh Nhàn, nhạc: Vũ Hoàng, biểu diễn: Khánh Thơ
Giai điệu Tổ quốc, sáng tác: Trần Tiến, biểu diễn: Kim Oanh
Tình người vùng than, sáng tác; Đỗ Hòa An, biểu diễn: Lê Thu
Viết tiếp câu chuyện hòa bình, sáng tác: Nguyễn Văn Chung, biểu diễn: Kim Oanh – Khánh Thơ – Lê Thu