Chương trình “Giai điệu Tổ quốc” vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu 50 năm đất nước thống nhất 

07:00 AM, Thứ sáu, 05/09/2025
230

Tác giả: Thanh Nhã

 

 

Tối 3 tháng 9 năm 2025, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Giai điệu Tổ quốc” chào mừng Ngày Âm nhạc Việt Nam lần thứ XVI (3/9/2010 – 3/9/2025), vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày Đất nước thống nhất; chào mừng 80 Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình được phát trực tiếp trên fanpage chính thức Hoinhacsi.vn của Hội Nhạc sĩ Việt Nam và MUCA của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

 

 

 

Đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, tặng hoa chúc mừng chương trình

 

Đến dự chương trình có: đồng chí Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thanh Lâm - Tổng Giám đốc Đài Tuyền hình Việt Nam; đồng chí Lê Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; TS Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan Đảng, các ban, bộ, ngành Trung ương; Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương…

Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội;  NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ; nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn - Tổng Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam; các nhạc sĩ trong Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hội; các tác giả, đại diện gia đình các tác giả của những tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, đông đảo các thế hệ nhạc sĩ, nghệ sĩ, công chúng của Thủ đô và các phóng viên báo đài đến dự và đưa tin chương trình.

 

 

 

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đã khẳng định những ý nghĩa sâu sắc:

“Hôm nay, trong mỗi chúng ta vẫn còn đang còn đầy ắp cảm xúc rạo rực, hào hùng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Trong hành trình 80 năm tự hào đó đất nước ta có Mùa Xuân 1975 là một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử đấu tranh cách mạng Việt Nam, sau bao năm bị chia cắt vì chiến tranh xâm lược của ngoại bang, ước vọng cháy bỏng của toàn dân đã trở thành hiện thực, từ đây non sông ta đã trở về một dải, đất nước Việt Nam thống nhất.

Kể từ thời điểm bài hát Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng của nhạc sĩ Phạm Tuyên được vang lên qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đúng vào ngày 30/4/1975, trong suốt 50 năm qua đã có hàng vạn ca khúc của các thế hệ nhạc sĩ Việt Nam viết về sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc ta: thống nhất đất nước, bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hôm nay đang bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bằng cảm xúc dâng trào và trái tim chân thực, các nhạc sĩ đã viết nên những tác phẩm phản ánh sinh động và phong phú cuộc sống của nhân dân ta sau những năm tháng chiến tranh, ca ngợi truyền thống anh hùng của dân tộc, ca ngợi quê hương đất nước đang từng ngày đổi mới, ca ngợi và biết ơn các anh hùng liệt sĩ, ca ngợi tình yêu lứa đôi…

Ngày Âm nhạc Việt Nam động viên chúng ta cùng phát huy các giá trị truyền thống và cách mạng của nền âm nhạc Việt Nam, phấn đấu sáng tạo nhiều tác phẩm âm nhạc hay, nhiều hoạt động âm nhạc có ý nghĩa phục vụ công chúng. Cùng các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và xây dựng và phát triển nền âm nhạc Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cùng với hành trình âm nhạc cách mạng gần một thế kỷ qua, tính từ bài hát Cùng nhau đi Hồng binh của nhạc sĩ Đinh Nhu vang lên từ năm 1930, Hội Nhạc sĩ Việt Nam luôn giữ vững truyền thống đồng hành cùng dân tộc, Ngày Âm nhạc Việt Nam là những ngày đồng hành cùng mùa thu Cách mạng Việt Nam”.

Chương trình nghệ thuật Giai điệu Tổ quốc vinh danh các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu trong 50 năm đất nước thống nhất. Chỉ đạo nội dung, chỉ đạo nghệ thuật và đạo diễn: Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh; Giám đốc âm nhạc: nhạc sĩ Vũ Đức Tân; kịch bản: nhạc sĩ Đinh Công Thuận, cùng với các nghệ sĩ, ca sĩ và khán giả hòa mình vào một không gian âm nhạc trang trọng, tự hào. Điều đó khẳng định tầm quan trọng và sứ mệnh của âm nhạc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng, cũng như trong đời sống xã hội:

 

 

