Bế mạc Trại sáng tác Ca khúc về Tòa án Nhân dân

09:55 AM, Thứ ba, 04/06/2024
188

Tác giả: Thanh Nhã

 

Chiều 1/6/2024, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã phối hợp với Văn phòng Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Bế mạc Trại sáng tác Ca khúc về Tòa án Nhân dân.

 

 

Dự bế mạc trại có: đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Trí Tuệ – Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Tiến – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Dương Văn Thăng – Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; đồng chí Phạm Quốc Hưng – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh; Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Quảng Ninh; Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh…

 

 

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Chủ tịch Hội; NSND Phạm Ngọc Khôi – Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận – Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; lãnh đạo các Ban chuyên môn của Hội, cùng các nhạc sĩ tham dự trại thuộc các Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam khu vực phía Bắc và Đồng bằng sông Cửu Long…

 

Trại sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân được diễn ra từ ngày 25/5 đến 1/6/2024, tại Trung tâm Đào tạo tài năng trẻ và sáng tác, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là một trại sáng tác chuyên sâu hơn và tìm hiểu sâu hơn nữa, phản ánh được tâm tư nguyện vọng của những người công tác trong ngành tòa án và cũng là tâm tư của người dân. Sáng tác ca khúc về Tòa án nhân dân là một chủ đề khó viết, đề tài này không những nói về thành tích của ngành Tòa án mà còn phải nói đến con người là chủ thể, những hy sinh thầm lặng, những cảm xúc khi phải đối mặt của những người thẩm phán. Đối với đề tài này vừa là thử thách, vừa là động lực và chính là cảm xúc để cho các nhạc sĩ thể hiện tài năng của mình để có được những tác phẩm chất lượng tốt.

 

Được sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao, sự giúp đỡ tạo điều kiện của địa phương, trong thời gian dự Trại, các nhạc sĩ được tham quan và sáng tác tại thành phố Móng Cái 2 ngày, và được sự đón tiếp nồng nhiệt của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, để có thêm chất liệu sáng tác tác phẩm có giá trị. Về mặt chuyên môn, các nhạc sĩ đã khai thác các góc nhìn của tòa án, tập trung sáng tạo các tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, có sự đầu tư trong cách viết, bút pháp tinh tế.

 

Trại sáng tác đã gặt hái được những thành công nhất định, qua chuyến đi thực tế tại thành phố Móng Cái, các nhạc sĩ đã được đi trải nghiệm tại Sa Vỹ, Trà Cổ, thăm cửa khẩu quốc tế Móng Cái và những danh lam, thắng cảnh hùng vỹ của vùng biên cương của Tổ quốc, đã tạo cảm hứng cho các nhạc sĩ cho ra đời những tác phẩm có chất lượng tốt, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN,  hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Tòa án nhân dân (13/9/1945 – 13/9/2025).

 

Kết thúc Trại, Ban tổ chức đã nghiệm thu được 23 tác phẩm ca khúc của các nhạc sĩ dự trại đợt này. Đây cũng là sự cố gắng để các tác phẩm lột tả chuyên đề về tòa án nhân dân; nói lên cuộc sống, ngành nghề vất vả của những người làm việc trong hệ thống cán cân công lý, những đóng góp của hệ thống Tòa án nhân dân, cán bộ Tòa án trong đời sống và trong quá trình xét xử, thực hiện xứ mệnh thiêng liêng là bảo vệ công lý, công bằng xã hội, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức, cá nhân.

 

 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, phát biểu tổng kết, đánh giá:

 

“Để có được những tác phẩm âm nhạc về Tòa án nhân dân, ở đây ngoài tài năng lao động của bản thân mỗi nhạc sĩ thì còn là sự tích lũy về thực tế kinh nghiệm và sự tiếp cận với lịch sử truyền thống của ngành tòa án với sự tôn trọng, trang nghiêm, nhưng thực tế qua đợt sáng tác lần này, chúng tôi với tư cách là những nhà thẩm định chuyên môn thì thấy được giữa các nhạc sĩ và những người làm ngành Tòa án, có sự chia sẻ cảm thông và có sự rung động với đề tài, đối tượng, với ngành là nòng cốt của Đảng và Nhà nước để giữ gìn kỷ cương phép nước, giữ gìn cuộc sống bình yên cho mỗi người dân, cho mỗi gia đình và cho cả xã hội. Các nhạc sĩ, ca sĩ, trong một thời gian ngắn đã cố gắng vượt lên chính mình, vượt lên cả những nỗi băn khoăn khi mà chúng ta tiếp cận với đề tài rất khó, rất mới, phong phú…

