Tác giả: Thanh Phương

Vòng Bán kết toàn quốc Cuộc thi tìm kiếm giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” sẽ diễn ra vào chiều ngày 24 tháng 10 năm 2026 tại phòng Hòa nhạc nhỏ, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Cuộc thi do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Truyền thông Tri Thức Số (TTS) tổ chức, tiếp tục hành trình tại Vòng Bán kết với sự đồng hành của Hội đồng Ban Giám khảo giàu chuyên môn là những nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, nhạc sĩ, ca sĩ… có kinh nghiệm nghề nghiệp.
Trước đó, ngày 9/8/2026, tại Hà Nội, Vòng 2 - Vòng Tuyển chọn trực tiếp cuộc thi Tìm kiếm Giọng hát Thanh thiếu nhi toàn quốc “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” đã diễn ra sôi nổi với sự góp mặt của gần 100 thí sinh tiềm năng đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau thời gian xác nhận và hoàn tất các thông tin tham dự, Ban Tổ chức chính thức cập nhật danh sách thí sinh Bảng Nhi đồng và Bảng Thiếu niên sẽ góp mặt tại Vòng Bán kết toàn quốc sắp tới. Đây là danh sách chính thức sau khi Ban Tổ chức hoàn tất việc rà soát và xác nhận tham dự của các thí sinh, đồng thời cũng là dịp để cùng nhìn lại những gương mặt xuất sắc sẽ xuất hiện tại chặng thi sắp tới. Mỗi gương mặt là một màu sắc riêng, mang theo sự chuẩn bị và dấu ấn âm nhạc của mình để sẵn sàng cho một sân khấu mới của Sơn Ca Vàng 2026.
Danh sách các thí sinh vào vòng Bán kết:

A. Bảng Nhi đồng: 20 thí sinh
1. Phạm Minh Châu (sinh năm 2017, Hà Nội).
2. Dương Thị Kim Ngân (sinh năm 2016, Hà Tĩnh)
3. Nguyễn Trần Hà Nguyên (sinh năm 2016, Nghệ An).
4. Hoàng Thị Bảo Anh (sinh năm 2017, TP. Hải Phòng).
5. Đàm Vũ Trâm Anh (sinh năm 2017, Hưng Yên).
6. Vũ Thùy Phương (sinh năm 2017, Quảng Ninh).
7. Đào Vũ Minh Đăng (sinh năm 2016, TP. Hải Phòng).
8. Bùi Hoàng Gia Linh (sinh năm 2019, Quảng Ninh).
9. Lê Đỗ Hà Vi (sinh năm 2017, Hà Nội).
10. Đào Ngọc Hân (sinh năm 2017, Hà Nội).
11. Nguyễn Lê Ngọc Phúc (sinh năm 2016, TP. Hồ Chí Minh).
12. Lê Ngọc Minh Anh (sinh năm 2019, Thanh Hóa).
13. Trần Hạ Vy (sinh năm 2016, Hà Tĩnh).
14. Phan Thủy Vân (sinh năm 2017, Hà Nội).
15. Trần Anh Tú Linh (sinh năm 2017, Thanh Hóa).
16. Lê Trương Tuệ Lâm (sinh năm 2018, Hà Tĩnh).
17. Vũ Nhã Kỳ (sinh năm 2018, Lào Cai).
18. Võ Huỳnh Ngọc Minh (sinh năm 2017, HCM).
19. Nguyễn Hoàng Phúc (sinh năm 2017, Đồng Nai).
20. Nguyễn Thảo Chi (sinh năm 2016, Hà Nội).
B. Bảng Thiếu niên: 25 thí sinh

