Tác giả: Thanh Nhã

Sáng 18 tháng 8 năm 2026, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI (2026-2031) đã diễn ra phiên họp chính thức và Lễ bế mạc trọng thể.
Đến dự và chỉ đạo Đại hội có: Đồng chí Cao Xuân Thạo - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Ngô Văn Cương - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; PGS.TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; TS Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ/ Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Tiến Đạo - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Phi Chính phủ, Bộ Nội vụ; TS Lê Trọng Nin - Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đồng chí Trần Công Thuận - Phó Trưởng ban Công tác Hội quần chúng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đại biểu lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Ban Tổ Chức Trung ương; Cục An ninh Chính trị, Bộ Công an; đại biểu lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra, Cục Tài chính – kế hoạch cơ quan Văn phòng Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.
Đại diện lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương; Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Huế; Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương; Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam; Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam; Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam; Đoàn Nghi Lễ Quân đội; Đoàn Văn công Bộ đội Biên phòng; Đoàn Văn Công Quân khu I; Đoàn Văn công Quân khu II; Đoàn Văn công Phòng không-Không quân.
Các Đại biểu khách mời, các nhà tài trợ: TS, giảng viên Nguyễn Bích Hồng - Phó Chủ nhiệm Khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đại diện Công Ty Cổ Phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum K5; GS.TS đanh dự Trần Văn Mười - Kỷ Lục Gia Thế Giới; ông Hồ Văn Trí - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần IMG Phước Đông; ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hội Nhạc cổ điển Việt Nam; ông Hoàng Văn Bình - Phó Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam; nhà báo Vũ Minh Lý - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường; Đại diện Tạp chí thế giới di sản…

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội:
“Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đời sống âm nhạc nước nhà.
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng toàn thể các nhạc sĩ, nghệ sĩ, hội viên đã về dự Đại hội.
Sự hiện diện đông đủ của các thế hệ nhạc sĩ hôm nay thể hiện tình cảm, trách nhiệm và niềm tin đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.
Với lòng thành kính, biết ơn và tự hào về các thế hệ nhạc sĩ tiền bối, chúng ta nhớ về ngày đầu thành lập Hội, khi đó chỉ với hơn 50 nhạc sĩ – nghệ sĩ từ chiến khu và Hà Nội đã tập hợp trong một tổ chức chính trị - xã hội – nghề nghiệp do Đảng thành lập và lãnh đạo. Trải qua gần bẩy thập kỷ đồng hành cùng dân tộc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã quy tụ nhiều thế hệ tài năng, đóng góp những tác phẩm có giá trị vào kho tàng văn hóa nghệ thuật của đất nước. Âm nhạc Việt Nam đã đi cùng những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước; đồng hành với công cuộc xây dựng, đổi mới và hội nhập; đồng thời phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm và khát vọng của nhân dân.
Những thành quả đó là kết tinh từ tài năng, tâm huyết và trách nhiệm xã hội của nhiều thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ. Chúng ta trân trọng những đóng góp của các thế hệ đi trước và càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình đối với hôm nay và mai sau.
Dưới ánh sáng Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 33/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển văn hóa.
Trong giai đoạn phát triển mới của Đất nước, trước những cơ hội và thách thức của thời đại số, của quá trình hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, đời sống âm nhạc đang có những chuyển biến sâu sắc.
Điều đó đặt ra cho Hội Nhạc sĩ Việt Nam những nhiệm vụ mới: khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm, bảo tồn và phát huy bản sắc âm nhạc dân tộc, chăm lo đời sống nghề nghiệp của hội viên, đồng thời mở rộng giao lưu và đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Là Tổ chức Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam nguyện dương cao ngọn cờ Đoàn kết sáng tạo như chính biểu tượng Ngày Âm nhạc Việt Nam mùng 3 tháng 9 hàng năm là hình ảnh Bác Hồ bắt nhịp Bài ca kết đoàn. Chúng ta cần tạo dựng một môi trường nghệ thuật dân chủ, chuyên nghiệp và giàu sức cốn hiến; tôn trọng những tìm tòi mới đồng thời giữ gìn những giá trị tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.
Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam xác định chủ đề chính của Đại hội là “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo – Phát triển. Tiếp tục xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đồng chí Ngô Văn Cương - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội:
“Hôm nay, tôi rất vui mừng được thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Hội Nhạc sĩ Việt Nam – một sự kiện quan trọng của giới âm nhạc nước nhà.
Trước hết, xin gửi tới các đồng chí đại biểu, các nhạc sĩ, nghệ sĩ, các nhà lý luận, phê bình và đào tạo âm nhạc, các thế hệ hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và sáng tạo không ngừng.
Tôi xin cũng chúc mừng những đại biểu đã được Đại hội bầu vào Ban Chấp hành và những chức danh Lãnh đạo của Hội nhạc sĩ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tôi bày tỏ sự nhất trí cao đối với những phân tích, đánh giá về tình hình âm nhạc, về những hạn chế trong các mặt công tác của Hội cũng như phương hướng, nhiệm vụ đề ra trong văn kiện Đại hội.
Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển của đất nước, âm nhạc Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, phản ánh chân thực đời sống, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin và bồi đắp những giá trị tốt đẹp trong tâm hồn con người Việt Nam.
Từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay, biết bao ca khúc, tác phẩm khí nhạc và công trình lý luận âm nhạc đã trở thành một phần ký ức, tình cảm trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Chúng ta tự hào khi có những tác phẩm âm nhạc bất hủ đã trở thành di sản văn hóa dân tộc trên bước đường tạo dựng văn hóa, văn hiến, gìn giữ nền độc lập - tự do của Tổ quốc. Chúng ta cũng thấy vai trò và trọng trách của mình trong việc tiếp nối lịch sử, tiếp bước các thế hệ hoạt động văn hóa, đưa hoạt động âm nhạc giàu bản sắc dân tộc đi liền với nhịp bước của thời đại, gắn bó với nhân dân, tham gia vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước bền vững. Những đóng góp đó thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm xã hội và sức sáng tạo của đội ngũ các thế hệ lãnh đạo, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
Đây cũng là một trong những phương diện quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp, đoàn kết đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức và các tầng lớp nhân dân kiên định đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và đất nước ta đã lựa chọn.
Tôi đánh giá cao những kết quả mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hội đã có nhiều hoạt động sáng tác, biểu diễn, nghiên cứu, lý luận, đào tạo và quảng bá âm nhạc; đồng thời tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội, các sự kiện lớn của đất nước.
Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với văn học, nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng ngày càng cao. Âm nhạc không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức của nhân dân mà còn góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa những giá trị nhân văn và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Trong thời gian tới, tôi đề nghị Hội Nhạc sĩ Việt Nam quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của âm nhạc cách mạng Việt Nam, khuyến khích các nhạc sĩ sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh sinh động công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, những thành tựu của đất nước và đời sống của nhân dân.
Hai là, lấy chất lượng nghệ thuật và giá trị nhân văn làm nền tảng, đồng thời mạnh dạn đổi mới tư duy sáng tác, phương thức hoạt động, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để đưa âm nhạc Việt Nam đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Ba là, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện cho các tài năng âm nhạc trẻ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài đối với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Cần tạo môi trường để các thế hệ nhạc sĩ kế tiếp vừa kế thừa những giá trị truyền thống, vừa có không gian sáng tạo, hội nhập với đời sống âm nhạc khu vực và thế giới.
Bốn là, tăng cường sự gắn bó giữa Hội với nhân dân. Những sáng tác hay phải bắt nguồn từ cuộc sống, từ tình yêu quê hương, đất nước, từ những con người bình dị và những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Âm nhạc cần góp phần kết nối con người, tăng cường đồng thuận xã hội và làm cho đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng phong phú.
Năm là, chủ động phát huy vai trò phản biện xã hội, tư vấn cho các cơ quan quản lý về văn hóa, phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo chí, truyền thông để góp phần định hướng thẩm mỹ đúng đắn cho công chúng, khán thính giả trên các phương tiện thông tin đại chúng và trong đời sống âm nhạc của đất nước.
Sáu là, tích cực triển khai công tác chuyển đổi số và đổi mới phương thức tiếp cận công chúng, làm chủ công nghệ, coi đó là động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam trong giai đoạn mới, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số đồng bộ phục vụ hoạt động, lưu trữ, nghiên cứu, đào tạo, quảng bá và hợp tác quốc tế.
Bẩy là, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân thông qua con đường âm nhạc nâng cao hình ảnh, sức hấp dẫn của con người và đất nước Việt Nam; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc.
Tám là, tiếp tục nâng cao vai trò của Hội trong đời sống văn hóa, nghệ thuật và trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng và mong muốn phát huy hơn nữa sự đóng góp của đội ngũ hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào sự nghiệp xây dựng đất nước.
Tôi cũng mong muốn Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các cơ quan, tổ chức liên quan để tổ chức nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa xã hội sâu sắc, hướng về cơ sở, hướng tới nhân dân và góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.
Đại hội lần thứ XI là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường đã qua, đồng thời xác định những định hướng quan trọng cho một giai đoạn phát triển mới của Hội.
Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống gần 70 năm xây dựng và trưởng thành, với đội ngũ hội viên giàu tâm huyết, tài năng và trách nhiệm, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; có thêm nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, có sức sống lâu bền trong lòng nhân dân.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn trân trọng, đồng hành và tạo điều kiện để đội ngũ văn nghệ sĩ nói chung, các nhạc sĩ nói riêng phát huy tài năng, trí tuệ và trách nhiệm của mình đối với đất nước.
Xin chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Nhạc sĩ Việt Nam thành công tốt đẹp.
Chúc các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, các nhạc sĩ, nghệ sĩ cùng toàn thể hội viên mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều sáng tạo mới.
Chúc nền âm nhạc Việt Nam ngày càng phát triển, có nhiều tác phẩm lớn, giàu bản sắc dân tộc, có sức lan tỏa trong đời sống nhân dân và vươn ra thế giới!”.

PGS.TS.NS Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội:
“Trước hết, thay mặt Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các văn nghệ sĩ cả nước, tôi nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nhạc sĩ Việt Nam làn thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Xin gửi tới các bạn lời chúc tốt đẹp cùng những tình cảm quý mến và chân thành nhất.
Nhìn lại chặng đường 5 năm vừa qua, tôi vui mừng nhận thấy hoạt động của Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn bám sát vào những đòi hỏi của đời sống chính trị xã hội đất nước. Các nhạc sĩ đã luôn đồng hành cùng dân tộc, nhiều tác phẩm âm nhạc nhạy bén trong phản ánh các đề tài nóng hổi của cuộc sống như “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; về những năm tháng đấu tranh hào hùng giành lại độc lập tự do cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước… ngay trong những ngày tháng đất nước chống dịch covid – 19, Hội đã huy động đông đảo hội viên kịp thời vào cuộc bằng những tác phẩm âm nhạc có chất lượng nghệ thuật tốt của mình để chia sẻ với những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch.
Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã kiên trì tổ chức các hoạt động của mình trên phương châm đề cao tính chuyên nghiệp, hướng tới những giá trị cốt lõi, Chân – Thiện – Mỹ của nghệ thuật âm nhạc như Vị danh nhân văn hóa thế giới - Nguyễn Trãi đã nói: “Thái bình là gốc của nhạc, thanh âm là văn của nhạc”. Hội cũng đã nỗ lực, tranh thủ nhiều nguồn lực tổ chức nhiều chương trình, công trình âm nhạc có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao như các vở nhạc kịch mang tính kinh điển Việt Nam hay các buổi hòa nhạc được đầu tư hàm lượng trí tuệ và nghệ thuật sâu sắc.
Cùng với việc chăm lo hoạt động nghệ thuật trong nước, Hội đã chủ động mở rộng hợp tác văn hóa với các nước, thực hiện đa dạng các hình thức văn hóa đối ngoại, đưa các quan hệ quốc tế về văn hóa âm nhạc đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực; tiếp nhận có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới, làm phong phú thêm văn hóa dân tộc, mở ra những khả năng mới để âm nhạc chuyên nghiệp Việt Nam hội nhập với âm nhạc các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong các hoạt động đối ngoại diễn ra suốt khóa IX, tiêu biểu là các Festival quốc tế Âm nhạc mới lần thứ IV năm 2025 hay chương trình hòa nhạc Giao hưởng hữu nghị Việt – Trung là biểu hiện sinh động về sự hòa nhập bình đẳng, cùng phát triển của các quốc gia Á – Âu và các khu vực khác trên thế giới.
Nhân dịp này tôi cũng muốn trao đổi với các nhạc sĩ một số vấn đề cần quan tâm trong hoạt động của mình những năm tiếp theo.
1. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong âm nhạc.
Theo suốt chiều dài lịch sử, ông cha ta đã dày công sáng tạo nên một nền văn hóa âm nhạc truyền thống phong phú, độc đáo và mang những đặc trưng riêng nhưng thống nhất trong đa dạng giữa các vùng miền và 54 dân tộc người anh em chung sống trên lãnh thổ Việt Nam. Âm nhạc là phương tiện chuyển tải nội dung giáo dục tình cảm, đạo đức, là phương tiện để thể hiện tình cảm, cốt cách con người Việt Nam. Mỗi giai điệu âm nhạc của những bài dân ca, những âm thanh của nhạc cụ dân tộc đều thể hiện cái hồn cốt của mỗi dân tộc, được ông cha ta hun đúc, gửi gắm và lưu truyền từ đời này qua đời khác. Có thể nói, âm nhạc truyền thống Việt Nam như một phần không thể thiếu trong đời sống của mỗi người dân đất Việt, góp phần làm nên con người với đặc tính và đặc trưng riêng của văn hóa Việt Nam.
Khai thác, phát huy giá trị, bản sắc văn hóa của cha ông vừa là đề cao giá trị văn hóa của mình, vừa là khẳng định vị thế âm nhạc, căn cước nghệ thuật của chúng ta trong bước đường hội nhập với thế giới.
2. Phát triển nền âm nhạc cân đối, hài hòa
Nền âm nhạc của chúng ta trong suốt gần một thế kỷ qua đã có nhiều đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp cách mạng. Nhiều tác phẩm bất hủ, nhiều ca khúc có giá trị xã hội và nghệ thuật cao, tiếp thêm nhiều sức mạnh tinh thần cho đồng bào và chiến sĩ cả nước trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước. Cùng với việc chú trọng tới lĩnh vực ca khúc, thế mạnh truyền thống của nền âm nhạc nước nhà, giới âm nhạc Việt Nam cần tiếp tục xây dựng một nền âm nhạc tiên tiến, chuyên nghiệp, phấn đấu có những tác phẩm đỉnh cao thuộc các thể loại nhạc kịch, vũ kịch, giao hưởng, hợp xướng, khuyến khích nhạc sĩ trẻ tìm tòi sáng tạo ra nhiều sản phẩm âm nhạc mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của giới trẻ, hội nhập với thị trường âm nhạc thế giới. Xây dựng một nền âm nhạc cân đối, hài hòa giữa thanh nhạc và khí nhạc. Trước mắt, trong nhiệm kỳ mới cần tập trung sáng tạo để có những tác phẩm, chương trình có tính khái quát cao về tư tưởng và nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Đảng công sản Việt Nam (1930 – 2030).
3. Dòng nhạc chính thống trước trào lưu nhạc thị trường
Chúng ta đều biết hiện nay con số ca khúc "tiêu thụ" trên thị trường rất lớn nhưng trên thị trường đó rất khó để tìm ra những bài hát hay. Người ta gọi đó là nhạc thị trường với những bài hát ít mang tính tư tưởng, nghệ thuật, đề tài loanh quang nội dung nhàm chán, ca từ sáo rỗng, nó chỉ đáp ứng cho bộ phận khán giả ưa hưởng thụ hời hợt, xa rời lý tưởng Chân – Thiện – Mỹ. Tôi mong rằng Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ tới cần có nhiều tiếng nói mạnh mẽ hơn với hiện tượng này, cần có nhiều đầu tư, hoạt động hơn với dòng nhạc chính thống, chuyên nghiệp, bác học, Từ đó, công chúng yêu nghệ thuật cũng sẽ được thụ hưởng, được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục âm nhạc lành mạnh, nhân ái và hướng thiện thì tự thân mỗi người đều là bộ lọc tốt trước những nhiễu nhương lẫn lộn thật - giả, hay - dở, đẹp - xấu, để từ đó hình thành người biết cảm thụ cũng như người sáng tác và biểu diễn âm nhạc chân chính. Và như vậy góp phần dẫn dắt con thuyền âm nhạc đất nước đi đúng hướng trong sứ mệnh bồi đắp thẩm mỹ âm nhạc trong sáng, lành mạnh, sâu sắc với công chúng hiện nay.
