“TIẾNG DƯƠNG CẦM ĐẠI NGÀN” DẤU ẤN LIÊN HOAN PIANO TOÀN QUỐC 2026

07:00 AM, Thứ tư, 12/08/2026
13

Tác giả: Trương Hữu An

 

Sau 5 ngày diễn ra tại Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, Liên hoan Piano Toàn quốc năm 2026 với chủ đề “Tiếng Dương Cầm Đại Ngàn” đã khép lại thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, cảm xúc và sự kết nối.

Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Âm nhạc AN PIANO tổ chức, với sự hỗ trợ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk và Chi hội Nhạc sĩ Việt Nam tại Đắk Lắk. Hơn 1.300 thí sinh đến từ hơn 20 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia vòng sơ tuyển trực tuyến, trong đó 880 thí sinh được lựa chọn bước vào vòng chung kết.

Vòng chung kết diễn ra từ ngày 05 đến 09/8/2026 tại Buôn Ma Thuột. Thí sinh được chia thành các bảng tuổi A, B, C, D, E, F, G và hai hệ chuyên nghiệp, bán chuyên. Hệ chuyên nghiệp dành cho thí sinh đang theo học tại các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, nhạc viện, học viện âm nhạc; hệ bán chuyên dành cho người học piano tại các trung tâm âm nhạc và các cơ sở đào tạo khác.

Đề cao chuyên môn và công tâm, một trong những yếu tố được Ban Tổ chức chú trọng xuyên suốt Liên hoan là chất lượng chuyên môn và tính khách quan trong đánh giá. Ban Giám khảo gồm các giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên piano và những người hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp, có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, đào tạo và biểu diễn. Các phần thi được đánh giá trên nhiều phương diện như kỹ thuật, âm sắc, cách xử lý tác phẩm, cảm thụ và biểu đạt âm nhạc, phong thái trình diễn. Công tác chấm thi được thực hiện trên tinh thần tôn trọng năng lực thực tế của từng thí sinh.

Trong 5 ngày diễn ra vòng chung kết, hàng trăm phần trình diễn với nhiều phong cách và sắc thái khác nhau đã vang lên trên sân khấu. Có những thí sinh còn rất nhỏ, lần đầu bước lên một sân khấu lớn; cũng có những em đã trải qua nhiều năm học tập và rèn luyện. Phía sau mỗi phần trình diễn chỉ kéo dài vài phút là những tháng ngày miệt mài bên phím đàn; là sự kiên trì của người học, tâm huyết của người thầy và sự đồng hành của gia đình. Vì vậy, Liên hoan không chỉ là nơi ghi nhận thành tích, tài năng và sự bền bỉ, mà còn là cơ hội để các thí sinh giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc.

Kết thúc vòng chung kết, Ban Tổ chức đã trao 60 giải A, 170 giải B, 320 giải C và 330 giải Triển vọng. Điểm nhấn của năm nay là danh hiệu “Ngôi sao Đại ngàn”, dành cho những thí sinh đạt giải A trong hai năm liên tiếp.

Bên cạnh hệ thống giải thưởng của Liên hoan, Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao 5 Giấy khen “Ngôi sao Hy vọng”, động viên những thí sinh trẻ có năng lực và triển vọng phát triển. Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk trao 15 Giấy khen cho các thí sinh là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc, góp phần khích lệ các em tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê và phát triển năng khiếu âm nhạc.

Bên cạnh chuyên môn, Ban Tổ chức cũng chú trọng chăm lo cho thí sinh trong những ngày dự thi. Các khu vực luyện đàn được bố trí để các em chuẩn bị trước giờ biểu diễn; nước uống, bánh, trái cây và các phần ăn nhẹ được phục vụ, góp phần giúp thí sinh bảo đảm sức khỏe và có trạng thái tốt khi bước lên sân khấu. Liên hoan vì thế không chỉ có những cuộc tranh tài mà còn là nơi giáo viên, phụ huynh và thí sinh từ nhiều vùng miền gặp gỡ, trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối. Đó cũng là ý nghĩa đẹp của hai chữ “Liên hoan” – gặp gỡ, sẻ chia, học hỏi và cùng lan tỏa tình yêu âm nhạc.

Tiếng dương cầm ngân vang giữa đại ngàn từ hơn 1.300 thí sinh tham gia vòng sơ tuyển đến 880 thí sinh bước vào vòng chung kết, phía sau những con số ấy là hàng nghìn giờ luyện tập, tâm huyết của người thầy, sự đồng hành của gia đình và niềm say mê âm nhạc của những người trẻ. Tây Nguyên từ lâu được biết đến với tiếng cồng chiêng và những giá trị văn hóa đặc sắc. Những ngày tháng Tám năm 2026, giữa không gian ấy lại có thêm thanh âm của cây đàn piano – một cuộc gặp gỡ đẹp giữa tiếng dương cầm và đại ngàn.

Liên hoan khép lại, nhưng những trải nghiệm, bài học và tình bạn vẫn còn ở lại. “Tiếng Dương Cầm Đại Ngàn” không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn góp phần gieo thêm tình yêu âm nhạc, nuôi dưỡng những tài năng trẻ và lan tỏa tiếng đàn piano đến nhiều vùng miền của đất nước.

Nhạc sĩ Trương Hữu An

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan Piano Toàn quốc 2026

Giám đốc Công ty TNHH An Piano

 

Dưới đây là phóng sự ảnh trong Liên hoan.

 

 

 

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều