Âm nhạc với Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025

08:48 PM, Thứ sáu, 16/01/2026
52

Tác giả: Thanh Nhã

 

Sáng 14 tháng 1 năm 2026, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật năm 2025 cho các tác giả đạt giải.

 

Đến dự chương trình có: PGS.TS. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; ông Đào Duy Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo văn xã, Văn phòng Chính phủ; Bà Trần Thị Phương Lan - Vụ trưởng Vụ Văn hóa - Văn nghệ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); TS. Đoàn Thanh Nô - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; NSND Trịnh Thúy Mùi - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam; NSNA Trần Thị Thu Đông - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam; NSND Trần Quốc Chiêm - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội; Nhạc sĩ Nông Quốc Bình - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam; GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam; PGS. TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam; Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Nhà văn - nhà báo Hoàng Dự - Tổng biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật;  Lãnh đạo các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và địa phương có tác giả đạt giải…

 

Năm 2025, Tổ chức đã nhận được tác phẩm tham dự giải thưởng của 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố với 441 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả: Văn học 152 tác phẩm; Âm nhạc 76 tác phẩm; Mỹ thuật 86 tác phẩm; Điện ảnh 7 tác phẩm; Văn nghệ dân gian 8 tác phẩm; Múa 4 tác phẩm; Sân khấu 6 tác phẩm.

 

Hội đồng Giải thưởng các chuyên ngành đã lựa chọn được 75 tác phẩm của các tác giả là hội viên các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố để trao 6 Giải A, 17 Giải B, 18 Giải C, 33 Giải Khuyến khích và 01 Giải Tác giả Trẻ.

 

Và 10 tác phẩm xuất sắc trong năm do Hội đồng nghệ thuật của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương đề nghị trao Giải.

 

 

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chủ tịch Hội đồng Giải phát biểu chúc mừng các tác giả được đạt giải, đã nhấn mạnh: “Việc vinh danh các sáng tác của văn nghệ sĩ không chỉ kịp thời tôn vinh những tác phẩm, tác giả tiêu biểu mà còn góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị nghệ thuật, phản ánh sinh động đời sống sáng tạo và thành quả lao động bền bỉ của đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam. Cảm ơn các văn nghệ sĩ đã gửi gắm niềm tin qua những tác phẩm dự giải, cũng như các Hội đồng Giám khảo chuyên ngành đã làm việc công tâm, trách nhiệm, để tìm ra được những tác phẩm nghệ thuật có chất lượng tốt để Ban tổ chức trao giải thưởng. Hỳ vọng bước sang năm 2026, Giải thưởng sẽ tiếp tục nhận được sự tham gia đầy đủ, trách nhiệm và tâm huyết của 10 Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương cùng 34 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trên cả nước…”.

 

 

NSND Vương Duy Biên - Phó Chủ tịch Chuyên trách Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam nhận xét về Giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025, đã nhận xét: “Mùa giải năm nay cho thấy, Hội đồng giải thưởng của các Hội Văn học nghệ thuật đã có sự sàng lọc, thẩm định nghiêm túc ngay từ cơ sở nên chất lượng tác phẩm dự xét giải của Liên hiệp đã ngày càng được nâng cao, vừa thể hiện chất lượng vừa mang tính chất của Liên hiệp: tập hợp, đoàn kết văn nghệ sĩ, phát hiện bồi dưỡng tài năng trẻ, đội ngũ kế cận lao động sáng tạo Văn học nghệ thuật trong cả nước.

 

Giải thưởng Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam năm 2025 đã tuyển chọn được những tác phẩm xuất sắc trong năm, do các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố gửi về dự giải. Đây đều là những tác phẩm đã được công bố, xuất bản, triển lãm hoặc trình diễn, nhận được sự quan tâm của công chúng và báo chí. Giải thưởng phản ánh rõ nét khuynh hướng sáng tác: các tác giả đi theo truyền thống tiếp tục được khẳng định, trong khi lực lượng trẻ có nhiều tìm tòi, đổi mới nhưng vẫn gắn bó với đời sống và giá trị đạo lý dân tộc...”.