 

10 tác phẩm được biểu diễn báo cáo hôm nay mới chỉ là một phần của 23 tác phẩm mà trại sáng tác thu được, và còn nhiều tác phẩm nữa về đề tài tòa án nhân dân đã được phát động rộng khắp trên toàn quốc. Hy vọng số lượng sẽ tăng lên, chắc chắn sẽ có những bài vượt trội, có nhiều hình tượng, những ca khúc trữ tình, chứa đựng những tâm tư tình cảm, đi vào lòng người, có thể phổ biến rộng rãi…”.

 

 

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao phát biểu, đánh giá:

 

“Trại sáng tác đã rất thành công, với tư cách là người thưởng thức, tất cả các tác phẩm đều tuyệt vời, các nhạc sĩ bằng tài năng và tình cảm của mình với đời, với người và với tóa án, với tấm lòng sẻ chia, các nhạc sĩ đã nói hộ chúng tôi những nỗi niềm làm cho chúng tôi tự hào hơn về lĩnh vực của mình, yêu hơn nghề thẩm phán, nhìn thấy ở trong đó trách nhiệm hơn đối với sự nghiệp và trách nhiệm trước những số phận; các bản nhạc, lời ca rất sâu lắng, tự sự, bay bổng, hào hùng, cảm xúc dâng trào…

 

Cám ơn những nhạc sĩ về những đóng góp rất lớn cho ngành tòa án. Hy vọng tất cả những tác phẩm thu được trong trại sáng tác này cũng sẽ được các ca sĩ hát trên các sân khấu, và các cán bộ, nhân viên ngành tóa án cũng sẽ hát mãi để lan tỏa cho người dân hiểu thêm về công việc của ngành tòa án nhân dân…”.

 

10 tác phẩm xuất sắc được dàn dựng và biểu diễn bế mạc trại:

 

Cán cân công lý, nhạc và lời: Bá Môn, biểu diễn: Tốp ca nam nhóm Army Star Trường Đại học VHNT Quân đội

 

Tâm tình người thẩm phán trẻ, nhạc và lời: Xuân Nhật, biểu diễn; Nhật Huyền

 

Chọn phía bình minh, thơ: Lữ Mai, nhạc: Vũ Thiết, biểu diễn: Dương Đức

 

Sáng một niềm tin, thơ: Nguyễn Quốc Hưng, nhạc: Duy Thái, biểu diễn: Tốp ca nam, nữ, Trường Đại học VHNT Quân đội

 

Nỗi lòng của con, thơ: Nguyễn Thị Nga, nhạc: Bá Quảng, biểu diễn: Minh Vương

 

Tình yêu người thẩm phán, nhạc và lời: Huyền Ngọc, biểu diễn: Hạ Lan

 

Vượt lên tất cả, nhạc và lời: Chính Nghĩa, biểu diễn: Tốp ca nam nhóm Army Star Trường Đại học VHNT Quân đội

 

Ngọc lửa niềm tin, thơ: Phạm Tuấn, nhạc: Xuân Bình, biểu diễn: Trịnh Văn Núi

 

Trái tim người thẩm phán, nhạc và lời: Lê Thống Nhất, biểu diễn: Hồng Sơn

 

Mặt trời công lý, nhạc và lời: Đức Tân, biểu diễn: Tốp ca nam nhóm Army Star Trường Đại học VHNT Quân đội

 

Một số hình ảnh khai mạc trại:

 

Nhạc sĩ Bùi Bá Quảng – Trưởng trại sáng tác, trao các tác phẩm cho lãnh đạo Tòa án nhân dân

 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân tặng sách “70 Ca khúc Điện Biên” cho đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

 

 

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều