Tác giả: Viện Âm Nhạc

Lý luận phê bình âm nhạc là một mảng không thể thiếu trong sự phát triển của một nền âm nhạc chuyên nghiệp. Việc công bố những thành quả của ngành lý luận âm nhạc ra đời sống xã hội dưới mọi hình thức, trong đó có xuất bản sách là một trong những hoạt động có tính chiến lược mà Viện Âm nhạc đã cố gắng thực hiện trong nhiều năm kể từ khi thành lập.
Nhân kỷ niệm “sinh nhật” lần thứ 75 (1950-2025), Viện Âm nhạc cho ra mắt ấn phẩm Nhà phê bình âm nhạc, anh muốn gì?(tập 3, 2025) - cuốn sách thứ 3 nối tiếp hai cuốn sách mà Viện Âm nhạc đã xuất bản trước đây của nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu: Nhà phê bình âm nhạc, anh là ai? (tập 1, 2008) và Nhà phê bình âm nhạc, anh ở đâu? (tập 2, 2018).
Đây là bộ sách tập hợp các bài viết lý luận phê bình của tác giả Nguyễn Thị Minh Châu về các lĩnh vực, các vấn đề khác nhau thuộc nền âm nhạc Việt Nam. Các bài viết như những mảnh ghép tạo nên một bức tranh tương đối tổng thể về âm nhạc nước nhà trong hành trình nhiều năm qua. Không chỉ đơn thuần là những trang viết lý luận phê bình âm nhạc vừa có chiều sâu khoa học vừa có sự gần gũi mang tính thực tiễn, bộ sách còn là nơi chia sẻ, trao truyền những kinh nghiệm của một nhà lý luận thực hành lâu năm trong lĩnh vực phê bình tới các cây bút trẻ hiện nay, là nguồn tài liệu tham khảo rất có giá trị cho việc xây dựng và hoàn thiện giáo trình đào tạo chuyên ngành phê bình âm nhạc Việt Nam.
Với tình hình hiện nay khi mà tiếng nói lý luận phê bình trong sinh hoạt âm nhạc đại chúng chưa đạt được hiệu quả xã hội cần có, cuốn sách Nhà phê bình âm nhạc, anh muốn gì? cùng với hai “người anh em” của nó sẽ là món quà dữ liệu đáng quý cho giới nghiên cứu phê bình âm nhạc cũng như các độc giả trong và ngoài ngành âm nhạc thuộc các lĩnh vực khác như sáng tác, biểu diễn, đào tạo, truyền thông, quản lý văn hóa nghệ thuật…
Viện Âm nhạc xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc cuốn sách Nhà phê bình âm nhạc, anh muốn gì? của nhà nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Châu.
Viện Âm nhạc

“Mấy chục năm trước tôi cứ loay hoay với câu hỏi: Nhà phê bình âm nhạc, anh là ai? để khẳng định những gì cần có trong cái nghiệp với tôi khi ấy còn chưa hết mung lung.
Cách đây mươi năm tôi vẫn còn tự vấn: Nhà phê bình âm nhạc, anh ở đâu? để nhìn lại chỗ đứng thực tại của người hành nghề và vị trí lẽ ra cần có của nhà phê bình âm nhạc đúng nghĩa.
Nay dù chẳng ai còn ngây thơ trông đợi vào điều ước cổ tích, thì tôi vẫn ngoan cố thử lần nữa làm như được ông Bụt hay Thần đèn hỏi han: Nhà phê bình âm nhạc, anh muốn gì? để bày tỏ những mong muốn của người nhiều năm lặn ngụp trong cái nghề nhọc nhằn này.
Vậy nhà phê bình âm nhạc muốn gì đây?
Đâu có nhiều! Tóm gọn mấy cái "muốn" suốt mấy thập kỷ nay vẫn thế này: điều kiện làm nghề, sống được trong nghề, có nhiều bạn nghề.
Giản đơn vậy thôi mà sao đụng chạm đến quá nhiều thứ…”
Nguyễn Thị Minh Châu
(Trích Phê bình âm nhạc: mong muốn của người làm nghề)