Tác giả: Thanh Nhã
Chiều 16/6/2025, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ Công bố Quyết định Công nhận chức vụ Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đối với TS.NSND Đỗ Quốc Hưng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Dự buổi lễ có: ông Lê Đức Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; ông Lương Quốc Thắng - Phó Cục Trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn; PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Học viện; bà Dương Thị Thanh Bình - Phó Giám đốc Học viện; Ban Chấp hành Đảng bộ và Hội đồng trường; Ban lãnh đạo nhà trường; các nghệ sĩ là cựu lãnh đạo nhà trường: NGND Trần Thu Hà; NSND Ngô Văn Thành; NGƯT Lê Văn Toàn; Lãnh đạo các nhà hát, các Trường văn hóa nghệ thuật: Nhà hát Lớn Hà Nội; Nhà hát Hồ Gươm, Trường Quản lý Văn hóa Thể thao và Du lịch; Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp; Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội; Học viện Múa Việt Nam; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc… Nhà hát Thăng Long; Nhà hát Chèo Việt Nam; Đoàn Văn công Quân khu II; Đoàn nghệ thuật Bộ đội Biên phòng; Đoàn Nghệ thuật Phòng không Không quân; Các phóng viên báo chí Trung ương và Hà Nội… cùng toàn thể các giáo sư, giảng viên - nguyên lãnh đạo Học viện, các nhà giáo lão thành, cán bộ giảng viên và các em học sinh trong toàn Học viện.
Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, nhiều thế hệ các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Hà Nội…
PGS.TS. Nguyễn Huy Phương - Chủ tịch Hội đồng Trường, Báo cáo tình hình hoạt động của Nhà trường, đã có những nhận xét tích cực:
“Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - tiền thân là Trường Âm nhạc Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội được thành lập năm 1956. Sau gần 70 năm hình thành và phát triển, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, sự nỗ lực đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên, Học viện luôn là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, ngày nay, ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện luôn là một tập thể đoàn kết, gắn bó, tâm huyết, cộng đồng có trách nhiệm hướng tới mục đích chung, vì sự phát triển của Học viện, của nền âm nhạc Việt Nam.
Tháng 4/2024, Lãnh đạo cấp trên đã phân công TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách Học viện trong thời gian kiện toàn vị trí Giám đốc. Từ thời điểm đó tới nay, đồng chí Đỗ Quốc Hưng với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cùng các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc đã đề ra những chiến lược, mục tiêu, lãnh đạo Học viện hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.
Trong kỳ tuyển sinh 2024, Học viện đã tổ chức kỳ thi tuyển sinh các cấp một cách an toàn, minh bạch và có chất lượng với số lượng học sinh sinh viên trúng tuyển cao hơn các kỳ năm trước. Năm 2025, Học viên cũng đã tổ chức kỳ thì tốt nghiêp các ngành cho học sinh sinh viên có chất lượng chuyên môn tốt, nhận được sự đánh giá cao của phụ huynh, của thầy cô và các nhà tuyển dụng. Năm học 2024 - 2025, học sinh sinh viên của Học viện tiếp tục gặt hái những thành công trong các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế, trong đó thể kể tới như: Cuộc thi Âm nhạc Kyushu lần thứ 26 tại Nhật Bản năm 2024; Cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Sao vàng tại Malaysia năm 2024; Cuộc thi Nghệ sĩ trẻ London năm 2024; gần đây, em Nguyễn Đức Kiên nhận giải Nhất cuộc thi Piano quốc tế Fujairah lần thứ 6 tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất năm 2025.
Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, Học viện tiếp tục xây dựng và chỉnh sửa hệ thống chương trình, giáo trình đào tạo hệ trung cấp, đại học và biên soạn các giáo trình phục vụ cho hệ đào tạo tài năng theo đề án 1341 của Bộ chủ quản, chủ trì xây dựng chuẩn chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học nhóm ngành Âm nhạc.
Năm học 2024-2025, trong lĩnh vực biểu diễn, Học viện tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong những chương trình được cấp trên trao nhiệm vụ gắn với những sự kiện chính trị của Đảng và Nhà nước. Tháng 1 năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Mikhail Mishustin đã tham dự Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khởi động chuỗi kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nga. Sự kiện này là niềm vinh dự của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi lần đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ lựa chọn là địa điểm và đơn vị thực hiện chương trình nghệ thuật tiếp khách quốc tế cấp cao. Cũng trong tháng 1 năm 2025, đoàn nghệ sĩ của Học viện đã tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 55 Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Séc, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính và nhiều quan chức cấp cao, TS.NSND. Đỗ Quốc Hưng - Phó Giám đốc phụ trách Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc trưởng Martin Sanda - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Bohemia Praha đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tạo điều kiện phát triển các dự án hợp tác trao đổi chuyên môn. Dàn nhạc của Học viện cũng đã tham gia biểu diễn tại Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng bí thư Tô Lâm ngày 5 đến 7 tháng 5 và nhận được sự khen ngợi của lãnh đạo hai nước.
Cuối tháng 5/2025, Học viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam lần thứ XXVI nhiệm kỳ 2025-2030, bầu ra 11 đồng chí trong Ban Chấp hành. Kết quả đại hội đã thể hiện đúng theo tinh thần của Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCHTW khóa XII.
Tháng 6/2025, được sự tín nhiệm cao trong tập thể cán bộ chủ chốt Học viện, sự nhất trí cao của Ban thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định chính thức về việc công nhận chức vụ Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đối với đồng chí Đỗ Quốc Hưng. Đây là một tin vui đối với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
Trước kỷ nguyên vươn mình của đất nước, trong bối cảnh sự đổi mới sâu rộng về bộ máy, cơ chế quản lý và phương thức vận hành đang diễn ra mạnh mẽ trong tất cả các cấp từ Trung uơng đến địa phương, trong giai đoạn tiếp theo, Học viện đang phải đối mặt với hàng loạt thách thức lớn, đòi hỏi phải có những điều chỉnh mang tính căn bản và chiến lược. Các thách thức này xuất phát từ những đòi hỏi cấp thiết trong việc thực hiện tinh gọn bộ máy, tự chủ tài chính và đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Điều đó đòi hỏi người lãnh đạo giai đoạn này không chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn cần có tư duy chiến lược và tầm nhìn dài hạn, có năng lực quản trị hiện đại, nắm vững các quy định nhà nước trong các lĩnh vực hoạt động của Học viện, và quan trọng hơn cả, cần có năng lực đối thoại, truyền cảm hứng, đoàn kết tập thể hướng tới mục đích chung.
Tôi tin tưởng rằng, ở trọng trách mới, đồng chí Đỗ Quốc Hưng sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, lòng nhiệt huyết và sự kiên định, “vững tay lái, mạnh tay chèo”, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên, nêu cao tình thần đoàn kết, vai trò làm gương của lãnh đạo, để góp phần xây dựng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam ngày càng phát triển, xứng đáng là đơn vị hàng đầu trong đào tạo, nghiên cứu, biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và quốc tế…”.
Ông Lê Đức Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bổ nhiệm TS.NSND Đỗ Quốc Hưng làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.
TS.NSND Đỗ Quốc Hưng phát biểu tại buổi lễ nhậm chức Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bày tỏ “Tôi vinh dự và xúc động khi chính thức được giao trọng trách làm Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, ngôi trường hàn lâm hàng đầu trong lĩnh vực đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp của đất nước. Với lòng biết ơn sâu sắc tới các cấp lãnh đạo đã tin tưởng, tới tập thể Học viện đã tín nhiệm, và hơn hết, là tới các thế hệ thầy cô giáo, cán bộ, nghệ sĩ, nhà nghiên cứu đã dày công vun đắp nên truyền thống vẻ vang và tầm vóc học thuật của Học viện hôm nay”.
NSND Đỗ Quốc Hưng tự hào khẳng định: “Trải qua gần 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ, nhà giáo, nhà sáng tác và nhà nghiên cứu có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền âm nhạc nước nhà. Là trung tâm đào tạo âm nhạc hàn lâm đầu tiên và lớn nhất cả nước, Học viện luôn giữ vai trò đầu tàu trong hệ thống đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, đồng thời là nơi gìn giữ, sáng tạo và lan tỏa giá trị âm nhạc dân tộc trong dòng chảy hội nhập. Chúng tôi tự hào về những thành tựu của các thế hệ đi trước, và càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm của thế hệ hôm nay - không chỉ là kế thừa mà còn là đổi mới, không chỉ là bảo tồn mà còn phải phát triển, vươn tầm quốc tế.
Tôi đặc biệt trân trọng và khắc ghi chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Tô Lâm trong một phát biểu gần đây. Tổng Bí thư khẳng định: “Đào tạo âm nhạc là một trong những trụ cột bền vững của nền văn hóa dân tộc, vừa gìn giữ bản sắc, vừa khơi dậy khát vọng sáng tạo và hội nhập”. Câu nói ấy chính là định hướng chiến lược để Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tiếp tục khẳng định sứ mệnh của mình trong giai đoạn mới là nơi đào tạo nghệ sĩ và nhà sư phạm âm nhạc đỉnh cao, nơi phát triển các công trình nghiên cứu về âm nhạc học, âm nhạc dân tộc và âm nhạc đương đại, là cánh cửa đưa âm nhạc Việt Nam vươn tới những chân trời mới của nghệ thuật thế giới.
Với vai trò mới, tôi mong muốn và nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo và giảng viên Học viện: Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, lấy tài năng và phẩm chất nghệ thuật làm trung tâm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập học thuật; phát huy vai trò của Học viện trong phát triển công nghiệp văn hóa, trong đời sống âm nhạc đương đại của đất nước. Chúng tôi sẽ không ngừng đổi mới để giữ vững Học viện như một biểu tượng của tinh hoa âm nhạc Việt Nam, đồng thời là nơi khơi nguồn sáng tạo và phát triển bền vững trong thời đại chuyển mình mạnh mẽ của nghệ thuật và công nghệ.
Sự nghiệp đào tạo âm nhạc là một hành trình dài và thấm đẫm lý tưởng. Tôi hiểu rằng trách nhiệm trên vai mình không nhỏ. Nhưng tôi tin tưởng rằng, với truyền thống tốt đẹp của Học viện, với sự đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, nghệ sĩ, và với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chúng ta sẽ cùng nhau đưa Học viện bước vào một giai đoạn phát triển mới: vững vàng, bản sắc, hiện đại và hội nhập”.
* Tại buổi lễ, các tiết mục xuất sắc đã được các giảng viên của Học viện biểu diễn:
Giao hưởng thơ “Die Moldau” trích từ tổ khúc giao hưởng “Tổ quốc tôi” chuyển soạn cho 2 piano, 8 tay của Gd Bedrich Smetana; chuyển soạn Julia Schiegnitz. Biểu diễn: TS. Đào Trọng Tuyên, TS. Nguyễn Hoàng Phương, TS. Trần Viết Bảo, PGS.TS Nguyễn Huy Phương
Trích đoạn trong Tổ khúc “Holberg” của Edward Grieg. Biểu diễn: Dàn thính phòng Khoa Dây
Khoa Jazz với 2 tác phẩm: “Black Classical Music” của Yussef Dayes, “Skip Step” của Nate Smith. Biểu diễn: sinh viên Lương Quang Vinh (Drums) tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành gõ Jazz năm 2025 và band nhạc. Cùng các nghệ sĩ Souhail Martah (Percussion), Ming Lee (Piano), Hoàng Hải Bằng (Bass) - giảng viên chuyên ngành bass khoa Jazz, Bùi Hoang An (Sax), Đỗ Minh Hải (Guitar)
“Tiếng Việt”, sáng tác: nhạc sĩ Lê Tâm, lời thơ: Lưu Quang Vũ, biểu diễn: giảng viên Lê Anh Dũng
“Tình đất”, sáng tác: nhạc sĩ Tuấn Phương, biểu diễn: Trưởng khoa Thanh nhạc - NSƯT Tân Nhàn
“Tiếng đàn bầu”, sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc, lời thơ: Lữ Giang, biểu diễn: giảng viên Trọng Tấn
“Một thoáng Tây Hồ”, sáng tác: nhạc sĩ Phó Đức Phương, biểu diễn: giảng viên Anh Thơ
“Trống hội” hòa tấu Dàn nhạc Dân tộc, chỉ huy: NSND Phạm Ngọc Khôi
* TS.NSND Đỗ Quốc Hưng sinh năm 1970 tại Đông Anh (Hà Nội), bước chân vào Nhạc viện Hà Nội – tiền thân của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - từ năm 1991. Từ bậc trung cấp đến đại học, sau đại học và rồi bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ âm nhạc tại chính ngôi trường này, anh đã dành trọn hơn 3 thập kỷ học tập, giảng dạy, biểu diễn và cống hiến cho cái nôi đào tạo âm nhạc lớn nhất nước ta.
Là một trong những giọng nam trầm (bass) hàng đầu Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng giành giải Nhất cuộc thi Hát thính phòng - nhạc kịch toàn quốc năm 2000, nhận Cúp Vàng Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2004 và có nhiều trải nghiệm biểu diễn quốc tế tại Đức, Triều Tiên, Nga… Anh từng được mời ở lại làm nghệ sĩ Nhà hát Opera Hannover (Đức) sau khi tập huấn và biểu diễn tại đây vào năm 1998, nhưng đã lựa chọn quay về Việt Nam để tiếp tục sự nghiệp giảng dạy và cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.
Không chỉ dừng lại ở biểu diễn, NSND Đỗ Quốc Hưng còn đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu khoa học. Cuốn sách “Đào tạo ca sĩ opera tại Việt Nam” - kết quả công trình nghiên cứu được xuất bản từ luận án tiến sĩ của anh - là một trong những tài liệu học thuật quý hiếm trong lĩnh vực này tại Việt Nam. Trong công trình, anh đề xuất nhiều phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật hát cổ điển châu Âu với yếu tố âm nhạc dân tộc như chèo, ca trù - điều mà anh đã tâm huyết nghiên cứu, thực hành và giảng dạy trong suốt nhiều năm qua.
Trước khi trở thành Phó Giám đốc và nay là Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, NSND Đỗ Quốc Hưng từng đảm nhiệm cương vị Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm khoa Thanh nhạc - một trong những khoa mũi nhọn của Học viện. Dưới sự lãnh đạo của anh, khoa Thanh nhạc đã có sự phát triển vượt bậc về chất lượng chuyên môn, đội ngũ giảng viên cũng như quy mô đào tạo. Hiện nay, khoa có 6 giảng viên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ, cùng nhiều NSƯT – trong đó không ít người từng là học trò của anh. Nhiều học trò của NSND Đỗ Quốc Hưng nay đã thành danh, như NSƯT Hoàng Tùng, NSƯT Trường Bắc, ca sĩ Quang Hà, Nguyễn Trần Trung Quân…
* Một số hình ảnh của TS.NSND Đỗ Quốc Hưng bên đồng nghiệp, bạn bè và gia đình tại buổi lễ nhậm chức:
Bên các đồng nghiệp
Hội đồng Trường chúc mừng
NSND Đỗ Quốc Hưng với mẹ và em trai
NSND Trần Hiếu - người thầy từng dìu dắt NSND Đỗ Quốc Hưng