 

* Về chuyên ngành Âm nhạc:

 

Năm 2025 có 76 tác phẩm của 76 tác giả dự xét giải. Toàn bộ các tác phẩm tham dự xét giải thuộc thể loại ca khúc và có 1 tập sách “Nhạc Lễ trong Tế Đàn Xã Tắc” của tác giả Nguyễn Thị Việt Thảo. Căn cứ Quy chế dự giải 2025, có 74 tác phẩm hợp lệ, 02 tác phẩm không hợp lệ (tác giả là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam).

 

Hội đồng thẩm định nhận xét: Nhìn chung các ca khúc dự thi đa dạng về đề tài, phong phú về ngôn ngữ âm nhạc. Một số ca khúc được dàn dựng công phu, thể hiện hiệu quả tiêu biểu như: Tự hào Tổ quốc tôi (Đỗ Đình Quang); Mùa vàng quê hương (Duy Cường); Em về làm dâu người Tày (nhạc: Bế Ngọc Dương, thơ: Thèn Hương); Tây Tiến ca (nhạc: Quý Năng, thơ: Quang Dũng)... Tuy nhiên, một số ca khúc chưa có nhiều điểm mới nổi trội, cách viết còn theo lối mòn chung chung, chưa cô đọng và sâu sắc, thiếu sự tìm tòi sáng tạo, không có những phát hiện đột phá nên chưa thật sự hiệu quả.

 

Cuốn sách “Nhạc Lễ trong Tế Đàn Xã Tắc” của tác giả Nguyễn Thị Việt Thảo (Huế), là một công trình lý luận nghiên cứu có tính thực tiễn và khả thi cao, bổ sung thêm tư liệu cho nội dung giảng dạy về lịch sử âm nhạc Việt Nam, đúc rút ra được những đặc điểm cơ bản của hệ thống bài bản, biên chế nhạc khí, các tổ chức dàn nhạc và phương thức trình diễn Nhạc Lễ trong Tế Đàn Xã Tắc dưới góc nhìn âm nhạc học, có nhiều công sức sưu tầm, biên soạn tốt, đáng ghi nhận.

 

Hội đồng cùng nhất trí đề xuất 13 tác phẩm đạt giải thưởng gồm: 1 Giải A; 2 Giải B; 2 giải C; 8 giải Khuyến khích:

 

01 Giải A:

1. Ca khúc “Tự hào Tổ quốc tôi”, tác giả: Đỗ Đình Quang (Bắc Ninh).

 

 

02 Giải B:

1. “Mùa vàng quê hương”, tác giả: Duy Cường (Lào Cai).

 2. “Nhạc Lễ trong Tế Đàn Xã Tắc sách công trình nghiên cứu âm nhạc, tác  giả: Nguyễn Thị Việt Thảo (Huế).

 

 

 

 

02 Giải C:

1. “Em về làm dâu người Tày”, thơ: Thèn Hương, nhạc: Bế Ngọc Dương (Cao Bằng).

2. “Tây Tiến ca”, thơ: Quang Dũng, nhạc: Quý Năng (Hà Nội).

 

 

08 Giải Khuyến khích:

1. “Nỗi đau giữa hòa bình”, tác giả: Nguyễn Văn Chung (TP. Hồ Chí Minh).

2. “Thuở đò qua sông”, thơ: Đặng Thị Quý, nhạc: Nguyễn Quang Thanh (Bắc Ninh).

3. “Rừng thương núi nhớ”, tác giả: Trường Lâm (Khánh Hòa).

4. “Giữ trọn lời thề Đảng viên”, tác giả: Nguyễn Huy Luân (Lâm Đồng).

5. “Yên Lạc ghi sâu lời Bác”, tác giả: Nguyễn Văn Quy (Phú Thọ).

6. “Mái nhà xưa”, lời: Phạm Thị Minh Chính, nhạc: Phạm Tuấn Thắng (Ninh Bình).

7. “Chào ngày mới”, tác giả: Trung Nhân (Quảng Trị).

8. “Câu Lượn em hát cho anh”, tác giả: Quản Thắng (Thái Nguyên).

1 Giải thưởng xuất sắc cho tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương: ca khúc “Sông Thương ngày về”, lời thơ: NSND Ngọc Lan, nhạc:  Tuấn Phương (Hà Nội).

 

Chia sẻ:
facebook share
instagram share instagram share

Xem nhiều