1. Bùi Đức Đồng (sinh năm 2015, Quảng Ninh).
2. Nguyễn Thanh Trúc (sinh năm 2014, TP. Hải Phòng).
3. Lê Ngọc Tuệ Anh (sinh năm 2014, Hà Nội).
4. Phạm Anh Thư (sinh năm 2013, Hà Nội).
5. Nguyễn Thị Hồng Phúc (sinh năm 2014, Hà Nội).
6. Bùi Bảo Hân (sinh năm 2014, Quảng Ninh).
7. Đỗ Thùy Trang (sinh năm 2012, Ninh Bình).
8. Vũ Thanh Mai (sinh năm 2013, Hà Nội).
9. Thái Minh Châu (sinh năm 2014, Hà Nội).
10. Phùng Phương Nhi (sinh năm 2015, Lạng Sơn).
11. Bùi Nhã Khanh (sinh năm 2015, TP. Hải Phòng).
12. Phạm Hoàng Gia Bảo (sinh năm 2014, Quảng Ninh).
13. Vương Bảo Long (sinh năm 2014, Quảng Ninh).
14. Bùi Sĩ Gia Hưng (sinh năm 2013, Quảng Ninh).
15. Bùi Khánh Nam (sinh năm 2013, Quảng Ninh).
16. Nguyễn Thái Ngọc Diệp (sinh năm 2014, Hà Nội).
17. Lê Thanh Trà (sinh năm 2013, Hà Nội).
18. Dương Thị Phương Anh (sinh năm 2012, Tuyên Quang).
19. Nguyễn Hoàng Nguyệt Nhi (sinh năm 2014, Hà Nội).
20. Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 2012, Nghệ An).
21. Trần Phan Thùy Chi (sinh năm 2013, Hà Tĩnh).
22. Hồ Hữu Nhân (sinh năm 2009, Quảng Trị).
23. Đào Thị Bích Huệ (sinh năm 2015, Hà Nội).
24. Lê Nguyễn Tâm Anh (sinh năm 2014, Hà Nội).
25. Phạm Tuấn Hưng (sinh năm 2014, Hà Nội).
Với Cuộc thi Sơn Ca Vàng, sự chỉn chu không chỉ bắt đầu khi ánh đèn sân khấu bật sáng. Một trong những điểm nhấn khác biệt của chương trình là “Thẻ Sơn Ca Vàng”. Ở mỗi vòng thi, thí sinh được cấp một thẻ riêng vừa đóng vai trò số báo danh chính thức, vừa là xác nhận tư cách tham gia và nhận diện cá nhân trong suốt hành trình dự thi. Mỗi giai đoạn sẽ có thiết kế thẻ độc quyền theo concept riêng, mang màu sắc và ý nghĩa khác nhau. Ban tổ chức định hướng phát triển hệ thống thẻ này thành mô hình nhận diện, sưu tầm và kết nối cộng đồng thí sinh qua các mùa giải, tạo nên giá trị lưu niệm lâu dài cho người tham gia. Từ một tấm thẻ thí sinh, một khung hình cho đến từng ấn phẩm xuất hiện trước công chúng đều là sản phẩm của quá trình sáng tạo nghiêm túc và tâm huyết từ đội ngũ thực hiện chương trình. Vì vậy, mỗi tấm thẻ xuất hiện trong bộ ảnh này không đơn thuần là một thiết kế để giới thiệu thí sinh. Đó là một phần trong cách Sơn Ca Vàng lựa chọn xây dựng hình ảnh của mình: có ý tưởng, có nhận diện, có sự đầu tư và trên hết là sự tôn trọng dành cho mỗi thí sinh bước vào hành trình.
Hành trình của “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” gồm 4 vòng thi được thiết kế theo từng cấp độ phát triển năng lực. Ở vòng đầu tiên, thí sinh gửi clip hát mộc dài từ 3 đến 5 phút và hoàn thiện đăng ký trực tuyến theo mẫu của ban tổ chức. Từ đây, đã có gần 100 gương mặt nổi bật được chọn vào vòng casting trực tiếp. Tại vòng hai, thí sinh chuẩn bị hai ca khúc tự chọn, có thể hát với beat nhạc hoặc trình diễn đơn giản, để tranh suất vào bán kết toàn quốc và Ban Giám khảo đã chọn được 45 em như trên.
Vòng Bán kết toàn quốc, đồng thời là chung kết khu vực. Các thí sinh sẽ thể hiện tiết mục theo chủ đề do ban tổ chức đưa ra, qua đó sẽ chọn ra khoảng 30 đến 35 gương mặt xuất sắc nhất bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tháng 12/2026 tại Hà Nội. Ở chặng cuối cùng, các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi gồm: biểu diễn ca khúc tự chọn để tìm ra Top 10, sau đó Top 10 tiếp tục tranh tài với ca khúc mới nhằm xác định những vị trí cao nhất của mùa giải đầu tiên.
Ban tổ chức cho biết, tổng giá trị giải thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng, gồm cả hiện kim và hiện vật. Danh hiệu cao nhất Quán quân “Sơn Ca Vàng” sẽ nhận giải thưởng trị giá 150 triệu đồng cùng cúp và chứng nhận. Á quân 1 nhận 80 triệu đồng, Á quân 2 nhận 50 triệu đồng, ba giải Ba có giá trị 20 triệu đồng mỗi giải. Bên cạnh đó còn có các giải thí sinh xuất sắc theo bảng tuổi Nhi đồng (6-10 tuổi) và giải thí sinh xuất sắc theo bảng tuổi Thiếu niên (11-16 tuổi), cùng loạt giải phụ như “Thí sinh được yêu thích nhất”, “Giọng ca triển vọng”, “Phong cách biểu diễn ấn tượng” và “Tài năng trẻ Sơn Ca Vàng”, giải “Ngôi Sao Hy Vọng” của Hội Nhạc sĩ Việt Nam...
Riêng Quán quân không chỉ nhận giải thưởng mà còn có cơ hội tham gia chuỗi chương trình nghệ thuật, biểu diễn tại các sân khấu lớn và được đào tạo thanh nhạc chuyên sâu từ 6 đến 12 tháng. Đây là hướng đi cho thấy cuộc thi chú trọng đầu ra và khả năng phát triển dài hạn của thí sinh, thay vì chỉ trao danh hiệu rồi khép lại hành trình.
Với quy mô tổ chức bài bản, định hướng phát triển bền vững và sự đồng hành của các đơn vị chuyên môn, “Sơn Ca Vàng - Thế hệ mới 2026” hứa hẹn trở thành điểm hẹn nghệ thuật đáng chú ý dành cho thanh thiếu nhi yêu âm nhạc Việt Nam. Không chỉ mở ra cơ hội tỏa sáng cho những giọng ca trẻ, cuộc thi còn góp phần vun đắp thế hệ nghệ sĩ tương lai cho nền âm nhạc nước nhà.