4. Phát triển Đội ngũ & Đổi mới Hoạt động Hội
Trong không gian âm nhạc ngày càng mở rộng của Xã hội hiện nay cần đặc biệt quan tâm đến việc phát hiện, bồi dưỡng, hỗ trợ các tài năng âm nhạc trẻ đang có nhiều lợi thế cập nhật kiến thức trong môi trường không gian mạng. Giúp cho thế hệ trẻ phát triển vững chắc trên nền giá trị truyền thống văn hóa dân tộc. Hội cần phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất của tổ chức hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Chú trọng đổi mới phương thức hoạt động của Hội theo hướng linh hoạt, chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ số trong sáng tạo, lưu trữ và phổ biến âm nhạc, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và đời sống tinh thần của lực lượng hội viên.
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống vẻ vang, tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo dồi dào, Ban Chấp hành khóa XI cùng toàn thể hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công mới, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
Chúc các vị đại biểu, các nhạc sĩ hội viên dồi dào sức khỏe và giàu sức sáng tạo”.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành, công bố Thông báo Số 1 Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026 – 2031:
Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành nhiệm kỳ XI diễn ra chiều ngày 17 tháng 8 năm 2026. Dự và chỉ đạo Hội nghị có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; TS Trần Thị Phương Lan – Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện lãnh đạo Cục an ninh chính trị nội bộ, Bộ Công An, giám sát phiên bầu cử các chức danh: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra.
Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành khóa XI đã bầu Ban Thường vụ khóa XI gồm 7 nhạc sĩ:
1. Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh (Hà Nội).
2. Nhạc sĩ, NSND Phạm Ngọc Khôi (Hà Nội).
3. Nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn (TP Hồ Chí Minh).
4. PGS,TS, Nhạc sĩ Nguyễn Huy Phương (Hà Nội).
5. Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn (Hà Nội).
6. NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy (Thành phố Hồ Chí Minh).
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất, khóa XI đã bầu các Phó Chủ tịch gồm:
1. Nhạc sĩ NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Chuyên trách.
2. Nhạc sĩ, NSƯT Đinh Trung Cẩn - Phó Chủ tịch không Chuyên trách.
3. PGS,TS Nguyễn Huy Phương - Phó Chủ tịch không Chuyên trách.
4. Đại tá, nhạc sĩ Hồ Trọng Tuấn - Phó Chủ tịch không Chuyên trách.

Ban Chấp hành đã đồng thuận 100 % bầu Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất khóa XI đã bầu 5 đồng chí vào Ban Kiểm tra Hội Nhạc sĩ Việt Nam khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
1. Nhạc sĩ Đinh Công Thuận (Hà Nội).
2. Lê Quang Vy (Thành phố Hồ Chí Minh).
3. Nhạc sĩ Ngô Sỹ Tùng (Hà Giang).
4. Nhạc sĩ Nguyễn Xuân Linh Quốc (Bạc Liêu).
5. Nhạc sĩ Dương Tấn Bình (Đăk Lăk).

Bế mạc Đại hội, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI, thay mặt Ban Chấp hành mới, phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội, trước sự chứng kiến của các đồng chí đại diện Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Bộ, Ngành… Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam nhiệm kỳ XI gồm 19 Ủy viên xin hứa trước Đại hội sẽ đoàn kết một lòng, phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ và sức sáng tạo của đội ngũ nhạc sĩ, nghệ sĩ, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhạc sĩ Việt Nam, xây dựng Hội của chúng ta không ngừng phát triển và đổi mới, góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu sức sống và có vị trí ngày càng xứng đáng trong đời sống văn hóa của đất nước.
Trong nhiệm kỳ X (2020 - 2025), Ban Chấp hành Hội là một tập thể đoàn kết, gắn bó, đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Hội, tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với nhiệm vụ, đóng góp nhiều ý tưởng, nội dung thiết thực trong việc đề ra các nội dung, nhiệm vụ hoạt động đa dạng phù hợp với đòi hỏi thực tiễn nền âm nhạc cũng như đặc thù của các chi hội và hội viên cả nước.
Chúng ta trân trọng những đóng góp xuất sắc và tâm huyết của các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa X, nay đã thôi không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành khóa XI.
- PGS.TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tich Hội đồng Nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Nhà Lý luận phê bình, Nhạc sĩ Nguyễn Thị Minh Châu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- Nhạc sĩ Lê Xuân Hoan, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhạc sĩ Việt Nam.
- Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyên Xuân Thủy, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- NSND Ngô Hoàng Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- PGS, TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam
- TS, NSƯT Nguyễn Thị Hải Phượng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Long - Trưởng Đoàn thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội

Các đại biểu chúc mừng Đại hội thành công tốt đẹp