Tác giả: Thanh Nhã
Năm 2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950 - 18/1/2025). Đây là một dịp quan trọng để hai nước nhìn lại chặng đường hợp tác và hữu nghị, đồng thời khởi động "Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung”, nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực âm nhạc, Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Học viện Nghệ thuật tỉnh Quảng Tây có kế hoạch tổ chức Chương trình giao lưu và trao đổi âm nhạc giữa hai đơn vị.
Sáng 17 tháng 7 năm 2025, lãnh đạo Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã tiếp và làm việc với Đoàn nhạc sĩ của Học viện nghệ thuật Quảng Tây, Hội Nhạc sĩ Việt Nam mời Đoàn nhạc sĩ của Học viện Nghệ thuật Quảng Tây sang Việt Nam đi thực tế viết tác phẩm âm nhạc Giao hưởng về tình hữu nghị Việt - Trung, từ ngày 16/7 đến ngày 20/7/2025, gồm có: GS Thái Ương - Trưởng Đoàn nghệ thuật (Nhạc trưởng); GS Đới Vĩ - Phó Viện trưởng Học viện Âm nhạc (Nhạc sĩ); GS Hầu Đạo Huy (nhạc sĩ); GS. Chung Tuấn Trình (nhạc sĩ); GS. Lương Thiệu Vũ (sáng tác lời); PGS Bùi Long - Giảng viên.
Dự chương trình có: PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc trưởng Honna Tetsuji - Giám đốc Âm nhạc và chỉ huy chính Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; NSƯT Trịnh Tùng Linh - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam; TS. NSND Đỗ Quốc Hưng - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; TS.NSND, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội; NSND Cổ Huy Hùng - Trưởng khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam…
Về phía Hội Nhạc sĩ Việt Nam có: thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội; NSND Phạm ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội, Chủ nhiệm Khoa Âm nhạc học - Sáng tác - Chỉ huy, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nhạc sĩ Trần Nhật Dương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra; nhạc sĩ Đinh Công Thuận - Ủy viên Ban Chấp hành, Chánh Văn phòng Hội; nhà báo Trần Nhật Quang - Phó Trưởng Ban Đối ngoại…
Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân thể hiện sự vui mừng khi gặp lại các người bạn đồng nghiệp Trung Quốc. Nhạc sĩ khẳng định: “Mối tình hợp tác giữa các nhạc sĩ, nghệ sĩ Việt Nam với Quảng Tây (Trung Quốc) đã có từ lâu và ngày càng phát triển tốt đẹp. Thống nhất xây dựng một chương trình nghệ thuật gồm 4 chương, trước mắt chúng ta phải sáng tác những tác phẩm thật là hay để ca ngợi tình hữu nghị Việt Nam – Trung Hoa, đó là nhiệm vụ rất quan trọng; các nhạc sĩ sẽ tham dự Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc vào tháng 10 năm nay tại Nam Ninh, đoàn Việt Nam gồm 4 nhạc sĩ cũng sẽ sang Quảng Tây thực tế sáng tác vào tháng 9 này, mong rằng Dự án âm nhạc đặc biệt này sẽ thành công. Trong năm 2015, Hội Nhạc sĩ Việt Nam sẽ tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế vào cuối tháng 11 tại Hà Nội và có sự tham gia của nhiều dàn nhạc, nhạc sĩ, nghệ sĩ của các quốc gia khác, trong đó có sự tham gia của Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và nhạc trưởng Honna Tetsuji và sẽ mời các nhạc sĩ của Quảng Tây tham dự”.
Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh phát biểu khai mạc chương trình, cho biết: “Đây là chương trình dự án của hai nước viết về tình hữu nghị Việt – Trung nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc. Trong đó có chương trình trao đổi nhạc sĩ đi thực tế sáng tác ở 2 nước, sau đó Đoàn nhạc sĩ Việt Nam sẽ sang Nam Ninh thực tế sáng tác vào tháng 9 năm 2025”.
Nhạc sĩ cũng cho biết, chương trình được chia làm 4 chương: Chương 1 “Dòng sông – Nguồn lịch sử hữu nghị”, nội dung thể hiện sự gắn kết lịch sử hữu nghị giữa hai dân tộc cùng uống chung một dòng sông, tượng trưng qua hai dòng sông lớn Hồng Hà – Trường Giang; Chương 2 “Mối tình hữu nghị anh em đồng chí” nhìn lại tình hữu nghị lâu dài giữa hai bên, thể hiện mối tình hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc; Chương 3 “Văn hóa dân tộc hai nước Việt – Trung giao thoa văn hóa dân tộc, nội dung thể hiện nét đặc trưng văn hóa của hai quốc gia có những nét tương đồng; Chương 4 “Tình hữu nghị Việt - Trung đời đời bền vững, triển vọng và tương lai”.
Ngoài ra, còn có 2 ca khúc của nhạc sĩ Việt Nam và Trung Quốc được biểu diễn trong chương trình được các ca sĩ của hai bên biểu diễn.
GS. Nhạc sĩ Hầu Đạo Huy, phấn khởi cho biết, đây là lần đầu tiên ông được sang Việt Nam trong Dự án âm nhạc rất đặc biệt. Hy vọng hai bên cùng sáng tác để có những tác phẩm về tình hữu nghị Việt – Trung và sẽ được biểu diễn tại Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc vào tháng 10 tới.
Giáo sư cho biết, năm 2018 ông đã trực tiếp xem Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia Việt Nam và nhạc trưởng Honna Tetsuji biểu diễn tại Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc. Trình độ diễn tấu của Dàn nhạc giao hưởng quốc gia Việt Nam rất tốt, nhạc trưởng Honna Tetsuji đã rất nổi tiếng ở Festival. Mong rằng năm tới Ban tổ chức sẽ tiếp tục mời Dàn nhạc tham gia biểu diến tại Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc lần thứ XV vào tháng 10 năm 2026.
GS. nhạc sĩ Chung Tuấn Trình - người sáng lập và Giám đốc nghệ thuật Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc, rất vui khi được quay lại Hà Nội lần này, ông cho biết trước đó đã tham dự Festival Âm nhạc quốc tế “Á – Âu” lần thứ III năm 2018, và mong muốn Hội Nhạc sĩ Việt Nam tiếp tục hợp tác trao đổi âm nhạc với Học viện nghệ thuật Quảng Tây trong thời gian tới.
Đoàn thăm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
Tại Quảng Ninh, Đoàn đã gặp mặt và giao lưu với lãnh đạo Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh. TS Đào Duy Toàn - Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ninh, cho biết: “Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh rất phấn khởi được đón chào đoàn nhạc sĩ của Trung Quốc và Việt Nam tới Quảng Ninh. Quảng Ninh là vùng đất cổ xưa, gắn với văn hóa Người Việt cổ là văn hóa Hạ Long và đến nay Quảng Ninh đang là vùng đất phát triển rất năng động, những năm qua đã đạt mức tăng trưởng trên 10% / năm. Quảng Ninh có Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới, có Yên Tử là một quần thể di tích và danh thắng, đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới; có vùng than lớn nhất của nước đã tạo điều kiện cho Quảng Ninh phát triển. Các dân tộc ở Quảng Ninh có văn hóa đậm đà bản sắc, con người Quảng Ninh hào sảng và đó cũng là những điều kiện thuận lợi để đón các văn nghệ sĩ về Quảng Ninh với nhiều cảm xúc, đến nay đã có trên 3.000 ca khúc viết về Quảng Ninh. Mong rằng, trong dịp này sẽ tiếp tục có những ca khúc mới được viết về Quảng Ninh. Chúc cho phong trào âm nhạc của Quảng Ninh – Quảng Tây sẽ có nhiều bước phát triển”.
GS. Lương Thiệu Vũ đã có bài thơ rất hay về Hạ Long trong thời gian đi thực tế tại đây, nội dung ca ngợi vẻ đẹp của Vịnh Hạ Long, những kỷ niệm đẹp về tình hữu nghị, tình bạn, tình đồng nghiệp trong suốt chuyến đi mà ông sẽ không thề quên.
GS. Thái Ương, chia sẻ: Rất hạnh phúc lần này được đến Quảng Ninh, nơi đây rất giàu về nền văn hóa cổ, có bề dày lịch sử nổi tiếng, có di tích non nước hữu tình… tạo nhiều cảm hứng sáng tác âm nhạc trong ông.
Đoàn tham quan Bảo tàng Quảng Ninh
* Giao lưu văn nghệ tại phòng trà Hạ Long Bynight, hai bên đã biểu diễn những ca khúc về tình hữu nghị Việt – Trung:
Đáp lại, Học viện Nghệ thuật Quảng Tây sẽ mời Đoàn Nhạc sĩ Việt Nam đi thực tế và giao lưu âm nhạc tại Nam Ninh (Trung Quốc) vào tháng 9/2025. Tác phẩm sẽ hoàn thành và biểu diễn tại Nam Ninh (Trung Quốc) vào tháng 10/2025 tại Chương trình nghệ thuật hữu nghị Việt – Trung trong Festival Âm nhạc Asean – Trung Quốc, từ ngày 22 đến 26 tháng 10 năm 2025.