Giai điệu Tổ quốc, nhạc và lời: Trần Tiến, biểu diễn: NSND Quốc Hưng cùng tốp ca nam nữ Đoàn Văn công Phòng Không Không Quân

 

 

 

Những bông hoa trong vườn Bác, nhạc và lời: Văn Dung, biểu diễn: Hiền Xuân và tốp thiếu nhi Câu lạc bộ “Sao Tuổi Thơ” 

 

 

 

Cung đàn mùa xuân, nhạc: Cao Việt Bách, phỏng thơ: Lưu Trọng Lư, biểu diễn: Khúc Xuân Đức

 

 

 

Duo Hương - Sơn (trích từ màn 1 Opera Lá Đỏ), nhạc và lời: Đỗ Hồng Quân, biểu diễn: Ngô Hương Diệp (Soprano) và Minh Tới (Tenor), đệm piano: Tác giả - nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân

 

 

 

Đất nước, nhạc: Phạm Minh Tuấn, ý thơ: Tạ Hữu Yên, biểu diễn: Lam Phong 

 

 

 

Tổ quốc gọi tên mình, nhạc: Đinh Trung Cẩn. Thơ: Nguyễn Phan Quế Mai, biểu diễn: NSND Quốc Hưng và tốp ca nam nữ Đoàn Văn công Phòng Không Không Quân

 

 

 

Tình đất đỏ Miền Đông, nhạc và lời: Trần Long Ẩn, biểu diễn: NSND Đức Long

 

 

 

Trị An âm vang mùa xuân, nhạc và lời: Tôn Thất Lập, biểu diễn: Mai Chi

 

 

 

Mái đình làng biển, nhạc và lời: Nguyễn Cường, biểu diễn: Hoàng Anh

 

 

 

Thời hoa đỏ, nhạc: Nguyễn Đình Bảng, thơ: Thanh Tùng, biểu diễn: Ngọc Anh

 

 

 

Nhớ về Hà Nội, nhạc và lời: Hoàng Hiệp, biểu diễn: Nhật Huyền, piano: Phạm Ngọc Khôi, cello: Hà Miên, violon: Hải Vân  

 

 

 

Thuyền và biển, nhạc: Phan Huỳnh Điểu, thơ: Xuân Quỳnh, biểu diễn: Dương Đức, piano: Phạm Ngọc Khôi, cello: Hà Miên, violon: Hải Vân  

 

 

 

Hoa sữa, nhạc và lời: Hồng Đăng, biểu diễn: Thu Ba, piano: Phạm Ngọc Khôi, cello: Hà Miên, violon: Hải Vân  

  

 

Tình em biển cả, nhạc và lời: Nguyễn Đức Toàn, biểu diễn: Hồng Chinh, piano: Phạm Ngọc Khôi

 

 

 

Hà Nội đêm trở gió, nhạc: Trọng Đài, lời: Chu Lai - Trọng Đài, biểu diễn: Huyền Anh, piano: Vũ Đức Tân, cello: Hà Miên, violon: Hải Vân  

 

 

 

Trái đất này là của chúng mình, nhạc: Trương Quang Lục, lời: Định Hải, biểu diễn: Tốp thiếu nhi Câu lạc bộ “Sao tuổi thơ”

 

 

 

Liên khúc: Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, nhạc và lời: Xuân Hồng và Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi, nhạc và lời: Huy Du, biểu diễn: Nhật Huyền, Mai Chi, Hoàng Anh và tốp ca nữ Đoàn Văn công Phòng không không quân 

 

 

Như có Bác trong ngày đại thắng, nhạc và lời: Phạm Tuyên, biểu diễn: Tập thể nghệ sĩ

 

 

* Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức tôn vinh, quảng bá, khẳng định những giá trị to lớn của các tác phẩm âm nhạc tiêu biểu nói riêng và đóng góp của âm nhạc các mạng trong dịp Tổng kết 50 năm nền Âm nhạc Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất từ kết quả bình chọn của các chi hội nhạc sĩ Việt Nam trong toàn quốc và đã chọn ra 50 ca khúc tiêu biểu và 5 tác phẩm khí nhạc, nhạc kịch tiêu biểu để tôn vinh trong Ngày Âm nhạc Việt Nam 3/9 năm nay:

 

 

* 50 Ca khúc:

1. Trái đất này là của chúng mình - Trương Quang Lục, thơ: Định Hải.

2. Miền xa thẳm - Nguyễn Đức Trịnh.

3. Đất nước - Phạm Minh Tuấn, phổ thơ: Tạ Hữu Yên.

4. Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - Phạm Tuyên.

5. Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh - Xuân Hồng.

6. Đất nước trọn niềm vui - Hoàng Hà.

7. Mùa xuân đầu tiên - Văn Cao.

8. Thuyền và biển - Phan Huỳnh Điểu, thơ: Xuân Quỳnh.

9. Tổ quốc gọi tên mình - Đinh Trung Cẩn, thơ: Nguyễn Phan Quế Mai.

10. Giai điệu tổ quốc - Trần Tiến.

11. Nhớ về Hà Nội - Hoàng Hiệp.

12. Đất nước lời ru - Văn Thành Nho.

13. Hát mãi khúc quân hành - Diệp Minh Tuyền.

14. Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi - Huy Du.

15. Dáng đứng Bến Tre - Nguyễn Văn Tý.

16. Cung đàn mùa xuân - Cao Việt Bách, thơ: Lưu Trọng Lư.

17. Đường bốn mùa xuân - Đỗ Nhuận.

18. Hát về cây lúa hôm nay  - Hoàng Vân.

19. Bài ca đất phương Nam - Lư Nhất Vũ, lời thơ Lê Giang.

20. Chảy đi sông ơi - Phó Đức Phương.

21. Hà Nội mùa thu - Vũ Thanh.

22. Hà Nội đêm trở gió - Trọng Đài, lời thơ: Chu Lai.

23. Bác Hồ một tình yêu bao la - Thuận Yến.

24. Nhớ mùa thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn.

25. Thời hoa đỏ - Nguyễn Đình Bảng - Thơ Thanh Tùng.

26. Sông Dakrong mùa xuân về - Tố Hải.

27. Hoa sữa - Hồng Đăng.

28. Lời bác dặn trước lúc ra đi - Trần Hoàn.

29. Giọt nắng bên thềm - Thanh Tùng.

30. Ca dao em và tôi - An Thuyên.

31. Tàu anh qua núi - Phan Lạc Hoa.

32. Nơi đảo xa - Thế Song.

33. Em ơi mùa xuân đến rồi đó – Trần Chung.

34. Những bông hoa trong vườn Bác - Văn Dung.

35. Em ơi Hà Nội phố - Phú Quang, thơ: Phan Vũ.

36. Tình đất đỏ miền Đông - Trần Long Ẩn.

37. Trị An âm vang mùa xuân - Tôn Thất Lập.

38. Mái đình làng biển - Nguyễn Cường.

39. Hát về anh - Thế Hiển.

40. Mùa xuân làng lúa làng hoa - Ngọc Khuê.

41. Làng quan họ quê tôi - Nguyễn Trọng Tạo, thơ: Nguyễn Phan Hách.

42. Cỏ non thành Cổ - Tân Huyền.

43. Trời Hà Nội xanh - Văn Ký.

44. Thành phố và biển cả - Phạm Đình Sáu.

45. Ơi cuộc sống mến thương  - Nguyễn Ngọc Thiện.

46. Tình em biển cả - Nguyễn Đức Toàn.

47. Em có nghe âm thanh ngày mới - Nguyễn An.

48. Tổ quốc yêu thương - Hồ Bắc.

49. Bài ca thống nhất - Võ Văn Di.

50. Quê hương tuổi thơ tôi - Từ Huy.

 

 

 

* 05 tác phẩm khí nhạc:

1. Nhạc kịch Lá Đỏ - Đỗ Hồng Quân.

2. Giao hưởng thơ Người về đem tới ngày vui - Trọng Bằng

3. Concerto Tuổi trẻ cho piano và dàn nhạc giao hưởng - Chu Minh.

4. Nhạc vũ kịch Ngọc trai đỏ - Ca Lê Thuần, biên đạo: Vũ Việt Cường - Kim Quy.

5. Giao hưởng Cửu Long dậy sóng - Nguyễn Văn Nam.

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều